Tiêu điểm

Xung lực mới thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược hai nước Việt Nam-Hàn Quốc

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 12-15/12. Chuyến thăm có ý nghĩa tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc đang có những bước phát triển mạnh mẽ và hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2022.
Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước dẫn đầu đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh đồng chí Vương Đình Huệ vừa được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là chuyến thăm đầu tiên của một vị lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang Hàn Quốc sau 2 năm do tác động của đại dịch COVID-19, tiếp tục làm sâu sắc và tạo xung lực mới thúc đẩy Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc, hướng đến kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022.

Hàn Quốc coi Việt Nam là trọng tâm trong chính sách hướng Nam mới

Tại Nhà Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã diễn ra trọng thể với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug vào c
hiều 13/12. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước tiến hành hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug khẳng định mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng quan hệ hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng và giao lưu nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug nhấn mạnh Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong việc triển khai chính sách hướng Nam mới và mong muốn thúc đẩy nâng cấp quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug cũng cho rằng trên bình diện kinh tế và giao lưu nhân dân, hai nước đã đạt được những tiến triển mà không quốc gia nào có thể sánh kịp. Để đạt được những thành tựu đáng kể như vậy không chỉ nhờ hai bên có cơ sở tương đồng về lịch sử, văn hóa, tình cảm mà còn nhờ nỗ lực cũng như vai trò của lãnh đạo hai nước, trong đó có Lãnh đạo Quốc hội.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn lời mời thăm chính thức Hàn Quốc và sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân tình của Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug và Quốc hội Hàn Quốc dành cho Đoàn.



Chiều 13/12/2021, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug.
Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug tại buổi hội đàm. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Trước đó, trưa 13/12/2021, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug tại nhà riêng.
Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Chiều 14/12/2021, tại Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bu-gyeom.
Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Quang cảnh buổi hội kiến. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Trước đó, sáng 14/12/2021, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ ký Hiệp định giữa
Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về Bảo hiểm xã hội. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vinh dự lần đầu tiên thăm Hàn Quốc trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và được chứng kiến những thành tựu phát triển mọi mặt của Hàn Quốc, đặc biệt là trong phát triển kinh tế và phòng dịch COVID-19; nhấn mạnh chuyến thăm Hàn Quốc lần này nhằm khẳng định sự coi trọng quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trong bối cảnh hai bên đang chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc năm 2022, trong đó có việc thúc đẩy nâng cấp quan hệ hai nước lên một giai đoạn phát triển mới trong 30 năm tiếp theo.

Trong không khí cởi mở, chân thành, Chủ tịch Quốc hội hai nước bày tỏ vui mừng trước những phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug đã trao đổi sâu rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực và nhất trí một số biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Hai bên ủng hộ việc nâng cấp quan hệ hai nước lên “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc” dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc; khẳng định coi trọng quan hệ giữa hai nước và hợp tác chặt chẽ triển khai các hoạt động dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc năm 2022; nhất trí Quốc hội hai nước cùng Chính phủ, chính đảng và nhân dân hai nước triển khai các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức linh hoạt phù hợp với bối cảnh tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, trong đó có phát triển xanh, đổi mới sáng tạo. Hai bên nhất trí phấn đấu đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng cán cân thương mại, trong đó có tạo điều kiện cho hàng nông, thủy, hải sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam, nhất là vào các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, phát triển đô thị thông minh và các ngành công nghiệp tương lai, nông nghiệp và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.


Hai Chủ tịch Quốc hội chứng kiến lãnh đạo các tỉnh Thái Nguyên, Hà Nam, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương trao 15 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thoả thuận hợp tác với các doanh nghiệp của Hàn Quốc trị giá hàng tỷ USD ngay tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra ngay trước cuộc hội đàm.
Cùng với đó, 12 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thoả thuận hợp tác khác đã được ký và trao trực tuyến. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác phát triển, xem xét nới lỏng hơn nữa các điều kiện ràng buộc về sử dụng hàng hóa, dịch vụ Hàn Quốc trong các dự án sử dụng vốn vay Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội hai nước đánh giá cao việc duy trì thường xuyên các cơ chế đối thoại trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; cùng tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, phòng chống tội phạm, khủng bố, tội phạm công nghệ cao; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai dự án “Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam."

