Tin tức

An Giang mở rộng vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, từ đầu năm đến nay, tổng diện tích lúa xuống giống của tỉnh hơn 1,18 triệu ha, đạt 87,9% kế hoạch năm 2026; diện tích thu hoạch hơn 861.000 ha, năng suất bình quân 7,05 tấn/ha, sản lượng trên 6 triệu tấn, đạt hơn 69% kế hoạch. Trong những tháng cuối năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp then chốt để đạt và vượt kế hoạch sản xuất lúa năm 2026.
Quán cà phê nông dân tạo không gian để hội viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Cụ thể, tỉnh tiếp tục tuyên truyền, thúc đẩy nâng cao diện tích áp dụng đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” đạt mục tiêu 183.597 ha trong năm 2026. Ngành nông nghiệp tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, dịch bệnh; hướng dẫn nông dân chăm sóc, bảo vệ an toàn thu hoạch lúa Hè Thu và chủ động xuống giống lúa Thu Đông năm 2026 theo đúng khung lịch thời vụ khuyến cáo, nhằm giảm thiểu thiệt hại do hạn, mặn và lũ bão.

 
Đồng thời, tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực cho các hợp tác xã nông nghiệp, thúc đẩy mở rộng liên kết chuỗi giá trị bền vững giữa doanh nghiệp và người trồng lúa, giảm thiểu trung gian thương lái; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo nguồn đầu vào chất lượng cho nông dân sản xuất…
Hiện tỉnh đang xuống giống vụ Thu Đông ở những vùng sản xuất có điều kiện thuận lợi theo kế hoạch dự kiến khoảng 250.000 ha. Nhìn chung, diện tích gieo trồng lúa Hè Thu năm nay giảm nhẹ do tỉnh thực hiện chuyển dịch sang trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị…
Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang cho biết, ngành nông nghiệp tỉnh đã chủ động triển khai linh hoạt các kịch bản tăng trưởng, vượt qua khó khăn do diễn biến thời tiết bất thường để duy trì sự ổn định bền vững trong sản xuất lương thực. Với việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển nông nghiệp phát thải thấp và nâng cao tỷ lệ lúa chất lượng cao, tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế là vựa lúa trọng điểm hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ngành nông nghiệp tỉnh thực hiện tốt công tác dự báo, kiểm soát sinh vật gây hại và điều tiết nguồn nước hợp lý phục vụ sản xuất lúa an toàn, hiệu quả.
Trong sản xuất, cơ cấu giống lúa của An Giang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, giảm diện tích các giống lúa phẩm cấp thấp, tập trung cho các chủng loại gạo thơm, gạo chất lượng cao phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Đồng thời, tuyên truyền khuyến cáo nông dân tuân thủ nghiêm khung lịch thời vụ để né dịch bệnh và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Sản lượng lúa chất lượng cao hơn 4,5 triệu tấn, chiếm tỷ lệ 74,4% tổng sản lượng lúa thu hoạch.
Đến nay, tỉnh đã cấp 344 mã số vùng trồng lúa, với tổng diện tích hơn 22.000 ha, nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, thỏa mãn các yêu cầu khắt khe về kiểm soát sinh vật gây hại và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật từ các thị trường khó tính như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc… Đồng thời, quản lý sản xuất đồng bộ, giám sát an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh và định hướng lịch mùa vụ hiệu quả. Qua đó, góp phần thay đổi tư duy canh tác, thúc đẩy người nông dân chuyển từ sản xuất truyền thống, nhỏ lẻ sang mô hình chuyên nghiệp, ghi chép nhật ký đồng ruộng và tuân thủ các quy trình an toàn VietGAP, SRP, hữu cơ…; bảo vệ môi trường và hướng tới nông nghiệp xanh.
Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai liên kết và tiêu thụ diện tích hơn 99.000 ha với 36 doanh nghiệp và 26 hợp tác xã tham gia. Việc ký kết hợp đồng tiêu thụ ngay từ đầu vụ giúp nông dân không lo lắng về việc tìm thương lái hay bị ép giá khi bước vào thu hoạch rộ, đảm bảo lợi nhuận, tạo điều kiện hình thành những “cánh đồng lớn” đồng nhất về chủng loại, sản lượng lớn. Đồng thời, các doanh nghiệp lớn ứng trước giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chất lượng và hỗ trợ cơ giới hóa đồng bộ cho nông dân, giúp giảm chi phí sản xuất đầu vào từ khâu gieo sạ đến khâu thu hoạch.
Điểm sáng trong sản xuất lúa của An Giang là triển khai đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”. Với mục tiêu 183.597 ha trong năm 2026, các địa phương trong tỉnh đã nhân rộng mô hình qua từng vụ sản xuất. Hiện có 5 mô hình đang trong giai đoạn thu hoạch gồm: 3 mô hình tại Nhơn Hội, 1 mô hình tại Châu Phong và 1 mô hình tại Long Điền đang chuẩn bị tổ chức hội thảo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện vụ Hè Thu năm 2026; tiếp tục triển khai thực hiện 1 mô hình vụ Thu Đông 2026 tại xã Cô Tô.
Theo đó, vụ Đông Xuân 2025 - 2026, tỉnh triển khai nhân rộng hiệu quả đề án 1 triệu ha với diện tích lúa chất lượng cao đạt chuẩn phát thải thấp 159.667 ha, sản lượng thu hoạch hơn 1,2 triệu tấn; vụ Hè Thu 2026 là 160.955 ha, đạt 87,6% kế hoạch, dự kiến sản lượng thu hoạch ước đạt 965.731 tấn.
Dù đạt được nhiều kết quả khả quan, sản xuất lúa của An Giang cũng đối mặt với những thách thức về thời tiết diễn biến thất thường với các đợt nắng nóng kéo dài xen kẽ mưa trái mùa đã làm gia tăng mật độ sinh vật gây hại hàng chục ngàn ha trên các trà lúa; thiên tai mưa lốc, lốc xoáy gây thiệt hại; tỷ lệ diện tích lúa tham gia liên kết theo chuỗi giá trị giữa hợp tác xã với doanh nghiệp còn hạn chế, phần lớn sản lượng lúa của nông dân vẫn phụ thuộc vào kênh tiêu thụ qua thương lái, làm cho giá cả sản phẩm thiếu tính ổn định…/.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Phát hiện thêm rãnh mộ tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Phát hiện thêm rãnh mộ tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Sáng 9/9, tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh (nghĩa trang Đô Thành trước đây), những hài cốt liệt sĩ đầu tiên được phát hiện tại rãnh mộ thứ 2 của khu vực khai quật hài cốt liệt sĩ đầu tiên (khu A) đã được cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Đội K74) đưa lên khỏi hố khai quật để tiến hành công tác quy tập, lấy mẫu xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ.

Top