Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 24/8, tại Tòa thị chính thành phố Praha, Đoàn công tác Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo thành phố Praha do Phó Thị trưởng Petr Hlavacek tiếp, trao đổi về định hướng mở rộng hợp tác giữa hai thủ đô trong thời gian tới.
Đoàn công tác của UBND thành phố Hà Nội làm việc với lãnh đạo thành phố Praha. Ảnh: Việt Thắng - PV TTXVN tại CH Séc
Tại buổi làm việc, ông Đỗ Anh Tuấn giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội và những kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với Praha nói riêng và CH Séc nói chung. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - CH Séc, hợp tác giữa hai bên thời gian qua được thúc đẩy trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương. Hai bên cũng từng triển khai hợp tác về bảo tồn di sản và quản lý đô thị giữa quận Ba Đình và Praha 1.
Theo ông Đỗ Anh Tuấn, còn nhiều dư địa cho quy mô hợp tác kinh tế - đầu tư để tương xứng với tiềm năng. Tổng vốn đầu tư trực tiếp của CH Séc tại Hà Nội từ năm 1989 đến nay đạt gần 23 triệu USD, song chưa có nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực doanh nghiệp Séc có thế mạnh. Trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn dài hạn và thực hiện Luật Thủ đô sửa đổi, Hà Nội mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm với Praha về quy hoạch, quản lý đô thị, bảo tồn di sản, phát triển giao thông công cộng và chuyển đổi số. Cụ thể, Hà Nội đề nghị Praha chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, chỉnh trang các khu vực di sản, nhất là khu phố cổ và không gian quanh Hồ Hoàn Kiếm; đồng thời trao đổi về việc tái thiết các khu công nghiệp, nhà máy cũ sau khi di dời khỏi nội đô thành các không gian văn hóa, sáng tạo, công viên hoặc các thiết chế công cộng. Hà Nội cũng quan tâm kinh nghiệm của Praha trong phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập trung bình, phát triển quỹ nhà ở công, cơ chế tài chính và mô hình hợp tác công - tư.
Phó Thị trưởng Petr Hlavacek cho biết CH Séc có hệ thống pháp luật về bảo tồn di sản được xây dựng từ lâu, trong đó Bộ Văn hóa đóng vai trò quan trọng. Việc bảo tồn các công trình, di tích lịch sử có sự tham gia của cả ngân sách nhà nước và nguồn lực từ khu vực tư nhân.
Theo đại diện chính quyền thành phố Praha, toàn bộ khu vực trung tâm lịch sử của thành phố được Tổ chức Khoa học, giáo dục và văn hóa (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới, do đó việc sửa chữa, cải tạo các công trình trong khu vực này phải được phối hợp chặt chẽ với UNESCO. Đối với các công trình xây dựng mới, Praha thường tổ chức các cuộc thi kiến trúc nhằm lựa chọn phương án phù hợp với cảnh quan và yêu cầu bảo tồn.
Praha cũng đang đối mặt với tình trạng lượng du khách tăng cao, gây sức ép lên hạ tầng đô thị. Thành phố cũng triển khai các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu như tăng diện tích cây xanh, lắp đặt thêm đài phun nước và các công trình làm mát nhằm cải thiện môi trường sống cho người dân.
Ông Đỗ Anh Tuấn cho biết Hà Nội cũng đang triển khai nhiều giải pháp tương tự trong bảo tồn di sản, song gặp khó khăn do một số khu vực di tích vẫn do người dân quản lý. Đây là vấn đề thành phố đang tiếp tục nghiên cứu để tìm giải pháp phù hợp.
Bên cạnh quy hoạch và đô thị, Hà Nội đề xuất mở rộng hợp tác với Praha trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, thành phố thông minh, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, đào tạo và an sinh xã hội. Thành phố cũng mong muốn phối hợp với Praha, thông qua cơ quan đại diện ngoại giao hai nước, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.
Đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của UBND thành phố Hà Nội. Ảnh: Việt Thắng - PV TTXVN tại CH Séc
Cùng ngày, Đoàn công tác làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc. Đại sứ Dương Hoài Nam đã thông tin về những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - CH Séc, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào đầu năm 2025. Các lĩnh vực hợp tác nổi bật gồm quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại và giao lưu nhân dân.
Đại sứ cũng thông tin về tình hình kinh tế, thương mại song phương và cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc, đánh giá cộng đồng khoảng 100.000 người Việt và người gốc Việt tại Séc là cộng đồng đoàn kết, năng động, hội nhập tốt, tuân thủ pháp luật và có nhiều đóng góp cho xã hội sở tại.
Chiều cùng ngày, Đoàn công tác làm việc với Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CH Séc và Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu. Đại diện các hội cho biết cộng đồng người Việt tại CH Séc và châu Âu ngày càng phát triển, có vai trò tích cực trong đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội sở tại, đồng thời luôn hướng về quê hương, đất nước.
Các đại biểu nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt và các tổ chức hội trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh Việt Nam và làm cầu nối cho quan hệ giữa Việt Nam với CH Séc cũng như các nước châu Âu.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc và châu Âu, khẳng định Hà Nội luôn coi kiều bào là một bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Ông Đỗ Anh Tuấn cho biết Hà Nội sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, nguyện vọng của kiều bào, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo điều kiện để bà con đóng góp vào quá trình phát triển Thủ đô. Ông đề nghị các tổ chức hội tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết giữa hai nước và góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam - CH Séc ngày càng phát triển./.