Tin tức

Thắng lợi to lớn của hai nước Việt Nam – Lào

Nhân dịp kỷ niệm 50 Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhóm phóng viên TTXVN tại Lào đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Vongsone Inpanphim, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, về ý nghĩa và tầm vóc lịch sử chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam.
  Trung tướng Vongsone Inpanphim, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào  
Trung tướng Vongsone Inpanphim khẳng định, chiến thắng 30/4/1975 là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử mạnh mẽ và sâu sắc, kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và kiểu mới ở 3 nước Đông Dương Lào-Việt Nam-Campuchia trong nhiều thập kỷ. Chiến thắng 30/4/1975 đã khiến cho đế quốc xâm lược, với lực lượng mạnh mẽ, đông đảo, có tiềm lực kinh tế, quân sự và khí tài hiện đại, phải chịu thất bại nặng nề tại chiến trường Đông Dương nói chung và chiến trường miền Nam Việt Nam nói riêng.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân đội và người dân cả nước Việt Nam nói chung, người dân miền Nam Việt Nam nói riêng, đã chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược. Chiến thắng lịch sử này đã giúp đất nước Việt Nam được hoàn toàn thống nhất, tiếp tục bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước Việt Nam tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu to lớn để phát triển đất nước Việt Nam thịnh vượng như ngày nay.
Theo Trung tướng Vongsone Inpanphim, chiến thắng lịch sử 30/4/1975 của Việt Nam đã gửi thông điệp mạnh mẽ và tạo điều kiện tốt để cách mạng Lào, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo quân đội và nhân dân Lào các dân tộc nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền trên toàn quốc và tuyên bố thành lập nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ngày 2/12/1975. Đây là thắng lợi to lớn của hai nước Lào và Việt Nam.
Trung tướng Vongsone Inpanphim nhấn mạnh, biểu tượng liên minh chiến đấu đặc biệt giữa hai quân đội, nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, đã cho thấy hai nước luôn thắt chặt mối tình đoàn kết giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, tất cả mọi chiến trường, mọi ngả đường trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước của hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào đều in dấu chân, bước tiến của quân đội hai nước và đều là biểu tượng của liên minh chiến đấu trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc.
Liên minh chiến đấu đặc biệt Lào-Việt Nam đã giành được thắng lợi to lớn trước tiên là do có Đảng lãnh đạo, có đường lối chính trị và quân sự đúng đắn, tài tình và có chung lý tưởng. Quân đội hai nước Lào-Việt Nam bất cứ khi nào, cho dù khó khăn và phức tạp đến đâu, vẫn luôn cùng chung chiến hào, chia ngọt sẻ bùi, “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”. Biểu tượng đó mãi không bao giờ phai mờ và người dân hai nước luôn có những đóng góp quan trọng cho quân đội hai nước về quân số, lương thực, hỗ trợ vận chuyển và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho hoạt động đấu tranh cách mạng của hai nước Lào-Việt Nam.
Trung tướng Vongsone Inpanphim kết luận, cán bộ, chiến sĩ của quân đội hai nước Lào-Việt Nam đã trở thành những người con yêu quý của nhân dân hai nước. Và trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước, biểu tượng của tình đoàn kết liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào là di sản truyền lại cho các thế hệ hiện nay kế thừa. Liên minh chiến đấu đặc biệt giữa hai quân đội hai nước Lào-Việt Nam, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước chúng ta là nòng cốt để duy trì sự ổn định của hai Đảng, hai Nhà nước. Do đó, hai nước Lào-Việt Nam cần phải tiếp tục giáo dục để thế hệ hiện nay kế thừa, phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, khó kiếm tìm trên thế giới Lào-Việt Nam mãi trường tồn cùng hai dân tộc, hai đất nước.
Trung tướng Vongsone Inpanphim đặc biệt nhấn mạnh, dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam có ý nghĩa lịch sử sâu sắc không chỉ là đối với quân đội và nhân dân Việt Nam anh em, mà cũng là thành quả, chiến thắng đáng tự hào của Đảng, Nhà nước và quân đội nhân dân Lào.
Hai đất nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam từng luôn kề vai sát cánh, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng chung chiến hào đấu tranh chống kẻ thù đế quốc ngoại xâm kiểu cũ và kiểu mới. Việc quân đội Lào tham gia diễu binh nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam theo lời mời của phía Việt Nam, không chỉ cho thấy tình đoàn kết và sự hợp tác sinh động của liên minh chiến đấu đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước, mà còn phản ánh sự trưởng thành, lớn mạnh và tinh thần quốc tế trong sáng của hai quân đội Việt Nam - Lào vẫn luôn song hành cùng nhau, cùng giữ gìn giá trị to lớn của hai nước và hai quân đội Việt Nam - Lào, đó là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào và toàn thể cán bộ, chiến sĩ quân đội Lào, Trung tướng Vongsone Inpanphim gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng, Nhà nước và toàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội Việt Nam anh em, để tiếp tục bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước Việt Nam yêu dấu tươi đẹp và thịnh vượng; chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi xanh tươi, bền vững hơn núi, hơn sông./.

Báo ảnh Việt Nam/ TTXVN

Xây dựng nền hành chính công hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả: Kinh nghiệm của Việt Nam, Lào, Australia

Xây dựng nền hành chính công hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả: Kinh nghiệm của Việt Nam, Lào, Australia

Ngày 28/4, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Lào, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế chủ đề "Xây dựng nền hành chính công hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả: Kinh nghiệm của Việt Nam, Lào, Australia", thu hút hơn 200 chuyên gia, nhà khoa học tham dự.

Top