* Đảm bảo quyền cử tri ở mọi nơi
Tại Bệnh viện Trung ương Huế - khu vực bỏ phiếu số 23, đơn vị bầu cử số 3 của phường Thuận Hóa, công tác chuẩn bị bầu cử đã được triển khai bài bản và chu đáo. Ngay sau khi UBND phường ban hành quyết định xác định khu vực bỏ phiếu phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bệnh viện đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai công tác bầu cử và báo cáo UBND phường thành lập Tổ bầu cử số 23 với 21 thành viên.
Các thành viên của tổ bầu cử đều là cán bộ chủ chốt của bệnh viện, đã được tập huấn nghiệp vụ và nắm vững quy định của Luật Bầu cử. Mỗi người được phân công nhiệm vụ cụ thể, từ lập danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất đến tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu. Bệnh viện cũng phối hợp chặt chẽ với UBND phường Thuận Hóa trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, bảo đảm mọi công việc diễn ra đúng tiến độ và đúng quy định pháp luật.
Không chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị về tổ chức, công tác tuyên truyền cũng được thực hiện đa dạng và sinh động. Các nội dung về ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri được truyền tải qua bảng tin nội bộ, hệ thống truyền thông của bệnh viện và các nền tảng mạng xã hội. Nhờ đó, cán bộ y tế, người lao động và cả bệnh nhân đều dễ dàng tiếp cận thông tin, hiểu rõ hơn về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, điểm đặc biệt trong công tác tổ chức bầu cử tại đơn vị là việc bảo đảm quyền bầu cử cho cả những bệnh nhân đang điều trị nội trú. Bên cạnh khu vực bỏ phiếu cố định, bệnh viện đã thành lập ba tổ bỏ phiếu lưu động để phục vụ những bệnh nhân không thể di chuyển đến phòng bỏ phiếu tập trung. Những thùng phiếu lưu động sẽ được đưa đến tận phòng bệnh, giường bệnh, giúp người bệnh thực hiện quyền cử tri của mình. Song song với đó, bệnh viện chủ động rà soát và lập danh sách cử tri vãng lai. Trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn cử tri đăng ký và xác nhận không bỏ phiếu tại địa phương được giao cho từng khoa, phòng nhằm tránh trùng lặp hoặc bỏ sót cử tri.
Nếu bệnh viện là nơi bảo đảm quyền cử tri cho cả những người đang điều trị bệnh, thì tại các trường đại học, không khí chuẩn bị bầu cử lại mang màu sắc sôi nổi của tuổi trẻ. Tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng được triển khai đồng bộ và chặt chẽ. Nhà trường đã tiến hành rà soát danh sách sinh viên không có hộ khẩu tại thành phố Huế, chưa đăng ký bầu cử tại địa phương để gửi UBND phường An Cựu lập danh sách cử tri.
Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại khu vực bỏ phiếu và các giảng đường, giúp sinh viên thuận tiện theo dõi. Theo thống kê, có hơn 3.090 sinh viên của trường đủ điều kiện tham gia bầu cử, trở thành khu vực có số lượng cử tri lớn nhất trong các khu vực bỏ phiếu của phường An Cựu.
Cùng với đó, nhà trường triển khai nhiều hình thức tuyên truyền như treo băng rôn, khẩu hiệu, đăng tải thông tin trên fanpage chính thức của trường, của Đoàn – Hội và các đơn vị trực thuộc. Những thông tin về bầu cử được cập nhật thường xuyên.
Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cũng được thực hiện kỹ lưỡng. Khuôn viên trường được tổng vệ sinh, hội trường được bố trí lại bàn ghế, khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng, đúng quy định. Các thành viên tham gia công tác bầu cử được tập huấn nghiệp vụ, phân công nhiệm vụ rõ ràng từ khâu tổ chức lễ khai mạc, phát phiếu, kiểm phiếu đến lập biên bản.
Đặc biệt, để bảo đảm việc bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, nhà trường đã phân khung giờ bầu cử cho từng lớp sinh viên nhằm tránh tình trạng tập trung đông người trong cùng một thời điểm. Các đơn vị trong trường cũng được yêu cầu đôn đốc viên chức, người lao động và sinh viên tích cực tham gia bầu cử.
Những hoạt động này không chỉ bảo đảm quyền bầu cử của sinh viên mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ - lực lượng sẽ góp phần định hình tương lai của thành phố Huế.
*Kỳ vọng từ những gương mặt trẻ, tài năng
Cuộc bầu cử lần này tại Huế không chỉ thu hút sự quan tâm bởi không khí chuẩn bị sôi nổi mà còn bởi danh sách những người ứng cử với nhiều gương mặt trẻ, có trình độ chuyên môn cao và khát vọng cống hiến.
Theo thống kê, thành phố Huế có 14 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 57,14% và ứng cử viên dưới 40 tuổi chiếm 28,57%. Đáng chú ý, gần 64,3% ứng cử viên có trình độ trên đại học. Đối với Hội đồng nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2026-2031, có 89 người đủ tiêu chuẩn ứng cử, trong đó 22 người dưới 40 tuổi (chiếm 24,47%). Tỷ lệ ứng cử viên có trình độ trên đại học đạt 64,44%. Những con số này cho thấy xu hướng trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ đại biểu dân cử - một yếu tố quan trọng trong bối cảnh Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tư cách là thành phố trực thuộc Trung ương.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế là một lãnh đạo trẻ (sinh năm 1982), lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, ông được biết đến là người tham gia tích cực vào quá trình phát triển chuyên môn của bệnh viện.
