Tin tức

55 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia: Thắt chặt mối quan hệ trên mọi lĩnh vực

Tối 17/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức Họp mặt kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).
  Ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN  

Sự kiện nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị và nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước thông qua quảng bá, giới thiệu đến người dân thành phố Cần Thơ những nét đặc sắc của nền văn hóa, thắng cảnh, đất nước, con người Campuchia; đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đến nhân dân, đối tác, doanh nghiệp Campuchia.

Phát biểu tại Lễ họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cho biết, từ khi hình thành và phát triển đến nay, chính quyền và nhân dân thành phố luôn xác định tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết với nhân dân Campuchia là mối quan hệ đối ngoại quan trọng.

Thành phố Cần Thơ đã dành nhiều sự quan tâm hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan đơn vị của Campuchia tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước thông qua nhiều hoạt động như: tổ chức các chuyến giao lưu hữu nghị kết hợp công tác từ thiện, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc tại Campuchia, tổ chức các đoàn trao tặng vật phẩm y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân Campuchia, cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Thành phố duy trì các suất học bổng, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Campuchia đang theo học tại Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Y Dược Cần Thơ thông qua phong trào “Ươm mầm hữu nghị” do Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát động.

Gần đây nhất, lãnh đạo thành phố Cần Thơ tổ chức Đoàn thăm và làm việc với Bộ Nội vụ Campuchia, các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia và các địa phương Campuchia nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa thành phố Cần Thơ với các đối tác Campuchia.

Trong hai năm 2020 và 2021, mặc dù chịu nhiều tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID-19, quan hệ Việt Nam - Campuchia vẫn tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực trên các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh cho đến kinh tế - thương mại - đầu tư, văn hóa - giáo dục, hợp tác đa phương.

Ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự gắn kết giữa hai quốc gia Việt Nam và Campuchia qua nhiều giai đoạn lịch sử khó khăn. Cả hai nước đã và đang đóng góp đáng kể vào việc xây dựng hòa bình và thịnh vượng trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Cộng đồng ASEAN mà cả hai nước đều là thành viên. Quan hệ hợp tác, gắn bó giữa hai nước và hai dân tộc ngày càng phát triển.

Tổng Lãnh sự Campuchia bày tỏ mong muốn thanh niên hai nước thêm gần gũi, thấu hiểu lẫn nhau và sẵn sàng tiên phong thực hiện những nhiệm vụ lịch sử, giữ vững, bảo vệ quan hệ giữa hai nước. Bên cạnh đó, ông  Sok Dareth tái khẳng định cam kết đóng góp mạnh mẽ vào việc thúc đẩy, duy trì, bảo vệ và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước nói chung và giữa Tổng Lãnh sự quán Campuchia với Thành phố Cần Thơ cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Cần Thơ.

Dịp này, Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia”.

Sau thời gian phát động cuộc thi từ ngày 19/5/2022 đến ngày 10/6/2022, cuộc thi đã thu hút 27.658 số lượt dự thi với 14.296 người tham gia thi, trong đó có 413 người trả lời đúng 29/29 câu hỏi trắc nghiệm. Ban Giám khảo đã xem xét và quyết định các giải thưởng bao gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích./.

TTXVN/Báo ảnh Việt Nam

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top