Những ngày đầu tháng Ba, từ nhà văn hóa thôn đến các tuyến đường dân sinh ở nhiều địa phương trong tỉnh, cờ hoa và biểu ngữ tuyên truyền về ngày bầu cử rực đỏ. Không khí hướng về ngày hội lớn của đất nước lan tỏa trong từng khu dân cư, trở thành câu chuyện được người dân nhắc đến trong từng nếp nhà, mỗi bữa cơm gia đình. Ở nhiều địa phương trong tỉnh Tuyên Quang, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn tất.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử ở điểm bỏ phiếu số 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: TTXVN phát
Chuẩn bị chu đáo từ tỉnh đến cơ sở
Sáng sớm ở xã Thông Nguyên, khi sương núi còn bảng lảng trên những triền đồi, các thành viên tổ bầu cử đã có mặt tại nhà văn hóa thôn để kiểm tra hòm phiếu, bàn phát phiếu và bảng niêm yết danh sách cử tri. Trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm xã, cờ Tổ quốc và băng rôn tuyên truyền về ngày bầu cử được treo trang trọng. Không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang lan tỏa khắp các thôn bản vùng cao. Theo ông Vũ Thế Phương, Chủ tịch UBND xã Thông Nguyên, địa phương đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, thành lập Ủy ban bầu cử và các tổ, tiểu ban giúp việc phục vụ bầu cử. Các nhiệm vụ trọng tâm như tuyên truyền về bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự và chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của các thôn bản vùng cao, vùng xa trung tâm.
Tại xã Yên Sơn, các khâu chuẩn bị từ hiệp thương, lập danh sách cử tri đến niêm yết danh sách người ứng cử và chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu đều được thực hiện đúng quy định. Toàn xã có 20 khu vực bỏ phiếu với hơn 22.000 cử tri.
Tương tự, xã Tân Long có 21 khu vực bỏ phiếu với hơn 7.600 cử tri. Các tổ bầu cử được thành lập đầy đủ, phân công nhiệm vụ cụ thể; công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai rộng khắp tại các thôn, tổ dân phố.
Ở xã Bắc Quang, những ngày này, không khí hướng về ngày bầu cử lan tỏa khắp các thôn bản. Các nhà văn hóa thôn, nơi đặt khu vực bỏ phiếu được chỉnh trang sạch sẽ, trang trí trang nghiêm với cờ Tổ quốc và các bảng niêm yết thông tin bầu cử.
Trong khi đó, tại xã Minh Tân, công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn thiện những khâu cuối cùng. Ông Lý Nam Thủy, Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử xã Minh Tân cho biết, địa phương thường xuyên kiểm tra các khu vực bỏ phiếu, rà soát lại danh sách cử tri và cơ sở vật chất để bảo đảm mọi điều kiện phục vụ ngày bầu cử.
“Chúng tôi xác định phải chuẩn bị chu đáo từng phần việc để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân”, ông Lý Nam Thủy chia sẻ.
Tại xã Bắc Mê, các bước chuẩn bị cũng được triển khai đúng tiến độ. Địa phương đã ấn định 7 đơn vị bầu cử, thành lập 7 ban bầu cử và 17 khu vực bỏ phiếu, đồng thời tổ chức hiệp thương giới thiệu 40 người ứng cử đại biểu HĐND xã. Công tác tuyên truyền được gắn với các phong trào thi đua tại địa phương, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Còn tại xã Sơn Thủy, địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, công tác chuẩn bị bầu cử cũng được triển khai từ sớm. Toàn xã được chia thành 8 đơn vị bầu cử với 33 khu vực bỏ phiếu và hơn 18.500 cử tri. Các điểm bỏ phiếu được bố trí phù hợp với điều kiện đi lại của người dân, nhất là tại các thôn xa trung tâm.
Gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu
Song song với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cũng đang được triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Tại nhiều thôn, bản, danh sách những người ứng cử đã được niêm yết công khai để người dân tìm hiểu. Bà Nguyễn Thị Hà, xã Sơn Thủy cho biết, danh sách ứng cử viên được niêm yết tại nhà văn hóa thôn từ nhiều ngày nay nên bà có thời gian đọc và tìm hiểu tiểu sử của từng người. “Tôi rất mong chờ đến ngày bầu cử, 5 năm mới có một lần, thể hiện quyền công dân khi được trực tiếp lựa chọn những người mà mình tin tưởng”, bà Hà chia sẻ.
Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Chia sẻ về ý nghĩa của cuộc bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là sự lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình, mà còn thể hiện niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan nhà nước.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh, thông qua cuộc bầu cử, nhân dân sẽ lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và của địa phương, góp phần đưa các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống.
Đến nay toàn tỉnh đã kiện toàn hệ thống tổ chức phụ trách bầu cử với 3.291 tổ chức, gồm Ủy ban bầu cử tỉnh, các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, 124 Ủy ban bầu cử cấp xã cùng 2.404 tổ bầu cử. Trên địa bàn tỉnh có 762 đơn vị bầu cử và 2.404 khu vực bỏ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Theo ông Vũ Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, chặt chẽ và đúng tiến độ, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. Các địa phương đang tiếp tục rà soát danh sách cử tri, hoàn thiện cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.
Với sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự đồng thuận của nhân dân, Tuyên Quang đang sẵn sàng bước vào Ngày hội non sông - Ngày hội của dân chủ, đoàn kết và niềm tin./.