Tin tức

Cần Thơ tích cực hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch COVID-19


Đoàn công tác trao hỗ trợ và động viên gia đình có trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Ảnh: Trung Kiên/TTXVN
Sáng 9/10, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình trên địa bàn quận Ninh Kiều và Phong Điền có trẻ em mồ côi do dịch COVID-19. Đoàn công tác hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng cùng nhiều vật dụng thiết yếu, dụng cụ học tập cho các em nhỏ mồ côi đang trong độ tuổi đến trường.

Trong các chuyến thăm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên gia đình các nạn nhân, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau. Ông Dương Tấn Hiển cũng thông tin sơ lược về những nỗ lực của thành phố Cần Thơ nhằm nhanh chóng khống chế dịch bệnh để đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Chị Phạm Thị Nhàn, điều dưỡng tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, có chồng mất do COVID-19 nghẹn ngào kể lại, khi chồng mất, chị không biết phản ứng thế nào với mong muốn của con là được “gặp và ôm cha”. Bản thân chị cũng muốn ôm chồng lần cuối nhưng không thể thực hiện được. Chị cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc chồng sẽ mất vì dịch bệnh, anh ra đi quá đột ngột để lại cho chị đứa con mới 6 tuổi cùng cha mẹ già.

Đợt này, đoàn công tác cũng tới thăm gia đình em Nguyễn Huỳnh Thế Vinh (11 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Gia Bảo (3 tuổi). Cha của 2 em mất do COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, mẹ của 2 em cũng là bệnh nhân COVID-19, đã thất nghiệp nhiều tháng qua. Hiện 2 em đang sống với các dì ruột.

Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ, thông qua rà soát, tổng kết, trên địa bàn thành phố tính đến nay có 11 trường hợp trẻ em mồ côi do dịch COVID-19. Sở đang phối hợp với các quận huyện để nhanh chóng để trao hỗ trợ đến gia đình./.

TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top