Asean

Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Vương quốc Anh và Việt Nam - Hoa Kỳ

Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland do ngài Robert Ben Lobban Wallace, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-23/7/2021 và ngài Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/7/2021.
Đây là chuyến thăm Việt Nam chính thức đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Anh tới Việt Nam và diễn ra sau khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Vương quốc Anh (2010-2020).

Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tiếp tục góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước.

Việt Nam và Hoa Kỳ nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Sáng 29/7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin.

Tại hội đàm diễn ra sau lễ đón, hai Bộ trưởng đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua và cho rằng kết quả hợp tác đã đạt được hiệu quả thiết thực, phù hợp với mối quan hệ Đối tác toàn diện đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh (tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích, rà phá bom mìn, xử lý hậu quả chất độc da cam/dioxin), giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống (phòng, chống COVID-19, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa), hỗ trợ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, quân y, đào tạo.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngài Lloyd Austin tới chào xã giao,
hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.


Nhân dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo hỗ trợ trang thiết bị phục vụ nỗ lực phòng, chống COVID-19 của Việt Nam.

Sáng 29/7/2021, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón và hội đàm
với Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Lloyd Austin thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức / TTXVN


Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Lloyd Austin duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: Trọng Đức / TTXVN


Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Lloyd Austin. Ảnh: Trọng Đức / TTXVN


Sáng 29/7/2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Lloyd Austin thăm chính thức Việt Nam.
 Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Lloyd Austin. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Cũng trong sáng 29/7/2021, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Lloyd Austin đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN
Hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác theo các nội dung trong Bản Ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ký năm 2011 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015, trong đó ưu tiên việc khắc phục hậu quả chiến tranh, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, hợp tác quân y phòng, chống COVID-19, đào tạo, cũng như tìm hiểu khả năng, nhu cầu mỗi bên trong hợp tác về công nghiệp quốc phòng…

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nhất trí tập trung thúc đẩy Dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa đúng tiến độ và các dự án nhân đạo khác tại Việt Nam, cũng như hợp tác quân y phòng, chống COVID-19, cùng các gói hỗ trợ về thực thi pháp luật trên biển cho Việt Nam.

Tại hội đàm, hai Bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, đặc biệt là các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống có ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) nhằm duy trì môi trường hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Hai Bộ trưởng cũng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển, giải quyết hòa bình các tranh chấp cũng như duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và tự do hàng không, hàng hải tại các vùng biển và đại dương theo quy định của luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng đã chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Việt Nam, đồng thời, trao cho nhau một số kỷ vật chiến tranh.

Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tiếp tục góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước, triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã ký giữa hai Bộ Quốc phòng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần vào khuôn khổ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Việt Nam - Vương quốc Anh tăng cường hợp tác quốc phòng

Trước đó, vào sáng 22/7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã chủ trì lễ đón và hội đàm với ngài Robert Ben Lobban Wallace cùng các thành viên Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Tại buổi hội đàm, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm.

Phía Anh chia sẻ quan điểm của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông, khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không, ủng hộ thượng tôn pháp luật, nhấn mạnh các bất đồng cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Hai bên cũng thống nhất đánh giá thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã được nâng lên một tầm cao mới, với nhiều thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục...

Sáng 22/7/2021, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón và hội đàm với Ngài Robert Ben Lobban Wallace,
Bộ trưởng Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland sang thăm chính thức Việt Nam.
Trong ảnh: Lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Robert Ben Lobban Wallace. Ảnh: Trọng Đức / TTXVN



Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Robert Ben Lobban Wallace tại Lễ đón.
Ảnh: Trọng Đức / TTXVN



Quang cảnh buổi hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Trọng Đức / TTXVN



Sáng 22/7/2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ngài Robert Ben Lobban Wallace,
Bộ trưởng Bộ trưởng Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland sang thăm chính thức Việt Nam.
Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Robert Ben Lobban Wallace. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ngài Robert Ben Lobban Wallace, Bộ trưởng Bộ trưởng Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Ảnh: Dương Giang / TTXVN

Trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, song hai bên vẫn cơ bản hoàn thành các nội dung hợp tác đã thống nhất, như duy trì cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng; trao đổi đoàn; đào tạo tiếng Anh cho cán bộ của Việt Nam; tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm Việt Nam; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc..., góp phần thúc đẩy, đóng góp tích cực vào quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ, thăm Học viện Ngoại giao, Ủy ban Biên giới Quốc gia, nói chuyện với một số cán bộ đã từng tham gia hoạt động tại các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.


