Tiêu điểm

Việt Nam-Ấn Độ: Đối tác chiến lược toàn diện sâu sắc hơn

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa quan trọng, tạo xung lực mới thúc đẩy nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc, xứng đáng với tiềm năng hợp tác hai nước; đồng thời đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đi vào chiều sâu, thực chất hơn.
Chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trong bối cảnh năm 2021 là thời điểm Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 5 năm nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022.

Truyền thông Ấn Độ đánh giá, chuyến thăm mang theo một chương trình nghị sự đầy tham vọng bao trùm nhiều khía cạnh, không chỉ trong quan hệ song phương mà còn cả các vấn đề khu vực và quốc tế.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm Đại lộ mang tên Hồ Chí Minh, một trong những đại lộ lớn nhất tại thủ đô New Delhi. Việc Ấn Độ đặt tên một đại lộ lớn giữa thủ đô New Delhi là một cử chỉ có ý nghĩa chính trị to lớn, thể hiện sự kính trọng của Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam-Ấn Độ.
Tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla, hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022; đánh giá cao hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; bày tỏ vui mừng khi thương mại hai chiều giữa hai nước tăng nhanh trung bình gần 20% mỗi năm trong 5 năm qua, đạt hơn 12 tỷ trong năm nay, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD/năm trong những năm tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cảm ơn về sự hỗ trợ quý báu của Ấn Độ dành cho Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; cho rằng đó là những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự chân thành và gắn bó của quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ấn Độ tiếp tục hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine.



Trưa 16/12/2021 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Hạ viện Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
cùng Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và các đại biểu dự tiệc trà. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN

 

Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ, tối 16/12/2021 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô New Delhi,
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla. Ảnh: Doãn Tấn 
TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Thượng viện kiêm Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN


Sáng 17/12/2021, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ, Phó Tổng thống Venkaiah Naidu. Ảnh: Doãn Tấn 
TTXVN


Chiều 19/12/2021, tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô New Delhi,
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind. Ảnh: Doãn Tấn 
TTXVN


Trong chương trình thăm chính thức Ấn Độ, chiều 16/12/2021, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
tiếp Ngài Mallikarjun Kharge, Lãnh đạo Đối lập tại Thượng viện Ấn Độ, thành viên Đảng Quốc đại Ấn Độ.
Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng Quốc đại Ấn Độ Mallikarjun Kharge tặng sách Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn 
TTXVN


Cũng trong chiều 16/12/2021, tại Thủ đô New Delhi,
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ D. Raja. Ảnh: Doãn Tấn 
TTXVN


Cũng trong chiều 16/12/2021, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác xít (CPI-M) Sitaram Yechury. Ảnh: Doãn Tấn 
TTXVN


Sáng 17/12/2021, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar.
Ảnh: Doãn Tấn 
TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng ảnh lưu niệm cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar. Ảnh: Doãn Tấn 
TTXVN

Tại cuộc gặp giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Tổng thống, kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu, hai bên đánh giá cao các hoạt động hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai bên trong thời gian qua, nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, các cấp của Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các kênh Đảng, địa phương, giao lưu nghị sĩ hữu nghị, giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động phù hợp để hỗ trợ cho doanh nghiệp hai nước trong việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa có thế mạnh của nhau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến Lễ trao 12 thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực; chế biến dầu khí và năng lượng; triển khai thực hiện hạ tầng dự án công viên dược tại Việt Nam; xử lý chất thải thành năng lượng, chất thải công nghiệp và y tế, tái chế; phát triển các loại thuốc đặc trị Covid-19 và các sản phẩm dược tiềm năng….
Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động ứng cử và bầu cử vào các vị trí của các tổ chức quốc tế; khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới, ủng hộ thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin, tự kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Hội kiến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và Đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt Chương trình hành động 2021-2023 triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và Tầm nhìn chung về hòa bình, thịnh vượng và người dân, đã được thông qua tháng 12/2020, để không ngừng tăng cường quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, nay ngày càng phát triển chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân và gần đây nhất, hai nước đã hỗ trợ nhau kịp thời, hiệu quả trong công tác ứng phó đại dịch Covid-19. Hai bên nhất trí tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022; tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp của Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và trên các kênh Đảng, địa phương và giao lưu nghị sĩ hữu nghị, đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch trong giai đoạn hậu Covid-19.



Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ, sáng 16/12/2021, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
thăm Đại lộ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm tại Đại lộ Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn 
TTXVN


Cunxng trong sáng 16/12/2021, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm Mahatma Gandhi.
Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hoa tưởng niệm cố Thủ tướng Mahatma Gandhi. 
Ảnh: Doãn Tấn TTXVN


Chiều 16/12/2021, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
tiếp bà Suchitra Ella, Giám đốc điều hành, đồng sáng lập Tập đoàn Bharat Biotech. 
Ảnh: Doãn Tấn TTXVN


Ngày 17/12/2021, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ. 
Ảnh: Doãn Tấn TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ trao các thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp 2 nước. 
Ảnh: Doãn Tấn TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ trao các thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp 2 nước. 
Ảnh: Doãn Tấn TTXVN


Chiều 17/12/2021, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Triển lãm ảnh 50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Ảnh: Doãn Tấn TTXVN


Ngày 17/12/2021, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tỷ phú Prashant Ruia, Chủ tịch Tập đoàn Essar.

Ảnh: Doãn Tấn TTXVN


Chiều 17/12/2021, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 5 năm
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar. 
Ảnh: Doãn Tấn TTXVN


Tối 17/12/2021, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Pinarayi Vijayan, Thủ hiến bang Kelara.

Ảnh: Doãn Tấn TTXVN


Tối 18/12/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Ngài Thawar Chand Gehlot, Thống đốc Bang Karnataka và dự chiêu đãi.
Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ngài Thawar Chand Gehlot, Thống đốc Bang Karnataka với các đại biểu. 
Ảnh: Doãn Tấn TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru tạo dựng nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp. Chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thể hiện sự coi trọng và mong muốn không chỉ của Việt Nam và mà còn của Ấn Độ trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ được tổ chức ở thủ đô New Delhi, trước đại diện của khoảng 150 doanh nghiệp Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước còn rất nhiều dư địa để phát triển. Số vốn đăng ký của các nhà đầu tư Ấn Độ vào Việt Nam còn khiêm tốn, và ngược lại, các nhà đầu tư từ Việt Nam vào Ấn Độ cũng chưa nhiều và điều này chưa tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, đáng tin cậy giữa hai nước.

 
TTXVN / Báo ảnh Việt Nam

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Australia đã xây dựng mối quan hệ vững chắc và toàn diện trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau. Nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong tháng 3 vừa qua theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên đã công bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Top