Tin tức

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Đồng bào K’Ho hướng về ngày hội non sông

Hòa chung không khí chào đón ngày hội non sông, đồng bào dân tộc K’Ho ở xã Lạc Dương (Lâm Đồng) đang cùng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2026-2031 vào ngày 15/3 với sự háo hức xen lẫn niềm tin, kỳ vọng.

Những ngày đầu Xuân, ông Dơng Gur Ha Chiêng (Bí thư Chi bộ thôn Liêng Bông, xã Lạc Dương) tạm gác việc đi chăm bón vườn rẫy, dành thời gian cho công tác tuyên truyền, vận động các đảng viên, nhân dân trong buôn làng chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3 tới. Còn hơn một tuần nữa là đến ngày hội lớn, ông Ha Chiêng và Chi ủy đã bền bỉ tuyên truyền về công tác bầu cử trong các buổi họp chi bộ, họp buôn làng. Nhờ đó, các đảng viên và bà con trong buôn làng đã cơ bản nắm rõ về công tác bầu cử, tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên trên địa bàn.

  Cử tri theo dõi thông tin trên danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 4 (xã Lạc Dương, Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN  

Ông Dơng Gur Ha Chiêng cho biết, với vai trò là Bí thư Chi bộ, ông đã tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đúng ngày là phải đi bầu cử. Đặc biệt, ngày bầu cử năm nay là Chủ nhật, thuận lợi cho người dân thực hiện quyền công dân. Toàn thôn có gần 1.000 cử tri, thông qua các kênh tuyên truyền, bà con đã nắm bắt được các thông tin, chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn đại biểu phù hợp.

Đến Trung tâm phục vụ hành chính công xã Lạc Dương liên hệ làm việc, chị Dà Ju K’Kim (thôn Long Lanh, xã Lạc Dương) vừa tranh thủ kiểm tra danh sách cử tri được niêm yết công khai. Chị Dà Ju K’Kim chia sẻ, gia đình chị có 3 người nhưng con còn nhỏ chưa đủ tuổi đi bầu cử. Sau khi được tuyên truyền về công tác bầu cử tại địa phương, vợ chồng chị đã sẵn sàng chờ đến ngày 15/3 để cầm lá phiếu đi “chọn mặt gửi vàng”.

Là cán bộ công tác tại Đảng ủy xã Lạc Dương, chị Kơ Să K'Huyên đã dành thời gian nghiên cứu thông tin, chương trình hành động của các ứng cử viên trong khu vực bỏ phiếu của địa phương. Chị K’Huyên cho rằng, trong bối cảnh đất nước có nhiều thay đổi, nhất là việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chị và bà con cử tri mong muốn lựa chọn được những người thực sự có đức, có tài và có trách nhiệm để đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Đặc biệt, chị rất kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ vận dụng tư duy đổi mới, ra sức hành động để góp phần xây dựng một nhà nước của dân, do dân và vì dân.

  Đại diện chính quyền xã Lạc Dương kiểm tra công tác chuẩn bị cở sở vật chất cho ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN  

Xã Lạc Dương là địa phương vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người K’Ho của tỉnh Lâm Đồng. Toàn xã có 15 thôn với trên 14.000 khẩu/3.119 hộ, tổng số cử tri là 8.799 người. Với đặc thù dân cư sống rải rác, chủ yếu bám dọc hai bên quốc lộ 27C (đường nối Đà Lạt – Nha Trang), cộng với địa hình đồi núi, giao thông đi lại khó khăn nên chính quyền địa phương cũng chủ động các phương án tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo ông Cil Duin, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lạc Dương, đến nay công tác tuyên truyền cho người dân ở địa bàn đã được triển khai đầy đủ, đa dạng về các hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, niêm yết danh sách cử tri, hiệp thương, chuẩn bị cơ sở vật chất cũng hoàn tất. Địa phương thành lập 8 khu vực bỏ phiếu, đảm bảo khoảng cách mỗi điểm bầu cử cách nhau khoảng 3km để tạo thuận lợi cho bà con đi bỏ phiếu. Đặc biệt với đặc thù bà con trong vùng đồng bào dân tộc có thói quen đi làm rẫy sớm và ngày bầu cử đúng Chủ nhật nên hầu hết bà con phải đi lễ nhà thờ. Do đó, địa phương đã đề nghị các cơ sở tôn giáo tổ chức lễ sớm hơn thường lệ, qua đó giúp bà con ngay sau khi đi lễ về sẽ đến điểm bầu cử để bỏ phiếu đầy đủ, đúng giờ hơn.../.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top