Tin tức

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng thăm và làm việc tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhận lời mời của đồng chí Thongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dẫn đầu Đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào từ ngày 21-22/11.
  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào
Trong ngày 22/11, tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thân mật tiếp đoàn. 
Đồng chí Lê Minh Hưng bày tỏ sự vui mừng sang thăm và làm việc tại Lào và vinh dự được đến chào đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Thongloun Sisoulith, người bạn lớn, vô cùng gần gũi, thân thiết của Việt Nam; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
   Đồng chí Lê Minh Hưng vui mừng báo cáo với đồng chí Thongloun Sisoulith về kết quả hội đàm hết sức thiết thực và hiệu quả giữa Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Văn phòng Trung ương Đảng NDCM Lào. Trên tinh thần đồng chí, anh em, hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng đã chia sẻ niềm vui chung trước những thành tựu đã đạt được của mỗi Đảng, mỗi nước và sự phát triển không ngừng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, trong đó có sự đóng góp quan trọng của hai Văn phòng Trung ương. 
   Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với những hoạt động ôn lại truyền thống cách mạng giữa hai dân tộc Việt Nam Lào, giao lưu văn nghệ, thể thao giữa hai Văn phòng Trung ương là một trong những hoạt động có ý nghĩa trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, thể hiện sinh động, sâu sắc mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. 
   Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Việt Nam đã giành được; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Thongloun Sisoulith nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam-Lào và bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước. 
   Đồng chí Thongloun Sisoulith đánh giá cao kết quả hợp tác cũng như kết quả cuộc hội đàm giữa hai Văn phòng Trung ương; đề nghị hai Văn phòng Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, thực hiện có hiệu quả Thoả thuận hợp tác giữa hai Văn phòng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng NDCM Lào, đồng thời gìn giữ và không ngừng vun đắp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, vì hoà bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. 
   Trước đó, chiều 21/11, Đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng NDCM Lào do đồng chí Thongsalith Mangnomek làm trưởng đoàn. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước và các mặt công tác của mỗi Văn phòng Trung ương Đảng; đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng trong thời gian qua; trao đổi kinh nghiệm về công tác nghiên cứu, tham mưu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và một số trọng tâm hợp tác giữa hai Văn phòng trong năm 2023.
   Hai bên nhất trí, với niềm tự hào về truyền thống quan hệ đoàn kết hữu nghị, thuỷ chung, gắn bó, đặc biệt hiếm có trên thế giới của hai dân tộc Việt Nam và Lào, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng NDCM Lào sẽ nỗ lực làm hết sức mình, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Ngày 22/4, trong khuôn khổ Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Mỹ năm 2024, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tỉnh uỷ 6 tỉnh Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hoà Bình, Thừa Thiên - Huế và Yên Bái do đồng chí Hoàng Trung Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu.

Top