Cà Mau là địa phương duy nhất của cả nước có 3 mặt giáp biển với tổng chiều dài bờ biển hơn 250km, chiếm 1/3 chiều dài bờ biển toàn vùng ĐBSCL. Biển Cà Mau có diện tích thăm dò khai thác rộng khoảng 71.000km2, được đánh giá là một trong 4 ngư trường trọng điểm của cả nước, có trữ lượng hải sản lớn và phong phú về chủng loại, trong đó có nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao như: tôm, mực, ghẹ, cá hồng, cá thu, cá chim, cá mú, cá bớp… Vùng mặt nước ven biển cũng rất thích hợp cho việc nuôi trồng quy mô lớn các loài thủy sản nước mặn như nghêu, sò huyết, hàu, tôm nước mặn…
Tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên, những năm qua, tỉnh Cà Mau đã tập trung phát triển ngành thủy sản trên cả 3 lĩnh vực là nuôi trồng, khai thác và chế biến. Với sự quan tâm và đầu tư đúng mức, Cà Mau đã phát triển được đội tàu cá hùng hậu với hơn 4.500 chiếc.
Cà Mau xác định thuỷ sản là ngành kinh tế mũi nhọn nên quy hoạch Tỉnh trở thành trung tâm nuôi, đánh bắt và chế biến thuỷ sản của cả nước. Các mặt hàng thuỷ sản của Tỉnh đã có mặt trên 60 quốc gia, trong đó có những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản và EU.
Đặc biệt, Cà Mau là tỉnh đứng đầu cả nước về nuôi tôm với diện tích chiếm gần 40% và sản lượng chiếm khoảng 22% so với cả nước. Bất chấp sự biến động thị trường do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và xung đột vũ trang ở một số nước trên thế giới, liên tiếp các năm 2020, 2021, 2022 Cà Mau đều là địa phương nổi bật nhất cả nước với kim ngạch xuất khẩu thủy sản luôn vượt mức trên 1 tỉ USD.
Anh Bùi Chí Thượng, một người nuôi tôm lâu năm ở huyện Năm Căn cho biết: “Tôi có hơn 3ha mặt nước nuôi tôm, một năm nuôi 2 vụ, mỗi vụ khoảng 90 đến hơn 100 ngày, trừ mọi chi phí mỗi năm thu gần 2 tỉ đồng (khoảng hơn 84 nghìn USD - PV)”.
Với chiến lược phát triển ngành thủy sản bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung cho hội nhập quốc tế sâu rộng, Cà Mau hoàn toàn có thể tự tin hướng tới mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu 1,65 tỉ USD.
Bên cạnh tiềm năng về thủy sản, Cà Mau còn có lợi thế rất lớn về phát triển dịch vụ logistics nhờ nằm ở vị trí trung tâm của vùng biển quốc tế ở Đông Nam Á, có vùng biển tiếp giáp với vùng biển các nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia và lại nằm trên Hành lang phát triển kinh tế phía Nam của Chương trình Hợp tác phát triển Tiểu vùng Mekong mở rộng. Cà Mau còn có cụm đảo Hòn Khoai có đủ điều kiện để xây dựng trở thành cảng biển tổng hợp quy mô lớn. Đây chính là những lợi thế đưa Cà Mau trở thành trung tâm dịch vụ logistics, kết nối giao thương của vùng ĐBSCL trên Hành lang ven biển phía Nam của Tiểu vùng Mekong mở rộng.
Một thế mạnh khác của Cà Mau là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tiềm năng này không chỉ có khả năng đóng góp rất lớn vào nguồn năng lượng quốc gia mà còn giúp địa phương đảm bảo an ninh năng lượng để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, đây còn là sự thể hiện cam kết tăng trưởng xanh, khẳng định chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam.
Được biết, theo quy hoạch tầm nhìn đến năm 2030, Cà Mau sẽ có 3.607MW điện gió. Hiện có 3 nhà máy đã đi vào hoạt động hòa vào lưới điện quốc gia 100MW. Trong tương lai, Tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều dự án với tham vọng sẽ đóng góp trên 6.500MW điện gió cho hệ thống năng lượng điện quốc gia. Bên cạnh điện gió Cà Mau cũng đang xúc tiến xin bổ sung vào quy hoạch nhiều dự án điện khí và điện mặt trời.
Với tiềm năng về kinh tế biển, năng lượng sạch lại thuận lợi giao thương đường biển quốc tế cũng như kết nối nội vùng ĐBSCL thông qua hệ thống đường sông, đường bộ và đường hàng không, Cà Mau đang nắm trong tay những lợi thế rất lớn để phát triển kinh tế-xã hội vươn lên trở thành cực tăng trưởng quan trọng của “vùng đất Chín Rồng”./.