Ban tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
Giải đấu năm nay quy tụ hơn 500 vận động viên xuất sắc đến từ 29 đoàn đến từ 21 tỉnh, thành phố có phong trào luyện tập võ cổ truyền mạnh và phát triển, điển hình như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Ninh Thuận… Các vận động viên tranh tài ở 2 nội dung quyền và đối kháng. Ở nội dung quyền thuật, các vận động viên thi đấu ở 3 nhóm tuổi: 17 - 40, 41 - 50 và 51 - 60. Các đơn vị lựa chọn thi đấu quyền thuật quy định 20 nội dung nam và nữ; quyền thuật tự chọn 8 nội dung nam và nữ, đối luyện 3 nội dung. Ở nội dung đối kháng, các vận động viên thi đấu ở nhóm tuổi 17 - 40 tuổi, gồm 27 hạng cân (15 hạng cân nam và 12 hạng cân nữ). Các vận động viên thi đấu cá nhân loại trực tiếp.
Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia 2025 là sự kiện thể thao giàu ý nghĩa, thể hiện nỗ lực gìn giữ và phát triển tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam. Sự kiện góp phần tạo nên một không gian giao lưu, học hỏi giữa các võ phái trên cả nước; đáp ứng nhu cầu thưởng thức hoạt động thể dục thể thao của người dân và du khách. Thông qua giải đấu, Ban tổ chức quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng du lịch và những điểm đến hấp dẫn của Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định: Giải đấu là sự kiện thể thao quan trọng, ngày hội lớn của những người yêu võ cổ truyền trên cả nước. Đây cũng là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, nâng cao ý chí và lòng tự hào dân tộc. Giải đấu là cơ hội để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần vào sự nghiệp phát triển của võ cổ truyền Việt Nam lên một tầm cao mới.
Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu ở nội dung quyền thuật. Dự kiến, Giải vô địch võ cổ truyền lần thứ XXXIV, năm 2025 sẽ bế mạc vào ngày 12/8./.