Thay mặt Ban Chỉ đạo thành phố Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Chí Toàn - Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng, cùng sự đóng góp tích cực của lực lượng nòng cốt cơ sở và nhân dân trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản.
Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị chứ không phải nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an. Riêng tại xã Bù Gia Mập, phong trào cần được gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, bảo vệ rừng, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) nhấn mạnh, Bù Gia Mập là địa bàn vùng sâu, vùng xa nên đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền thành phố Đồng Nai đã tập trung nhiều nguồn lực hỗ trợ, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân nơi đây. Thời gian tới, hy vọng bà con nhân dân tiếp tục nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa thiết thực của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sự bình yên của Bù Gia Mập cùng 94 xã khác sẽ đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển toàn diện của thành phố Đồng Nai.
Thành phố Đồng Nai lựa chọn xã Bù Gia Mập tổ chức ngày hội cấp thành phố năm 2026 mang ý nghĩa thiết thực bởi đây là địa bàn biên giới, vùng sâu với trên 39 km đường biên giáp Campuchia, diện tích rừng lớn và đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 75%.
Theo ông Điểu Phin, người có uy tín xã Bù Gia Mập, ngày hội là dịp nhìn lại kết quả giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao ý thức xây dựng quê hương bình yên, phát triển. Thời gian qua, nhờ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các đoàn thể và nỗ lực của lực lượng Công an, tình hình an ninh trật địa phương luôn giữ vững, nhân dân đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật và tích cực tố giác tội phạm. Với vai trò người có uy tín, ông hứa tiếp tục gương mẫu, tích cực tuyên truyền, hòa giải mâu thuẫn, vận động bà con chấp hành pháp luật; đồng thời mong chính quyền, Công an tiếp tục sát dân, lắng nghe nhân dân. Bà con phát huy tinh thần đoàn kết, biến mỗi gia đình thành điểm tựa an ninh để xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, nghĩa tình.
Thông qua các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, Ban tổ chức đã lồng ghép tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống tội phạm và vận động nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ... Bên cạnh đó, các hoạt động “Dân vận khéo” được đẩy mạnh tập trung vào công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn nhằm xây dựng môi trường an toàn ngay tại cơ sở.
Cũng tại ngày hội, Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đồng Nai đã phối hợp cùng UBND xã Bù Gia Mập và Đại đức Thích Đạt Ma Nghiệm Thuận tổ chức chương trình trao tặng 200 phần quà thiết thực cho 200 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Bù Gia Mập./.




