Tin tức

Cần Thơ khánh thành 2 cầu giao thông do Chính phủ Ấn Độ tài trợ

Ngày 16/6, tại thành phố Cần Thơ, Đại sứ quán Ấn Độ và UBND thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức Lễ khánh thành 2 cầu nông thôn trong Dự án “Xây dựng cầu giao thông nông thôn tại các tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn quận, huyện của thành phố” thuộc Chương trình tác động nhanh do Chính phủ Ấn Độ tài trợ thông qua Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.
  Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Ngọn Thái Bình tại phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Ảnh: TTXVN phát  

Tham dự Lễ khánh thành có ông Sandeep Arya, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cùng phu nhân. Về phía thành phố Cần Thơ có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố...

Ban tổ chức đã khánh thành 2 công trình cầu giao thông gồm: cầu Ngọn Thái Bình nằm trên địa bàn phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt và cầu Vành đai lâm trường tại xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai.

Trong đó, cầu Ngọn Thái Bình được thiết kế bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu, chiều rộng 4,5m, chiều dài toàn cầu 29,5m, tải trọng 5 tấn với kinh phí xây dựng gần 630 triệu đồng. Cầu Vành đai lâm trường có chiều dài toàn cầu 18m, chiều rộng 4m với tổng kinh phí xây dựng trên 780 triệu đồng. Sau 3 tháng thi công, đến nay, hai cây cầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp việc đi lại của người dân được an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, thúc đẩy kinh tế địa phương.

Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, Ấn Độ là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Trong thời gian qua, thành phố Cần Thơ và các đối tác Ấn Độ không ngừng mở rộng mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

  Cầu Ngọn Thái Bình (phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt) rộng 4,5m, dài 29,5m, tải trọng 5 tấn với kinh phí xây dựng gần 630 triệu đồng do Chính phủ Ấn Độ tài trợ. Ảnh: TTXVN phát  

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp mong muốn Đại sứ quán Ấn Độ và Đại sứ Sandeep Arya sẽ là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Ấn Độ và thành phố Cần Thơ trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như: giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, nông nghiệp và chuyển giao công nghệ; đồng thời hỗ trợ thêm nhiều chương trình, dự án an sinh xã hội để giúp đỡ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Với những nền tảng đã được thiết lập, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và Ấn Độ sẽ ngày càng bền vững, sâu sắc, thực chất và hiệu quả, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ lên một tầm cao mới.

Đại sứ Sandeep Arya bày tỏ vui mừng khi công trình xây dựng cầu giao thông được hoàn thành, góp phần mang lại lợi ích cho người dân. Đại sứ cho biết, mỗi năm, Ấn Độ tài trợ khoảng 10 dự án tương tự trong khuôn khổ hợp tác Mekong - sông Hằng, nhằm mang lại lợi ích chung cho cả Ấn Độ và các nước tiểu vùng sông Mekong.

Với nhiều hoạt động hợp tác giữa Ấn Độ và thành phố Cần Thơ sẽ được triển khai trong thời gian tới, Đại sứ Sandeep Arya mong muốn thành phố Cần Thơ sẽ trở thành đối tác quan trọng trong mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam./

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Vai trò của đại biểu trong bối cảnh phát triển mới

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Vai trò của đại biểu trong bối cảnh phát triển mới

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của Thủ đô Hà Nội. Không chỉ là một thủ tục pháp lý theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đây còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội, nơi mỗi cử tri thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu để lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân.

Top