Tin tức

Ấn tượng đẹp về nền nghệ thuật Việt Nam với triển lãm tranh Sắc màu Quê hương tại Anh

Theo phóng viên TTXVN tại London, trong khuôn khổ chương trình Những ngày Việt Nam tại Anh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giữa hai nước, ngày 29/3, triển lãm Sắc màu Quê hương đã được khai trương tại phòng tranh D-Contemporary ở Mayfair - một trong những trung tâm giải trí và mua sắm hàng đầu ở thủ đô London.
  Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long (thứ hai, từ phải sang) phát biểu tại triển lãm Sắc màu Quê hương. Ảnh: Hải Vân - TTXVN

Triển lãm do Đại sứ quán Việt Nam tại Anh phối hợp với phòng tranh D-Contemporary và Hanoi Art House tổ chức, giới thiệu tác phẩm của các họa sĩ đương đại Việt Nam: Thành Chương, Hoàng Đức Dũng, Nguyễn Minh Sơn, Phương Bình, Nguyễn Minh Phương, Dương Sen, Lương Khánh Toàn, Đặng Phương Việt, Đinh Công Đạt và Thành Nguyễn.
  Với những tác phẩm sáng tạo trên chất liệu sơn mài, sơn dầu, màu nước, lụa…, các tác giả đã khắc họa nét đẹp của cuộc sống thường ngày, phong cảnh thiên nhiên của Việt Nam, tình yêu con người và cuộc sống.
  Họa sĩ Nguyễn Minh Sơn cho biết thông qua triển lãm, các họa sĩ muốn giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới công chúng yêu nghệ thuật tại Anh. Ông bày tỏ mong muốn triển lãm sẽ là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Anh, kết nối người dân hai nước thông qua tình yêu nghệ thuật.
  Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh trao đổi văn hóa là con đường hấp dẫn và gần gũi để kết nối hai đất nước, hai dân tộc. Ông mong rằng triển lãm Sắc màu Việt Nam sẽ giúp lan tỏa hình ảnh một đất nước Việt Nam trẻ, năng động, hiện đại và phát triển tới bạn bè Anh. 
  Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cho biết để kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Anh, trong năm 2023, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện về chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục, du lịch, văn hóa trên khắp nước Anh, bày tỏ hy vọng hai nước sẽ đạt nhiều thành tựu trong quan hệ đối tác chiến lược trên mọi lĩnh vực trong năm đặc biệt này.

  Nhiều khách tham quan người Anh bày tỏ ấn tượng với nghệ thuật Việt Nam qua các bức ảnh được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Hải Vân - TTXVN  
  Khách tham quan lưu lại những bức hình chụp tại Triển lãm. Ảnh: Hải Vân- TTXVN  
  Khách tham quan Triển lãm. Ảnh: Hải Vân- TTXVN  

  Bà Hoa Nguyễn - Giám đốc phòng tranh Hanoi Art House - chia sẻ thông qua việc tham gia tổ chức triển lãm Sắc màu Quê hương, Hanoi Art House mong muốn đóng vai trò cầu nối giới thiệu nền nghệ thuật Việt Nam với nhiều họa sĩ tài năng tới Anh, một trung tâm nghệ thuật của thế giới.
  Tới thăm quan triển lãm, bà Marianie Morazzani cho biết Sắc màu Việt Nam để lại ấn tượng tốt đẹp về nền nghệ thuật Việt Nam, vốn rất mới mẻ với bà. Bà chia sẻ chưa từng đến Việt Nam, song những bức tranh mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên đầy màu sắc mang đến cho bà cảm giác như đang du lịch đến đất nước này và giúp bà cảm nhận được tâm hồn của các tác giả, cũng chính là văn hóa và tâm hồn Việt Nam.

  Khách tham quan thích thú với Áo dài trưng bày tại Triển lãm. Ảnh: Hải Vân- TTXVN  
  Triển lãm Sắc màu Quê hương thu hút sự quan tâm của những người bạn Anh. Ảnh: Hải Vân- TTXVN  

  Sắc màu Quê hương là triển lãm tranh Việt Nam thứ hai tại D-Contemporary sau triển lãm cá nhân Thế giới rộng lớn trong mắt trẻ thơ của họa sĩ nhí Xèo Chu được tổ chức vào cuối tháng 3 năm ngoái. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 7/4 tới./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top