Tin tức

Việt Nam và Cuba hợp tác gìn giữ ký ức lịch sử

Vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba hoàn thành việc sản xuất tập 1 của bộ phim tài liệu “Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba, 60 năm xây dựng và phát triển”. Ngày 20/3, tại trụ sở Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba ở thủ đô La Habana, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiến hành bàn giao tập phim mang tên “Hai trái tim chung nhịp đập”.
  Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, cố vấn của bộ phim và Thượng tướng Alvaro Lopez Miera, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ các LLVT Cách mạng Cuba. Ảnh: Mai Phương-Pv TTXVN tại La Habana

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, phát biểu tại buổi tiếp nhận và trình chiếu tập phim, Thượng tướng Alvaro Lopez Miera, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba và Trung tướng Victor Rojo Ramos, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ nhiệm Chính trị các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đánh giá rất cao chất lượng của tập phim; khẳng định tập phim, được sản xuất một cách sáng tạo, phản ánh trung thực lịch sử, cuốn hút, nội dung sâu sắc, có sức lan tỏa, ý nghĩa giáo dục, tuyên truyền cao đối với nhân dân và Quân đội hai nước. Lãnh đạo Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba nhấn mạnh ý nghĩa chính trị đặc biệt của bộ phim tài liệu và mong muốn các tập phim còn lại sớm được hoàn thành.
  Bộ phim tài liệu “Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba, 60 năm xây dựng và phát triển” là một trong 5 sản phẩm thuộc Bộ Hồ sơ về Lịch sử 60 năm quan hệ quốc phòng Việt Nam – Cuba.  Công trình khoa học quan trọng này do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba phối hợp thực hiện. Với sự quan tâm của lãnh đạo quân đội 2 nước, nhiều cuộc làm việc trực tiếp và trực tuyến giữa hai bên đã được tổ chức để cùng nhau làm nên Bộ Hồ sơ có giá trị.

  Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, cố vấn của bộ phim phát biểu tại cuộc bàn giao tập phim “Hai trái tim chung nhịp đập”. Ảnh: Mai Phương-Pv TTXVN tại La Habana 

  Hợp tác duy trì ký ức lịch sử không chỉ là nhắc lại những việc từng diễn ra trong quá khứ. Phát biểu tại cuộc bàn giao tập phim, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, cố vấn của bộ phim cho rằng, lĩnh vực hợp tác này chỉ thực sự có ý nghĩa khi tinh thần và những thành tựu từ lịch sử được phát huy ở hiện tại. Việt Nam và Cuba đã và đang có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực để những ký ức lịch sử luôn sống mãi với thời gian. Đó là là sát cánh bên nhau trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, là hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. 
  Tập phim “Hai trái tim chung nhịp đập” đã được phát sóng trên Đài truyền hình quốc gia Việt Nam, Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam và được trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại. Hiện công tác sản xuất tập 2 và tập 3 đang được triển khai tại Cuba./.  

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top