Tin tức

Brazil có thể sẽ nhập khẩu càphê Robusta từ Việt Nam


Thu hoạch càphê. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Bộ Nông nghiệp Brazil ngày 20/2 cho biết Ủy ban quản lý Phòng ngoại thương Brazil (Gemex) đã ra quyết định cho phép giảm thuế nhập khẩu càphê Robusta từ 20% xuống 10% để nhập 1 triệu bao càphê (60 kg/bao) trong 4 tháng từ tháng 2-5/2017, tương đương 250.000 tấn/tháng.

Trên cơ sở quyết định này, Bộ Nông nghiệp Brazil đã công bố báo cáo phân tích về càphê hạt Robusta của Việt Nam.

Theo các nhà nghiên cứu, với việc công bố kết quả nghiên cứu này, các doanh nghiệp chế biến càphê có thể nhập khẩu càphê hạt của Việt Nam nếu tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Brazil.

Tuy nhiên, việc nhập khẩu càphê hạt Robusta từ Việt Nam vẫn phải qua các khâu kiểm dịch, các lô hàng phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của phía Việt Nam.

Việc nhập càphê sẽ tạm dừng nếu phát hiện ra các nguy cơ bệnh mới, cần phân tích và kết luận mới.

Việc giảm thuế nhập khẩu càphê Robusta được tiến hành theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp Brazil do sản lượng càphê tại 3 bang của Brazil giảm xuống chỉ còn mức 1,5-1,7 triệu bao và không đủ cho ngành công nghiệp chế biến càphê trong nước./.
 
TTXVN/VNP

Tăng cường vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ và kiến tạo hòa bình

Tăng cường vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ và kiến tạo hòa bình

Sáng 30/10, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam) tổ chức Diễn đàn tuổi trẻ (Youth Forum) về vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ và kiến tạo hòa bình, để kỷ niệm 25 năm Nghị quyết 1325 của Liên hợp quốc về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS). Đồng chủ trì diễn đàn có Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.

Top