Giới chuyên gia nhận định mô hình của Việt Nam là một chiến lược thực tế: thúc đẩy nội địa hóa công nghệ bằng cách dùng quyền tiếp cận các đơn đặt hàng công làm đòn bẩy. Trích dẫn nguồn tin từ thông cáo của Tập đoàn Softline trên www1.ru, ông Ivan Gorkovenko, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Softline, nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp Nga cần nhanh chóng tìm kiếm đối tác bản địa và chuẩn bị sẵn phương án chuyển giao công nghệ để cạnh tranh hiệu quả.
Bài viết nêu rõ mối quan hệ hợp tác công nghệ giữa Nga và Việt Nam đã có sự tích lũy trong nhiều năm. Hồi tháng 1/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đến Hà Nội, Bộ Công Thương và Bộ Phát triển kỹ thuật số Nga đã ký kết các biên bản ghi nhớ (MoU) với phía Việt Nam về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật vô tuyến điện tử và chuyển đổi số. Hai bên cũng đặt trọng tâm trao đổi vào các mảng an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng.
Theo báo cáo được công bố từ Hiệp hội phần mềm Russoft, hoạt động xuất khẩu phần mềm của Nga sang khu vực Đông Nam Á đang phục hồi mạnh mẽ. Doanh số bán phần mềm ra nước ngoài của Nga đạt gần 6 tỷ USD vào năm 2025. Trong đó, Việt Nam được định vị là một trong những thị trường tiềm năng và mang tính chiến lược nhất, bên cạnh các quốc gia lớn khác trong khu vực như Indonesia, Thái Lan và Malaysia./.




