Du lịch

Thị trấn Địa Trung Hải ở đảo Ngọc

Ở phía Nam đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang), nơi biển trời giao thoa, cảnh sắc hài hoà, đang có một thị trấn Địa Trung Hải phiên bản Việt do Sun Group dày công kiến tạo, vun đắp suốt hơn nửa thập kỷ qua, với “dung mạo, hình hài mỹ miều”.
Sự tinh tế, khác biệt và bài bản trong chiến lược phát triển của Sun Group đã khiến cả vùng đất bờ Tây Nam đảo Ngọc thực sự lột xác, trở thành một thị trấn Địa Trung Hải thực thụ dù nằm cách miền Nam nước Ý đến cả nửa vòng trái đất xa xôi.
Từ 20/10/2021, Tp Phú Quốc triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế sử dụng “hộ chiếu vaccine”. Thị trấn Địa Trung Hải là một địa điểm được nhiều du khách quốc tế lựa chọn trong hành trình khám phá đảo Ngọc Phú Quốc.


Trên diện tích gần 40ha, chủ đầu tư đã thiết kế gần 100 công trình tiện ích, dịch vụ lớn nhỏ, bao gồm 2 dự án: Sun Premier Village Primavera và Sun Grand City Hillside Residence ghép nối, bổ trợ và cộng hưởng tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Tại đây đã xuất hiện nhiều công trình dịch vụ F&B, khách sạn Hilton, bar đêm Teatro… do các tên tuổi lớn vận hành.

Nếu như Sun Premier Village Primavera đã rõ hình hài, mang sắc màu biển cả, với những dãy shophouse cổ kính chạy dọc theo bờ biển tuyệt mỹ, đón trọn ánh hoàng hôn diễm lệ, thì Sun Grand City Hillside Residence đang được kiến tạo trở thành một tổ hợp căn hộ cao tầng kết hợp nhà phố thương mại hiện đại, đáp ứng nhu cầu sống lý tưởng, nghỉ dưỡng và kinh doanh sôi động trên triền đồi cao bao trọn toàn cảnh thị trấn Địa Trung Hải.

Thị trấn Địa Trung Hải bên bờ biển thành phố đảo Phú Quốc. Ảnh: Tư liệu Sun Group


Không gian xanh mát một bên là bãi biển, một bên là rừng của thị trấn Địa Trung Hải. Ảnh: Tư liệu Sun Group


Toàn ảnh công trình thị trấn Địa Trung Hải bên bờ biển đảo ngọc Phú Quốc. Ảnh: Nguyễn Luân / VNP



Vẻ đẹp của thị trấn Địa Trung Hải nhìn từ cáp treo Phú Quốc - Hòn Thơm. Ảnh: Lê Minh / VNP



Tháp đồng hồ Central Village nằm tại trung tâm thị trấn Địa Trung Hải. Sở hữu cao độ lên đến 75m, tháp đồng hồ Central Village lấy cảm hứng từ tháp chuông biểu tượng Ý St. Mark's Campanile. Công trình mô phỏng ngọn hải đăng trước biển, đem đến cho du khách mỹ cảnh ngắm trọn đại dương lộng gió. Ảnh: Tư liệu Sun Group



Những căn shophouse rực rỡ sắc màu Địa Trung Hải được thiết kế giật cấp trên nhiều cao độ, tựa lưng vào núi, hướng mặt ra phía biển ở Sun Premier Village Primera đã trở thành điểm tổ chức những sự kiện như đại nhạc hội mừng năm mới New Year Countdown 2021 Nam Phú Quốc, sự kiện bắn pháo hóa đêm giao thừa…. 
Ảnh: Lê Minh / VNP


Không gian đậm chất châu Âu tại Khu đô thị Sun Grand City New An Thới. Ảnh: Tất Sơn / VNP


Những sắc màu lãng mạn tại thị trấn Địa Trung Hải. Ảnh: Tư liệu Sun Group



Trong thị trấn Địa Trung Hải, những bức tường được đầu tư trang trí như những tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Thanh Hòa / VNP

Mỗi du khách đều cảm nhận rõ nhịp đập Địa Trung Hải tỏa lan khắp thị trấn, từ màu đất nung terra ấm áp đậm chất Italy, màu xanh biển từ những con sóng đượm nồng của vùng Mediterranean, màu vàng nhạt gợi nhớ vạt nắng trên những con phố miền Nam Âu... Tất cả được đan cài tinh tế, đem đến sự thoải mái và gần gũi với thiên nhiên - vốn là linh hồn của kiến trúc vùng Địa Trung Hải.

Cũng chính tại phân khu "tâm mạch thị trấn Địa Trung Hải" này, đơn vị tư vấn kiến trúc (Codinachs Architects, Tây Ban Nha) và tư vấn cảnh quan (EGO, Ý) sẽ truyền cảm hứng Địa Trung Hải vào từng tiện ích nội khu, từ quảng trường nghệ thuật, vườn treo đến các tượng điêu khắc nghệ thuật, đài phun nước hay khu vui chơi trẻ em. Cư dân và du khách sẽ bắt gặp những không gian thiết kế mang phong cách Địa Trung Hải đẹp rực rỡ, tràn ngập sức sống và nhìn xa tựa như bức tranh đa sắc; những dãy shophouse, nhà phố hay căn hộ trực diện hướng biển đầy cá tính, ấn tượng nhưng lại hài hòa đến từng đường nét, chi tiết nhỏ. Đúng như kiến trúc sư Marcia Codinachs, nguyên Trưởng khoa Kiến trúc Đại học Barcelona, người được mệnh danh là "Mozart của kiến trúc Địa Trung Hải", từng nói: "Địa Trung Hải, kiến trúc nơi đây đã nâng tầm thành nghệ thuật rồi".

Ở nơi đó, từ màu vàng của nắng, mùi gió biển mặn mòi đến từng dãy shophouse xinh xắn, từng tiểu cảnh thiết kế cầu kỳ hay con đường nhỏ dẫn bước du khách đến khu vực quảng trường đều mang hồn phách Địa Trung Hải. Cả thị trấn như một bức tranh tổng hoà, khi cảm hứng Địa Trung Hải thấm vào từng kiến trúc nhà ở, kiến trúc cảnh quan, và thổi vào đó linh hồn, chính bởi sự tương đồng về địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu với vùng đất Tây Nam đảo Ngọc./.

Bài: Thanh Giang
Ảnh: Thanh Hòa, 
Lê Minh, Tất Sơn, Nguyễn Luân 
 Tư liệu Sun Group
 

Vườn quốc gia Cát Bà - lá phổi xanh giữa biển

Vườn quốc gia Cát Bà - "lá phổi xanh" giữa biển

Vườn quốc gia Cát Bà là một trong những khu dự trữ sinh quyển lớn nhất Việt Nam và thế giới. Nơi đây, chứa đựng những giá trị vô cùng độc đáo với đủ cả hệ sinh thái rừng và biển. Đến với Vườn quốc gia Cát Bà du khách sẽ có những trải nghiệm, khám phá hệ sinh thái động, thực vật đa dạng, đi dưới tán rừng xanh bạt ngàn và tham gia các hoạt động ngoài trời thú vị.

Top