Tin tức
136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lan tỏa giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái, Thị trưởng thành phố Zalaegerszeg Zoltán Balaicz, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An; cùng đại diện Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam, các hội đoàn người Việt Nam tại Hungary và đông đảo bạn bè Hungary.
Trong không khí trang nghiêm, Đại sứ Bùi Lê Thái, lãnh đạo thành phố và các đại biểu đã thành kính dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, nhà tư tưởng lớn của thời đại.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Lê Thái bày tỏ xúc động khi cùng các đại biểu tham dự sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này; nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà còn là biểu tượng tiêu biểu của hòa bình, độc lập dân tộc, tự do và đặc biệt là tinh thần đoàn kết quốc tế. Tư tưởng của Người về việc “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước dân chủ trên thế giới” thể hiện tầm nhìn vượt thời đại, đặt nền móng cho đường lối đối ngoại rộng mở, da dạng hóa, đa phương hóa, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam ngày nay.
Đại sứ Thái khẳng định, trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết quốc tế không chỉ là sự ủng hộ về chính trị mà còn là sự gắn bó về lý tưởng và trách nhiệm chung của nhân loại. Người luôn coi các dân tộc trên thế giới là những cộng đồng có chung vận mệnh, cùng hướng tới những giá trị phổ quát như hòa bình, công lý và phẩm giá con người. Tinh thần “không có gì quý hơn độc lập và tự do” không chỉ là chân lý của dân tộc Việt Nam mà còn là thông điệp mang tính toàn cầu, có sức lay động mạnh mẽ đối với các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
Đại sứ Thái cũng tri ân sâu sắc tới chính quyền và nhân dân thành phố Zalaegerszeg đã gìn giữ, chăm sóc Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 50 năm qua như một phần di sản văn hóa của thành phố và là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị Việt Nam – Hungary.
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Zalaegerszeg, được khánh thành ngày 30/4/1976, là tượng đài toàn thân ngoài trời duy nhất của Người tại khu vực Trung và Đông Âu. Công trình không chỉ ghi dấu một giai đoạn lịch sử đặc biệt khi nhân dân Hungary dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết quốc tế - giá trị cốt lõi trong Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, Tọa đàm về “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế” đã thu hút nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc từ các đại biểu Hungary. Các tham luận khẳng định rằng Tư tưởng đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tính nhân văn sâu sắc và có giá trị thực tiễn bền vững. Theo đó, đoàn kết quốc tế trong Tư tưởng của Người không phải là sự liên kết hình thức, mà là sự gắn kết trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Đó là sự đoàn kết giữa các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh giành độc lập, đồng thời là sự hợp tác giữa các quốc gia vì mục tiêu chung là hòa bình và phát triển. Người luôn nhấn mạnh rằng các dân tộc chỉ có thể giành thắng lợi khi biết dựa vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau và cùng hành động vì lợi ích chung của nhân loại.
Các đại biểu Hungary đặc biệt nhấn mạnh rằng trong giai đoạn lịch sử những năm 1950–1970, tinh thần đoàn kết quốc tế đã được thể hiện sinh động qua sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Hungary đối với Việt Nam, từ các phong trào quyên góp, ủng hộ vật chất đến sự đồng cảm sâu sắc trước những mất mát, hy sinh của nhân dân Việt Nam, với nhiều cuộc tuần hành ủng hộ Việt Nam với khẩu hiệu “Việt Nam-chúng tôi ở bên các bạn”. Chính tinh thần đó đã góp phần tạo nên một nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày nay.
Các hoạt động kỷ niệm tại thành phố Zalaegerszeg không chỉ là dịp tưởng nhớ và tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị trường tồn trong Tư tưởng của Người, đặc biệt là tư tưởng về đoàn kết quốc tế - một di sản tư tưởng có ý nghĩa sâu sắc đối với hòa bình, hợp tác và phát triển trong thế kỷ XXI; đồng thời, củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary./.







