Tiêu điểm

Việt Nam - Cuba luôn là mối quan hệ đặc biệt

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz - Canel Bermúdez đã góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết thủy chung, hợp tác toàn diện và hoàn toàn tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba.
 
Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và thủy chung

Sau khi hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí chung, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel cho biết, sinh ra và lớn lên ông đã được nghe về những cuộc chiến đấu dũng cảm của nhân dân Việt Nam – một biểu tượng Anh hùng. Nhân dân Cuba luôn trân trọng người bạn đoàn kết hữu nghị thủy chung là Việt Nam và học hỏi Việt Nam được nhiều kinh nghiệm quí báu trong xây dựng, phát triển đất nước.


Tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón đồng chí Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba và Phu nhân thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Trong ảnh: Hai nguyên thủ duyệt Đội danh dự. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN


Đồng chí Miguel Mario Diáz-Canel Bermúdez và Phu nhân đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ,
đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh - phần thưởng cao quý của Đảng,
Nhà nước Việt Nam cho đồng chí Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng
Cộng hòa Cuba Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba
 
Mario Díaz-Canel Bermúdez chứng kiến Lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Trong ảnh: Lễ ký Hiệp định thương mại mới giữa Việt Nam và Cuba. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN



Tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến đồng chí Miguel Mario Diáz-Canel Bermúdez,
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN


Tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chủ tịch Miguel Mario Diáz Canel đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế, đa phương; cảm ơn Việt Nam luôn ủng hộ nhân dân Cuba trong cuộc đấu tranh xóa bỏ bao vây cấm vận.

Chủ tịch Miguel Mario Diáz Canel đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới; khẳng định mối quan hệ Cuba - Việt Nam luôn là mối quan hệ đặc biệt, cả hôm nay và mai sau, đồng thời nhắc lại câu nói bất hủ của Chủ tịch Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Phát biểu trước đông đảo phóng viên báo chí trong nước và nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết, hai bên đã trao đổi về nhiều vấn đề, đạt được những nhận thức chung sâu sắc và thống nhất nhiều biện pháp thiết thực để tiếp tục mở rộng, nâng cao hơn nữa tính hiệu quả và bền vững của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, quan hệ chính trị song phương giữa hai nước ngày càng tốt đẹp với sự tin cậy cao, thể hiện qua việc thường xuyên trao đổi đoàn ở các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cũng như giao lưu nhân dân. Các cơ chế hợp tác liên chính phủ và giữa các bộ, ngành được duy trì, hoạt động ngày càng đa dạng, hiệu quả thiết thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez, vì đã có những công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong việc vun đắp, phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Cuba.
Hai bên cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và toàn diện trên chặng đường xây dựng và phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới; nỗ lực củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung. Hai bên cũng đã trao đổi nhiều biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trên tinh thần hiệu quả, thiết thực; hợp tác chặt chẽ về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác chuyên ngành về nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; chia sẻ lập trường ủng hộ giải quyết các tranh chấp chủ quyền bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam và Cuba khẳng định sẽ tăng cường hợp tác tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Diễn đàn Đông Á - Mỹ Latinh...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chắc chắn rằng, kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức tới Việt Nam lần này của Chủ tịch Miguel Mario Diáz Canel sẽ tạo thêm xung lực đưa quan hệ hợp tác truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba lên một tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân mỗi nước, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Cuba

58 năm qua, dù tình hình thế giới có nhiều thách thức, thăng trầm, song mối quan hệ đoàn kết, anh em giữa Việt Nam-Cuba ngày càng được củng cố và phát triển, gắn bó khăng khít trên nhiều lĩnh vực. Giờ đây, khi hai nước nói riêng và thế giới nói chung bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng và Nhà nước hai nước Việt Nam - Cuba đều nhận thức rõ mối quan hệ hợp tác giữa hai nước cần phải được nâng lên tầm cao mới. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cuba hiện đang được mở rộng trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật...