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19; tăng cường hợp tác nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19 và trang thiết bị y tế phục vụ trực tiếp công tác phòng chống dịch, nâng cao năng lực y tế; hỗ trợ Việt Nam dự án xây dựng Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Việt Nam bằng nguồn vốn của Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF); tiếp tục thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực là thế mạnh của Hàn Quốc như ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế, bảo hiểm y tế, du lịch y tế, dược phẩm, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Cũng tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội hai nước nhất trí tạo điều kiện để giới thiệu nhiều hơn về văn hóa, đất nước con người Việt Nam tại Hàn Quốc; tổ chức nhiều hoạt động hai chiều quảng bá văn hóa, nghệ thuật hai nước; đánh giá cao sự dẫn dắt của các huấn luyện viên Hàn Quốc đối với thể thao Việt Nam, trong đó huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo thành công của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, huấn luyện viên Boxing Kim Sang-bum đã tạo nên nhà vô địch thế giới môn boxing Thu Nhi; hợp tác xúc tiến các hoạt động phục hồi ngành du lịch sau đại dịch, quảng bá về du lịch an toàn, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại cho khách du lịch hai nước.

Hai nước nhất trí thúc đẩy phát triển quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược” lên tầm cao mới; cùng nhau chia sẻ các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước, thúc đẩy trao đổi đoàn, trao đổi thông tin về hoạt động nghị viện mỗi nước; tăng cường các hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan phục vụ Quốc hội nhằm nâng cao năng lực, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động tham mưu, phục vụ Quốc hội.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug đã chiêu đãi trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Trước đó, vào trưa cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug đã mời cơm thân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại nhà riêng.

Việt Nam-Hàn Quốc "nỗ lực đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới"

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của nước này gồm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Samsung Electronics Han Jong-hee, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn SK Choi Tae-won, Tổng Giám đốc điều hành Lotte Shopping và Lotte Mart Kang Sung-hyun.

Tại cuộc tiếp các tập đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc đang nỗ lực đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó coi hợp tác kinh tế là một trụ cột quan trọng.

Trong chuyến thăm lần này, thành phần Đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm Hàn Quốc có Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế và 5 lãnh đạo các Bộ liên quan, cho thấy quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương đạt mục tiêu 100 tỷ USD vào năm 2023.



Chiều 13/12/2021, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.
Cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug chứng kiến lễ trao giấy phép đầu tư. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Trưa 14/12/2021, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Dự tọa đàm bàn tròn với các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc
do Công ty luật Kim & Chang chủ trì. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Trước đó, trong sáng 14/12/2021, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp Hàn Quốc đến chào xã giao.
Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo Công ty Dongwon System.

Lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp bày tỏ vinh dự được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành thời gian tiếp nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, nhất là hợp tác kinh tế trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19.

Đánh giá cao những kết quả phòng, chống dịch COVID-19 và duy trì, phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ sự yên tâm khi Việt Nam đang chuyển mạnh sang thích ứng an toàn với dịch COVID-19 và chuẩn bị thực hiện Chương trình tổng thể phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19; tin tưởng với những nỗ lực hiện nay, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp cũng cam kết sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài tại Việt Nam và mong muốn hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực như: năng lượng, bán dẫn và ICT trong tương lai, hợp tác đầu tư trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng sạch; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.


Samsung Electronics hiện là một trong các công ty có vốn FDI lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 17,7 tỷ USD với các nhà máy lớn tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên.
Tại cuộc tiếp lãnh đạo Samsung Electronics, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam đang chuyển sang chính sách thích ứng an toàn với COVID-19 và sẽ sớm nối lại các chuyến bay thương mại, dự kiến từ ngày 1/1/2022. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động đầu tư, thương mại song phương.

Việt Nam hoan nghênh việc Tập đoàn Samsung đầu tư Trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo, mong muốn Samsung nghiên cứu sản xuất chất bán dẫn để khép kín dây chuyền công nghệ cao phù hợp với 3 thế mạnh của công ty tại Việt Nam.

Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, sâu rộng trên các lĩnh vực

Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc ngày 22/12/1992. Với mối quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế sâu rộng trong gần 30 năm qua, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Tháng 8/2001, hai nước ra Tuyên bố chung về “Quan hệ đối tác toàn diện thế kỷ 21” nhân chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Trần Đức Lương; tháng 10/2009, quan hệ hai nước được nâng cấp lên thành “Đối tác hợp tác chiến lược” nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myeong Bak.