Theo ông Nguyễn Thanh Xuân, Huế đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành một trong những trung tâm đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ tập trung tham mưu, đề xuất các chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển y tế chuyên sâu, đưa Huế xứng tầm trung tâm y tế của quốc gia và quốc tế; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân từ cơ sở đến chuyên sâu; đột phá về khoa học công nghệ, chuyển đổi số y tế và gắn kết phát triển y tế với kinh tế du lịch, tận dụng thế mạnh của Huế.
Một trong những mục tiêu quan trọng là ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các dự án trọng điểm, trong đó có dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Trung ương Huế trở thành một trong 6 bệnh viện trên toàn quốc phát triển ngang tầm quốc tế. Bên cạnh đó là việc hoàn thành Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế giai đoạn 2 cùng nhiều dự án khác, hướng tới mục tiêu đưa bệnh viện đạt quy mô 8.000 giường bệnh vào năm 2030 với hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn quốc tế.
Ông cũng sẽ kiến nghị xây dựng các chính sách bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, giúp người dân được thụ hưởng các kỹ thuật hiện đại ngay tại địa phương với chi phí hợp lý. Đồng thời, đề xuất phát triển mô hình kết hợp khám chữa bệnh với du lịch nghỉ dưỡng, góp phần đưa y tế trở thành một ngành kinh tế quan trọng của thành phố.
Bên cạnh lĩnh vực y tế, danh sách ứng cử đại biểu HĐND thành phố có những gương mặt trẻ trong lĩnh vực giáo dục và pháp luật, tiêu biểu như Tiến sĩ Luật học Nguyễn Sơn Hà (sinh năm 1986), giảng viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế.
Theo ông Nguyễn Sơn Hà, trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy pháp luật, ông nhận thấy điều người dân quan tâm không chỉ là các quy định pháp luật được ban hành như thế nào, mà quan trọng hơn là chúng được thực hiện ra sao trong đời sống hằng ngày. Do đó, chương trình hành động của ông sẽ tập trung vào bốn nội dung chính: quan tâm thực chất đến lĩnh vực giáo dục; thực hiện đầy đủ vai trò đại diện và giám sát của đại biểu; kiến nghị tháo gỡ những thủ tục hành chính còn bất cập; và tăng cường hỗ trợ pháp lý cho những người yếu thế.
Trong lĩnh vực giáo dục, ông nhấn mạnh việc giám sát các khoản thu trong trường học nhằm bảo đảm minh bạch và phù hợp với điều kiện kinh tế của từng gia đình. Đồng thời, cần chú trọng xây dựng môi trường học đường an toàn, quan tâm đến các vấn đề như bạo lực học đường, áp lực tâm lý và tệ nạn xã hội.
Đối với sinh viên, đặc biệt là những em từ vùng sâu, vùng xa về Huế học tập, cần có chính sách hỗ trợ thiết thực hơn về chỗ ở, việc làm bán thời gian và cơ hội tiếp cận học bổng. Việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong sinh viên cũng được xem là hướng đi quan trọng nhằm phát huy nguồn lực trí tuệ trẻ và giữ chân nhân lực chất lượng cao cho thành phố.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân và Tiến sĩ Nguyễn Sơn Hà chỉ là hai trong số những gương mặt trẻ tiêu biểu tham gia ứng cử trong ngày hội lớn của toàn dân. Bên cạnh đó còn có nhiều nhân tố mới giàu nhiệt huyết và trí tuệ, đại diện cho thế hệ trẻ Cố đô trên các lĩnh vực như văn hóa di sản, giáo dục, phát triển nông thôn, khoa học - công nghệ… Dù hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau, họ đều có chung khát vọng được đóng góp trí tuệ, trách nhiệm và sức trẻ cho chặng đường phát triển mới của thành phố Huế.
Cử tri Nguyễn Thị Oanh (phường An Cựu) cho rằng việc xuất hiện nhiều ứng cử viên trẻ trong danh sách bầu cử mang lại những góc nhìn mới, năng động và gần gũi hơn với thực tiễn đời sống. Theo bà Oanh, những người trẻ thường có tinh thần đổi mới, sẵn sàng lắng nghe và tiếp cận các vấn đề của xã hội theo cách hiện đại hơn. Nếu được cử tri tín nhiệm, họ được kỳ vọng sẽ phát huy trí tuệ, trách nhiệm và sức trẻ để đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương cũng như đất nước.
Với những lá phiếu của cử tri, thành phố Huế gửi gắm niềm tin vào đội ngũ đại biểu sẽ đại diện cho trí tuệ, ý chí và khát vọng phát triển, góp phần đưa thành phố trực thuộc Trung ương ngày càng phát triển bền vững và năng động hơn trong tương lai./.






