Tin tức

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore

Theo đặc phái viên TTXVN, khoảng 18h45 ngày 24/2, theo giờ địa phương, chuyên cơ đưa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Changi, bắt đầu chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước Singapore.
  Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Changi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN    

Đón Chủ tịch nước, Phu nhân và Đoàn tại sân bay, về phía Singapore có Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam; Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng, cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. 

Theo chương trình, dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội kiến Tổng thống Halimah Yacob, hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin. Các cuộc tiếp xúc cấp cao này nhằm thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác hai nước đã ký kết, thảo luận các chương trình hợp tác mới, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore. Các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước cũng sẽ trao đổi các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, quốc phòng, thông tin và truyền thông, khoa học công nghệ… 
 Trong chương trình chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ dự và phát biểu tại Đối thoại Doanh nghiệp Việt Nam-Singapore, tiếp nhiều doanh nghiệp hàng đầu Singapore.

Sau 49 năm Việt Nam và Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao, 9 năm nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, hiện Singapore là 1 trong 3 nước đầu tư lớn nhất ở Việt Nam, lũy kế 66 tỷ USD với gần 2.900 dự án. Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore là một biểu tượng trong hợp tác hai nước và đến nay, vốn của Singapore đầu tư vào các khu công nghiệp tại Việt Nam đã lên đến 14 tỷ USD./.

TTXVN/VNP

Thành phố Hồ Chí Minh: Ứng dụng công nghệ, điều hành thông minh trong thi hành án dân sự

Thành phố Hồ Chí Minh: Ứng dụng công nghệ, điều hành thông minh trong thi hành án dân sự

Việc Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh (IOC) của Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10/1/2026 đánh dấu lần đầu tiên hệ thống Thi hành án dân sự cả nước có một trung tâm điều hành dựa trên dữ liệu số. Đây là bước chuyển quan trọng từ phương thức quản lý truyền thống sang mô hình điều hành hiện đại, ứng dụng công nghệ phân tích thông minh, phù hợp tinh thần Nghị quyết 57 của Đảng về đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch và hiệu quả.

Top