Tin tức

15 vạn lượt khách tới thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám dịp Tết

Du khách đến du xuân tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết từ ngày mùng 1 đến mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Thân, có khoảng 15 vạn lượt khách đã đến tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, thời tiết thuận lợi nên lượng khách đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám tăng hơn các dịp lễ, Tết các năm trước.

Ngay từ ngày mùng 1, mùng 2 Tết, lượng người đổ về đây đã rất đông; cao điểm là vào ngày mùng 5 Tết, đúng ngày khai hội Gò Đống Đa, nhiều du khách đi hội Gò Đống Đa kết hợp đến tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám (do hai điểm di tích này gần nhau) nên lượng du khách tăng cao.

Đa phần khách đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám kết hợp tham quan, xin chữ, cầu học hành đỗ đạt.

Dịp Tết nguyên đán năm nay, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ khách tham quan.

Ngoài Hội chữ Xuân Bính Thân được tổ chức tại khu vực hồ Văn, trung tâm cũng tổ chức chương trình múa rối nước tại vườn Giám, tổ chức đánh cờ tướng, múa lân, tọa đàm về thơ của nhà thơ Vũ Quần Phương.

Để phục vụ khách tham quan, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã huy động toàn bộ nhân lực đi làm trong các ngày Tết.

Trung tâm phối hợp với công an phường Văn Miếu và Công an quận Đống Đa giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho khách tham quan.

Ngoài ra, trung tâm cũng chú trọng khâu trang trí, đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường, tạo không gian văn hóa đẹp, để lại ấn tượng tốt cho khách tham quan./.
 
TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top