Chiều 21/8, Lữ đoàn 681 (đơn vị Tên lửa bờ thuộc Vùng 2 Hải quân - đóng quân trên địa bàn phường Tiến Thành, Lâm Đồng) tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (23/8/2006 – 23/8/2026).
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Lữ đoàn 681. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN
Tại Lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Lữ đoàn 681. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những thành tích, đóng góp của Lữ đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời là nguồn động viên, cổ vũ to lớn để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Tháng 8/2006, Lữ đoàn 681 (đơn vị Tên lửa bờ thuộc Vùng 2 Hải quân - đóng quân trên địa bàn phường Tiến Thành, Lâm Đồng) được thành lập, nhằm nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền trong tình hình mới. Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 681 chỉ với gần 50 cán bộ, nhân viên trong ngày đầu thành lập, đến nay đã trở thành một đơn vị cấp Lữ đoàn với đội ngũ đông đảo cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ... Cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng, làm chủ các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng với các đơn vị của Vùng 2 và Quân chủng phát huy vai trò làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Đại tá Hoàng Minh Nghĩa, Chính ủy Lữ đoàn 681 cho biết: Ngay từ những ngày đầu thành lập, Lữ đoàn đã tập trung xây dựng tổ chức, củng cố lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm kỹ thuật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, chủ động nghiên cứu, học tập, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng hoàn thành nhiệm vụ.
Theo Đại tá Hoàng Minh Nghĩa, Lữ đoàn xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, rèn luyện kỷ luật là then chốt, sẵn sàng chiến đấu là hàng đầu. Công tác huấn luyện được thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với đối tượng, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức biên chế, trang bị. Lữ đoàn tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động đường dài, cơ động chiếm lĩnh trận địa, xử trí tình huống phức tạp; thường xuyên huấn luyện hiệp đồng với không quân, đơn vị tàu và lực lượng chỉ thị bảo đảm…
Bên cạnh công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn đã thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025” được triển khai thực hiện đa dạng, linh hoạt, sát điều kiện đơn vị và địa phương, đạt hiệu quả, với rất nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho cho Lữ đoàn 681. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN
Cụ thể như chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” đã kịp thời tuyên truyền cung cấp, định hướng thông tin về tình hình biển, đảo và hoạt động của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong quản lý, bảo vệ biển, đảo. Kịp thời tuyên truyền đến ngư dân các quy định pháp luật trong khai thác hải sản trên biển, phòng chống vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Củng cố niềm tin giúp ngư dân an tâm vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.
Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân yêu cầu Lữ đoàn 681 tập trung xây dựng lực lượng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Cùng với đó là duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, khả năng tác chiến độc lập trong mọi điều kiện thời tiết phức tạp, khắc nghiệt trên biển.
Lữ đoàn 681 phải đặc biệt coi trọng huấn luyện đêm, huấn luyện hiệp đồng; tăng cường huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp, huấn luyện chống các phương tiện không người lái, coi trọng huấn luyện cán bộ là khâu then chốt. Lữ đoàn tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự giỏi về chuyên môn, vững vàng về bản lĩnh, sâu sát trong quản lý, gương mẫu trong hành động, nói đi đôi với làm./.