Tin tức

Bộ Y tế Campuchia tiếp nhận máy thở và vật tư y tế hỗ trợ của Việt Nam


Đại sứ Vũ Quang Minh đại diện Việt Nam (trái) bàn giao máy thở, vật tư y tế hỗ trợ Campuchia chống dịch COVID-19 cho Bộ Trưởng Bộ Y tế Campuchia. Ảnh: Nguyễn Vũ Hùng/TTXVN
Ngày 26/5, Bộ Y tế Campuchia đã tiếp nhận hàng viện trợ y tế phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho nước này, gồm 800 máy thở và vật tư y tế, trong đó có 2 triệu khẩu trang y tế và 300.000 khẩu trang N95.
        
Tham dự lễ bàn giao có Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bun Heng, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Youk Sambath, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Vũ Quang Minh và các quan chức Bộ Y tế Campuchia.
          
Tại lễ bàn giao, Bộ trưởng Mam Bun Heng bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã thường xuyên giúp đỡ Chính phủ và nhân dân Campuchia. Ông Mam Bun Heng nhấn mạnh món quà trị giá 200.000 USD của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đúng thời điểm Campuchia đang khó khăn rất có giá trị và ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Campuchia hiện nay. Thông qua Đại sứ Vũ Quang Minh, Bộ trưởng Y tế Campuchia cám ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân Campuchia. Bộ trưởng Mam Bun Heng trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam và cá nhân Đại sứ Vũ Quang Minh đã nỗ lực điều phối các chuyến hàng viện trợ đến cho nhân dân Campuchia.
 
Về phần mình, Đại sứ Vũ Quang Minh khẳng định Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực chống dịch COVID-19 của Chính phủ và nhân dân Campuchia trong đó Bộ Y tế Campuchia đã đóng góp quan trọng, góp phần mang lại kết quả chống dịch COVID-19 thành công. Đại sứ Vũ Quang Minh cảm ơn Bộ Y tế Campuchia đã thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen quan tâm tiêm phòng COVID-19 cho các cán bộ cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài miễn phí.       
        
Trước đó, tại cuộc điện đàm ngày 6/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đã đánh giá cao việc hai nước thời gian qua giữ được đà hợp tác trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Hai bên nhất trí phối hợp thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đường biên giới, vừa phối hợp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, vừa đảm bảo hàng hoá được lưu thông thuận lợi qua các cửa khẩu biên giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng Chính phủ và nhân dân Campuchia, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Thủ tướng Hun Sen sẽ sớm đẩy lùi dịch COVID-19 và tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới. Hai Thủ tướng đã nhất trí giao Bộ trưởng Y tế hai nước trao đổi kinh nghiệm về phòng chống dịch.
        
Số vật tư, thiết bị y tế nói trên nằm trong khuôn khổ đợt hỗ trợ chính thức thứ ba của Việt Nam giúp Campuchia ứng phó dịch COVID-19. Trước đó, vào tháng 4/2020 và tháng 4/2021, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã tặng Campuchia nhiều vật tư, thiết bị y tế gồm hệ thống xét nghiệm và sinh phẩm xét nghiệm COVID-19, quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn và các khoản hỗ trợ tài chính trị giá 500.000 USD./.

TTXVN/VNP


Top