Thái Bình lâu - Đại Nội Huế: Biểu tượng nghệ thuật trang trí tạo hình độc đáo
Thái Bình lâu trong Đại Nội Huế, thành phố Huế, được xem là biểu tượng của nghệ thuật trang trí tạo hình độc đáo. Công trình được xây dựng năm 1919 dưới thời vua Khải Định, là nơi nghỉ ngơi, vãn cảnh, đọc sách của nhà vua. Đây là một toà kiến trúc bằng gỗ với lầu cao có ba phần, kết nối với nhau gồm tiền sả
Mặt tiền Thái Bình lâu - Đại Nội Huế. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Thái Bình lâu - Đại Nội Huế nhìn từ phía hồ Ngọc Dịch. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Thái Bình lâu - Đại Nội Huế nhìn từ phía hồ Ngọc Dịch. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Mái của Thái Bình lâu - Đại Nội Huế lợp ngói âm dương tráng men vàng; trên các bờ nóc, bờ quyết mái trang trí bằng nghệ thuật khảm sành tạo hình tinh xảo. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Phía đầu hồi của Thái Bình lâu - Đại Nội Huế đắp nổi đề tài “Hải Ốc Thiêm Trù" với hình ảnh ba ông già hỏi thăm sức khoẻ chúc thọ nhau. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Đường bờ quyết mái của Thái Bình lâu - Đại Nội Huế được trang trí tạo hình độc đáo. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Phần mái của Thái Bình lâu - Đại Nội Huế được trang trí tạo hình độc đáo. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Phần mái của Thái Bình lâu - Đại Nội Huế nhìn từ phía sau, được trang trí tạo hình độc đáo. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Ở chính giữa đường bờ nóc mái Thái Bình lâu - Đại Nội Huế có đắp chữ "Thọ", bao quanh là 5 con dơi theo đề tài “Ngũ Phúc”. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Nội thất bên trong chính doanh của Thái Bình lâu - Đại Nội Huế. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Mặt phía sau của Thái Bình lâu - Đại Nội Huế. Ảnh: Nguyên Lý/TTXV
Ngày 2/4 (tức ngày 15/2 năm Bính Ngọ), tại Khu danh thắng Tây Thiên, xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khai mạc Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ năm 2026.