Hai nước duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương ở tất cả các cấp. Riêng trong các tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều hoạt động trao đổi đoàn ở các cấp bị tạm dừng, tạm hoãn.

Tuy nhiên, các hoạt động tiếp xúc song phương vẫn được đảm bảo qua hình thức trực tuyến, điện đàm. Sau khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tại Việt Nam, Việt Nam đã đón Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha (9/2020); Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug (11/2020); Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho thăm Việt Nam và đồng chủ trì Diễn đàn kinh doanh Mekong-Hàn Quốc lần thứ 8 (12/2020).



Sáng 14/12/2021, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn - Việt Choi Young - joo.
Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn - Việt Choi Young - joo. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Cũng trong sáng 14/12/2021. tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Lý Huân cùng đại diện dòng họ Lý gốc Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc
đến chào xã giao. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm do dòng họ Lý gốc Việt. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Chiều 14/12/2021, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm và đặt biển tên trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.
Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Chiều 14/12/2021, trong khuôn khổ chuyến thăm Chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Hong Jang-pyo,
Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc (KDI) tại Thủ đô Seoul. Ảnh: Anh Nguyên / PV TTXVN tại Hàn Quốc



Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Kinh tế-Văn hóa Hàn Quốc-Việt Nam Kim Kil-soo trao tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bức tranh
chân dung Chủ tịch Vương Đình Huệ do một họa sĩ của Hiệp hội vẽ. Ảnh: Anh Nguyên / PV TTXVN tại Hàn Quốc



Chiều 14/12/2021, tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký kết MOU giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam
với Bộ Khoa học và ICT Hàn Quốc. Ảnh: Anh Nguyên / PV TTXVN tại Hàn Quốc



Tiếp tục chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, sáng 15/12/2021, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số tập đoàn,
doanh nghiệp Hàn Quốc đến chào xã giao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn tài chính Hana Kim Jung-tai. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vàJi Jong-rip, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Amkor Technology cùng các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Sang năm 2021, các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai nước. Trong đó, tháng Sáu và tháng Bảy năm 2021: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In (15/7); Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Nội các Hàn Quốc Kim Boo Kyum (22/7); Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug (23/6).

Những năm gần đây, Hàn Quốc nổi lên là một trong những thị trường cung cấp khách du lịch trọng điểm của Việt Nam (lớn thứ hai).


Hàn Quốc là thị trường tiếp nhận lao động lớn thứ hai của Việt Nam và Việt Nam là nước phái cử lao động lớn thứ hai. Hiện Việt Nam có khoảng 48.000 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc.
Năm 2019, khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam đạt 4,2 triệu, tăng 23,1% và khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt 550.000 lượt người, tăng 21,9% so với năm 2018. Tuy nhiên, do dịch COVID-19, trong năm 2020, lượng khách Hàn Quốc vào Việt Nam đạt 840.000 người (giảm trên 83%); trong 8 tháng năm 2021, lượng khách Hàn Quốc vào Việt Nam chủ yếu với mục đích làm việc, học tập, giảm trên 97% so với cùng kỳ năm 2020...

Trước tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 ở Việt Nam, Chính phủ, doanh nghiệp Hàn Quốc đã có những hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch, nhất là về vaccine và thuốc chữa trị COVID-19, phát triển công nghiệp dược, nâng cao năng lực y tế.

Hàn Quốc đã hỗ trợ Việt Nam hơn 1 triệu liều vaccine Astra Zeneca và tiếp tục xem xét hỗ trợ y tế, trong đó có vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới.


Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài FDI lớn nhất tại Việt Nam với hơn 9.100 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 72,3 tỷ USD, là đối tác lớn thứ 2 về thương mại với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2020 đạt 65 tỷ USD, là nhà cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) song phương lớn thứ hai của Việt Nam, riêng giai đoạn 2016 - 2020 đã cam kết cung cấp 1,5 tỷ USD.

TTXVN / Báo ảnh Việt Nam

 

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Australia đã xây dựng mối quan hệ vững chắc và toàn diện trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau. Nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong tháng 3 vừa qua theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên đã công bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Top