Hai bên thống nhất trong thời gian tới sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng, tập trung vào một số lĩnh vực: trao đổi đoàn; tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hai bên đang triển khai, nhất là Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng và Nhóm công tác song phương về hợp tác quốc phòng; đào tạo về tiếng Anh cho cán bộ của Việt Nam; hợp tác về thủy đạc; tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; công nghiệp quốc phòng; hợp tác trên các diễn đàn đa phương. Việt Nam ủng hộ Anh tham gia Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) trên cơ sở đồng thuận của ASEAN, đồng thời ủng hộ Anh thúc đẩy hợp tác với ASEAN, trong đó có hợp tác quân sự-quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng được đón và hội đàm với Bộ trưởng Robert Ben Lobban Wallace tại Hà Nội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như ở hai quốc gia, qua đó khẳng định sự thiện chí, nỗ lực, quyết tâm của hai nước trong thúc đẩy quan hệ hợp tác nói chung và hợp tác quốc phòng nói riêng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến thăm của Bộ trưởng Robert Ben Lobban Wallace đúng vào dịp 10 năm hai nước ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng; bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Anh sẽ có bước tiến mới trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, phù hợp với lợi ích của mỗi nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phan Văn Giang gửi lời cảm ơn Chính phủ Anh đã quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống dịch COVID-19, đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên vaccine; đồng thời đề nghị Bộ trưởng Robert Ben Lobban Wallace trong thẩm quyền cho phép có thể trợ giúp Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp cận vaccine phòng COVID-19.
Ngài Robert Ben Lobban Wallace cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ Quốc phòng Việt Nam về việc trong điều kiện khó khăn do tác động của dịch bệnh vẫn tổ chức đón tiếp đoàn chu đáo, trọng thị; chúc mừng Bộ trưởng Phan Văn Giang vừa được thăng quân hàm Đại tướng.

Anh đánh giá cao vai trò của Việt Nam ở khu vực và toàn cầu

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Robert Ben Lobban Wallace đã thăm và thảo luận tại Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Tháp tùng Bộ trưởng có Đô đốc Hải quân Hoàng gia Anh Antony David Radakin; Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách quan hệ với châu Á Nigel Adams và nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ Anh.

Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, chiều 22/7/2021, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Robert Ben Lobban Wallace đến thăm 
và thảo luận tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh / TTXVN


Bộ trưởng Quốc phòng Anh Robert Ben Lobban Wallace với các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh / TTXVN

Trong bài phát biểu với các học giả Việt Nam và sinh viên Học viện Ngoại giao, Bộ trưởng Wallace nhấn mạnh, qua chiến lược “Ngả về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” công bố tháng 3/2021, Anh khẳng định cam kết lâu dài với hòa bình, ổn định của một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương “tự do và rộng mở.”

Bộ trưởng Wallace khẳng định, các thách thức an ninh biển khu vực là quan tâm chung của cộng đồng quốc tế vì có tác động đến hòa bình, ổn định khu vực và tính thượng tôn của luật pháp quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Anh mong muốn tăng cường hợp tác với các nước ASEAN, theo “phương cách ASEAN” nhằm thúc đẩy đối thoại, hòa bình, ổn định chung.

Bộ trưởng Wallace cũng nhấn mạnh, là một nước P5 (nhóm 5 nước là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc), Anh có nghĩa vụ bảo vệ trật tự thế giới dựa trên luật lệ.

Bộ trưởng Wallace và Quốc vụ khanh Adams cũng đã tham gia trao đổi với các học giả Việt Nam về tình hình khu vực, về vai trò và đóng góp của Anh với khu vực và phương hướng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Anh-Việt.

Vương quốc Anh có lịch sử hiện diện lâu đời tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và có quan hệ gần gũi trong khối Thịnh vượng chung với nhiều quốc gia ASEAN.

Để triển khai chiến lược “Ngả về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.” Anh gần đây đã đăng ký làm Đối tác đối thoại của ASEAN, thúc đẩy đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), triển khai việc ký kết hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia khu vực, trong đó có Việt Nam.
 
Hai nước tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ thương mại (tăng hơn 25% trong 6 tháng đầu năm 2021), khoa học-công nghệ, giáo dục (74 chương trình giáo dục với 23 Đại học của Anh).../.

TTXVN / Báo ảnh Việt Nam
 
 

Dấu ấn 50 năm quan hệ ASEAN-Australia

Dấu ấn 50 năm quan hệ ASEAN-Australia

Tại Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia diễn ra hồi tháng 3 vừa qua tại Melbourne, Australia, lãnh đạo các nước ASEAN và Australia bày tỏ hài lòng với sự phát triển quan hệ và thành quả hợp tác. Để góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN-Australia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị và phát biểu đề xuất 3 đột phá, 3 tăng cường và 3 cùng, trong đó có phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại trong 10 năm tới.

Top