Tin tức

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các huyện Củ Chi và Hóc Môn


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh phát biều. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Ngày 6/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 10, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn cùng các ứng cử viên Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ở 4 đơn vị bầu cử tại 2 huyện này đã tham dự Hội nghị báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện Củ Chi và Hóc Môn. Hội nghị diễn ra 3 ngày trước kỳ tiếp xúc đầu tiên giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 10 tại huyện Củ Chi (dự kiến ngày 9/5). Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo thành phố.

Củ Chi và Hóc Môn là 2 huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh. Củ Chi có gần nửa triệu dân, sinh sống trên diện tích gần bằng diện tích của cả 17 quận và thành phố Thủ Đức cộng lại. Nằm giáp ranh với tỉnh Long An, Tây Ninh và Bình Dương, nên Củ Chi là vùng chuyển tiếp giữa miền Đông Nam bộ và Tây Nam bộ.

Còn huyện Hóc Môn là cửa ngõ Tây Bắc của Thành phố Hồ Chí Minh, với dân số hơn một nửa triệu người. Đây cũng là nơi đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Hiện, mỗi năm dân số của huyện Hóc Môn tăng thêm 19 nghìn người, ở huyện Củ Chi cũng tăng thêm tương đương 1 xã. Từ năm 2015, cả 2 huyện đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đang chuẩn bị được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao, còn Hóc Môn đang phấn đấu để trở thành một quận nữa của Thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự sáng tạo của Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tổ chức hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội, giúp cho các ứng cử viên nắm bắt tình hình thực tế địa bàn nơi ứng cử. Qua buổi làm việc thiết thực này, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở 2 huyện sẽ hoàn thiện được chương trình hành động sát với thực tiễn và yêu cầu của người dân, góp phần đưa vùng đất anh hùng này phát triển nhanh hơn nữa.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi thấy Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực phát triển, hòa cùng với khát vọng phát triển của đất nước. Thành phố cũng đang triển khai các chủ đề sôi nổi thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng.

Chủ tịch nước bày tỏ vinh dự được ứng cử đại biểu Quốc hội tại Củ Chi, mảnh đất anh hùng, vùng Đất thép Thành đồng, còn Hóc Môn là quê hương của cách mạng với 18 thôn vườn trầu, nơi mà nhiều nhà lãnh đạo ưu tú của Đảng đã ngã xuống. Chủ tịch nước đánh giá, tiềm năng ở hai huyện Củ Chi và Hóc Môn cần được nhận định đúng từ đó có các giải pháp thúc đẩy phát triển các lĩnh vực; trong đó, tiềm năng đất đai còn rất lớn, là lợi thế mà không phải quận, huyện nào của thành phố Hồ Chí Minh cũng có được. Hai huyện cũng có những hạ tầng quan trọng về kinh tế - xã hội, là tiền đề vươn lên trong thời gian tới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, do điều kiện lịch sử và bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh nên Củ Chi và Hóc Môn chưa theo kịp được khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Đảng bộ, chính quyền và người dân 2 huyện càng phải có khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn. Nếu như trước đây là khát vọng mang lại độc lập - tự do cho Tổ quốc, thì bây giờ cần biến thành khát vọng phát triển, để đóng góp vào thành tựu của Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó góp phần nhiều hơn nữa vào hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đề nghị chính quyền và nhân dân hai huyện Củ Chi và Hóc Môn nghiên cứu các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp số... khai thác tiềm năng đất đai đạt hiệu quả cao nhất. Cùng với đó là rà soát lại quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất, dành nhiều đất hơn cho phục vụ thương mại, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới hiệu quả hơn, xây dựng đô thị sinh thái, vành đai xanh của Thành phố Hồ Chí Minh; chuyển đổi cơ cấu lao động ở địa phương để người dân được hưởng lợi, có thu nhập cao hơn. Chủ tịch nước cũng lưu ý hai huyện tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho các gia đình có công với cách mạng, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội; đồng thời, giữ gìn an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo sức khỏe người dân. Đặc biệt, Chủ tịch nước mong muốn hai huyện cần phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, hào hùng, nỗ lực khai thác được hết những tiềm năng, thế mạnh sẵn có để đẩy nhanh tốc độ phát triển.

Theo kế hoạch, cuối tuần này, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân sẽ bắt đầu các hoạt đồng vận động bầu cử./.

TTXVN/VNP


Top