Tin tức

Việt Nam cam kết là thành viên tích cực trong các hoạt động toàn cầu về trẻ em

Chiều 24/8, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp ông Sanjay Wijesekera, Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
  Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp ông Sanjay Wijesekera, Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Ảnh: Dương Giang – TTXVN  

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chào mừng ông Sanjay Wijesekera thăm, làm việc tại Việt Nam và chúc mừng ông vừa được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng của UNICEF tại khu vực.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác kéo dài nửa thế kỷ giữa Việt Nam và UNICEF đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, thể hiện sự đồng hành, tin cậy và vô cùng hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, phát triển trẻ em.

Phó Thủ tướng nêu rõ, với Việt Nam, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được Đảng và Nhà nước xác định là chiến lược đặc biệt quan trọng, là tương lai của dân tộc và đất nước. Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai và là nền tảng cốt lõi thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng cũng điểm lại một số thành tựu nổi bật của Việt Nam thời gian qua như đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở và đang phấn đấu phổ cập giáo dục trung học phổ thông; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm xuống mức thấp nhất; hệ thống thể chế chính sách ngày càng hoàn thiện; khoảng cách phát triển giữa các vùng miền và sự chênh lệch đối với trẻ em yếu thế, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang được thu hẹp một cách cơ bản.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, Giám đốc UNICEF khu vực châu Á - Thái Bình Dương Sanjay Wijesekera cho biết Việt Nam là quốc gia đầu tiên ông lựa chọn tới thăm sau khi đảm nhiệm cương vị mới; đánh giá cao việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Á ký kết Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (CRC) vào năm 1990, cũng như những cam kết chính trị mạnh mẽ và những khoản đầu tư mang tính bền vững, thận trọng mà Việt Nam đã dành cho trẻ em suốt nhiều thập kỷ qua. Những chiến lược lâu dài này đã mang lại tiến bộ vượt bậc về giảm tỷ lệ tử vong trẻ em; cải thiện dinh dưỡng, y tế, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Theo ông Sanjay Wijesekera, đây là những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu mà nhiều quốc gia trong khu vực có thể học hỏi.

Ông Sanjay Wijesekera cho biết, UNICEF và các đối tác Việt Nam đã nỗ lực xây dựng Chương trình Hợp tác quốc gia giai đoạn mới; khẳng định cam kết sẽ ủng hộ mạnh mẽ chương trình này nhằm tiếp tục hỗ trợ tầm nhìn phát triển của Việt Nam trên nền tảng vững chắc sẵn có.

Giám đốc UNICEF khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng đề cập đến một số lĩnh vực hợp tác ưu tiên trong giai đoạn tới, bao gồm: thúc đẩy cơ hội sinh kế, việc làm và phát triển kỹ năng cho thanh thiếu niên sau khi rời hệ thống giáo dục; chung tay tìm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công đầu tư cho trẻ em (bảo đảm đầu tư không tạo gánh nặng nợ công); đặc biệt là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cải thiện kết quả phát triển cũng như bảo vệ trẻ em trực tuyến trước các mối nguy hại trên không gian mạng.

  Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp ông Sanjay Wijesekera, Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Ảnh: Dương Giang – TTXVN 

Ghi nhận các khuyến nghị mang tính chiến lược từ Giám đốc UNICEF khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ, dù đã đạt được nhiều thành tựu lớn, Việt Nam vẫn đối mặt với không ít thách thức. Hiện cả nước có gần 25 triệu trẻ em, trong đó trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 18,3%; tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều chiếm 8,4% và khoảng 2,3% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Để đảm bảo cơ hội phát triển công bằng, cân bằng và hài hòa cho mọi trẻ em, Phó Thủ tướng cho biết thời gian tới, Việt Nam sẽ có những tổng kết, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng về chính sách xã hội liên quan chặt chẽ tới trẻ em.

Hướng tới xây dựng và thông qua Chương trình Hợp tác quốc gia Việt Nam - UNICEF giai đoạn 2027-2031, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị hai bên tập trung phối hợp thực hiện hiệu quả 3 nội dung trọng tâm mang tính chiến lược.

Về chia sẻ kinh nghiệm và hoàn thiện thể chế chính sách, Phó Thủ tướng mong muốn UNICEF tiếp tục phát huy kinh nghiệm toàn cầu để hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật về trẻ em. Các chính sách mới cần đảm bảo tính bao phủ đa tầng, linh hoạt, toàn diện và bao trùm, chuyển dịch từ hỗ trợ, chăm sóc đơn thuần sang chủ động đầu tư cho thế hệ trẻ nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xã hội bền vững.

Về hợp tác ứng phó các thách thức công nghệ và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên chủ động tận dụng các cơ hội từ kỷ nguyên số, AI để hỗ trợ giáo dục, sức khỏe trẻ em, đồng thời tích cực phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu tổn thương về sức khỏe tâm thần, dinh dưỡng và trí tuệ của trẻ trước các tác động tiêu cực trực tuyến. 

Về nâng cao năng lực quản trị phát triển và quản trị trẻ em, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đến việc tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác trẻ em từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời hoàn thiện hệ thống dữ liệu đồng bộ về trẻ em để phục vụ công tác quản lý hiệu quả.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, Việt Nam cam kết là một thành viên tích cực trong các hoạt động toàn cầu về trẻ em; tin tưởng mối quan hệ đối tác tin cậy và hiệu quả giữa Việt Nam và UNICEF sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Singapore để góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu

Gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Singapore để góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, chiều tối 24/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia, trí thức người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore.

Top