Tin tức

Chủ tịch nước làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chiều 19/7, tại thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhằm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng trên địa bàn.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, các Bộ Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài chính... 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, chính sách mà Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và địa phương đã đề ra, trước hết là năm lĩnh vực kinh tế mũi nhọn mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đã nêu rõ, đó là công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ với những khó khăn, hạn chế của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, như một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp hơn so với kế hoạch, quy mô kinh tế tư nhân còn chiếm tỷ lệ nhỏ, tỷ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân trong tổng thu ngân sách địa phương sáu tháng đầu năm chỉ đạt 10,9%; một số địa phương, đơn vị còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII về sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý Bà Rịa-Vũng Tàu cần khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của tỉnh ven biển; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài địa phương để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chú trọng gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa-xã hội, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn, phát huy các bản sắc văn hóa, chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân./.

TTXVN/VNP


Top