Tin tức

Tiềm năng hợp tác phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Hy Lạp

Ngày 16/6, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương đã có cuộc gặp, làm việc với ông Stavros Kalafatis, Thứ trưởng phụ trách Nghiên cứu và Đổi mới Sáng tạo của Bộ Phát triển Hy Lạp, nguyên Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Hy Lạp – Việt Nam tại Quốc hội Hy Lạp.
  Đại sứ Phạm Thị Thu Hương và ông Stavros Kalafatis, Thứ trưởng phụ trách Nghiên cứu và Đổi mới Sáng tạo của Bộ Phát triển Hy Lạp. Ảnh: TTXVN phát  

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, tại cuộc gặp, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã chúc mừng ông Stavros Kalafatis trên cương vị mới và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của ông trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, vốn là lĩnh vực hợp tác đã được Thủ tướng hai nước đề cập trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Đại dương của Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC3) tại Nice (Pháp) ngày 9/6 vừa qua.

Theo Đại sứ Phạm Thị Thu Hương, Việt Nam dành ưu tiên hàng đầu cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và xem đây là biện pháp quan trọng để đưa đất nước tiến vào giai đoạn phát triển mới. Bà chia sẻ về 11 nhóm công nghệ chiến lược mới được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký quyết định ban hành để phía Hy Lạp cùng tham khảo, nghiên cứu khả năng và cơ hôi hợp tác cho những lĩnh vực mà hai bên có thể phối hợp.

Về phần mình, ông Stavros Kalafatis cho biết nghiên cứu phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế của Chính phủ Hy Lạp. Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng đang trở thành hướng đi quan trọng của Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nước trên thế giới.

Tại Hy Lạp, Hội đồng về Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào đời sống và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, gồm các nhà khoa học hàng đầu, mới được thành lập với mục đích và ưu tiên cao nhất là đưa những thành tựu khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), tới toàn bộ người dân.

Thứ trưởng Kalafatis cho biết thêm Chính phủ Hy Lạp đang đẩy mạnh liên kết giữa các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và ngành công nghiệp với các doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển các start up để đưa những ứng dụng công nghệ và những lợi ích của công nghệ và AI tới công chúng. Ông Kalafatis cam kết sẽ chuyển các thông tin được Đại sứ Việt Nam chia sẻ tới Giám đốc Hội đồng nghiên cứu ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hy Lạp để nghiên cứu khả năng hợp tác giữa hai bên.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của ông Stavros Kalafatis với tư cách nghị sĩ Quốc hội Hy Lạp và đại diện cho đoàn nghị sĩ tại Thessaloniki trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước, cũng như giữa Việt Nam với thành phố Thessaloniki và các hoạt động sẽ được Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước./.

         

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top