Trên lĩnh vực chính trị, Việt Nam và Cuba tăng cường đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau và phối hợp hành động trên trường quốc tế. Lãnh đạo cấp cao hai Đảng và Nhà nước, Chính phủ  thường xuyên thực hiện các chuyến thăm lẫn nhau, để từ đó hiểu nhau hơn, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng cho đến thương mại, đầu tư. Gần đây nhất, chuyến thăm chính thức Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa lịch sử, mở ra chương mới và xác lập các lĩnh vực hợp tác mới giữa hai nước. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp, quyết tâm đưa quan hệ Việt Nam-Cuba sang giai đoạn phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, trong đó tập trung nâng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư từng bước lên ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đón đón đồng chí Miguel Mario Diáz-Canel Bermúdez và Phu nhân dự tiệc chiêu đãi nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.
Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba
Miguel Mario-Diáz Canel Bermúdez tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: Lâm Khánh / TTXVN


Bà Ngô Thị Mận, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp bà Lis Cuesta Peraza, Phu nhân Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN


Bà Trần Thị Nguyệt Thu, Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Lis Cuesta Peraza, Phu nhân Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Đáp lại, tháng 9 vừa qua, Phó Chủ tịch thứ nhất HĐNN và HĐBT Cuba  Salvador Valdes Mesa đã thăm Việt Nam và tham dự  các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày Tổng Tư lệnh Phidel Castro lần đầu thăm Việt Nam và đến vùng mới giải phóng Quảng Trị (9-1973/9-2018). Sự tham gia của Lãnh đạo Cấp cao hai nước tại các hoạt động kỷ niệm đã tôn vinh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cuba và đóng góp của Lãnh tụ Phidel Castro đối với mối quan hệ này, góp phần thắt chặt  truyền thống đoàn kết giữa hai nước.

Quan hệ chính trị tốt đẹp, đặc biệt, tin cậy cao giữa Việt Nam-Cuba đã tạo đà cho hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba tại khu vực châu Á và châu Đại Dương. Kim ngạch hai chiều đạt trung bình 170 triệu USD/năm từ 2012 đến 2014; năm 2015 đạt 218 triệu USD; năm 2016 và 2017 duy trì mức 230 triệu USD, trong đó chủ yếu Việt Nam xuất siêu. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Cuba chủ yếu là: gạo, cà phê, sản phẩm hoá chất, dệt may, giày dép, máy tính và linh kiện, vật liệu xây dựng, gốm sứ, máy móc và thiết bị, phụ tùng… Các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Cuba chủ yếu là vắcxin và dược phẩm.

Trong cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước, gạo tiếp tục là mặt hàng có kim ngạch cao nhất, chiếm xấp xỉ hơn 60% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Cuba. Đây là thị trường xuất khẩu gạo quen thuộc của Việt Nam với khối lượng xuất khẩu khoảng 350- 400 ngàn tấn/năm.
Tại Hội trường Thống Nhất, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thiện Nhân hội kiến
với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez.
Ảnh: Xuân Khu/TTXVN


Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba 
Mario Díaz-Canel Bermúdez cùng
Đoàn Đại biểu cấp cao Cuba đến thăm Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN


 Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng Phu nhân
đến thăm Khu di tích Lịch sử địa đạo Củ Chi tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN


 Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba 
Mario Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân tham quan hầm chông tại Khu Di tích Lịch sử địa đạo Củ Chi. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN
Hai bên đã ký thỏa thuận về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại mới giữa Việt Nam và Cuba. Khi được ký kết, Hiệp định sẽ mang lại lợi ích thực chất cho hai nước, đưa quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam-Cuba lên ngang tầm quan hệ chính trị đặc biệt sẵn có. Đồng thời  tạo cơ sở pháp lý để nâng kim mạch thương mại hai chiều lên mức 500 triệu USD trong vòng 5 năm tới.

Hai bên cũng quan tâm phát triển hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại Cuba, thúc đẩy khả năng hợp tác giữa Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Công ty Viễn thông Nhà nước Cuba ETECSA… Nhiều văn bản, thỏa thuận hợp tác cũng đã được ký kết, tạo cơ sở sâu rộng và căn cứ pháp lý cho hoạt động hợp tác kinh doanh của các doanh nghiệp trước mắt cũng như lâu dài.

Cuba đã giúp Việt Nam đào tạo hàng nghìn cán bộ trình độ đại học và trên đại học trong nhiều ngành nghề khác nhau. Hàng năm, Cuba cấp cho Việt Nam khoảng 20 suất học bổng đại học. Hai nước luôn duy trì và tăng cường trao đổi các đoàn chuyên gia học tập kinh nghiệm trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, xây dựng, y tế, nuôi trồng thuỷ sản, y dược.../.

Bài: VNP Tổng hợp - Ảnh: TTXVN
 

Dấu mốc son mới trong quan hệ giữa Việt Nam với Bangladesh và Bulgaria

Dấu mốc son mới trong quan hệ giữa Việt Nam với Bangladesh và Bulgaria

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria từ ngày 21-26/9/2023. Chuyến thăm đánh dấu mốc son mới, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam với những nước bạn bè truyền thống là Bangladesh và Bulgaria.  

Top