Tin tức

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Nhật Bản trên các lĩnh vực

Ngày 3/6, tại Lào Cai, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tổ chức họp nhóm lần thứ 3. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai, chủ trì cuộc họp.
  Các đại biểu tham dự buổi thảo luận. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN 

Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Tô Huy Rứa; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; đại diện lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Về phía Nhật Bản có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động từ đầu năm 2023 đến nay, thảo luận, thông qua kế hoạch hoạt động những tháng cuối năm và các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai và các cơ hội đầu tư, xúc tiến thương mại song phương.

Từ đầu năm 2023 đến nay, hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã được triển khai tích cực, hiệu quả với nhiều hoạt động, hình thức đa dạng, phong phú, thể hiện được tính đặc thù của ngoại giao nghị viện, linh hoạt và mềm dẻo. Qua đó, góp phần thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Nhật Bản trên các lĩnh vực.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam và Nhật Bản khi hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất với sự tin cậy chính trị cao trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình thịnh vượng ở châu Á; giao lưu cấp cao diễn ra thường xuyên.

Hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại song phương có nhiều tiến triển mới, Nhật Bản tiếp tục là nước cung cấp viện trợ ODA thứ nhất, nhà đầu tư và đối tác du lịch thứ 3, đối tác thương mại thứ 4 của Việt Nam. Hai bên đã phối hợp tổ chức thành công diễn đàn kinh tế cấp cao, các hội thảo về hợp tác thương mại nhằm thúc đẩy, tăng cường kết nối hai nền kinh tế và hợp tác thực chất giữa danh nghiệp, người dân hai nước.

Nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động ngoại giao nghị viện trên kênh nghị sĩ hữu nghị, 6 tháng cuối năm 2023, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam và Nhật Bản tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao xứng tầm và tạo dấu ấn cho quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa hai nước.

Ngoài ra, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị sẽ tiếp tục phối hợp với Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt và các nghị sĩ Nhật Bản thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như hợp tác phát triển, thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục...; thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước nhằm tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; thúc đẩy hợp tác địa phương và phát triển nông, lâm nghiệp; hỗ trợ kết nối các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường hợp tác toàn diện với các địa phương của Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, khẳng định: Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản là sự kiện rất quan trọng đối với hai nước. Đại sứ mong rằng đây sẽ là dấu mốc để qua đó thế hệ sau sẽ nhìn nhận, đánh giá Nhật Bản - Việt Nam trên cương vị đối tác có vị thế ngang hàng, góp phần đưa quan hệ hai nước với tiềm năng vô hạn, phát triển vượt bậc, hướng tới tương lai vươn tầm thế giới.

Đại sứ bày tỏ mong muốn được tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam nói chung, Nhật Bản và Lào Cai nói riêng lên tầm cao mới; mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và tỉnh Lào Cai để tăng cường mối quan hệ trong tình hình mới.

Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai, đánh giá cao những thành quả Lào Cai đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, nhấn mạnh Lào Cai có nhiều cơ hội để đột phá tăng tốc trong phát triển trong thời gian tới. Đồng thời đánh giá cao các ý kiến tham luận tại cuộc họp, thể hiện trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai đất nước.

Bà Trương Thị Mai khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản và luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài. Quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao với sự tin cậy chính trị cao.


Với những tình cảm tốt đẹp và nền tảng là sự tin cậy chính trị cao giữa hai nước, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Trương Thị Mai mong muốn hai bên cùng nỗ lực nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản với Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.


Về các hoạt động tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản trong 6 tháng cuối năm 2023, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản nhấn mạnh, Ban Thường trực Nhóm Nghị sĩ hữu nghị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam và Nhật Bản tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao xứng tầm và tạo dấu ấn cho quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top