Tin tức

Tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu

Ngày 30/3, cuộc Hội đàm giữa Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn (Việt Nam) Nguyễn Quốc Đoàn và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) Lưu Ninh đã diễn ra tại thành phố Lạng Sơn.
  Quang cảnh cuộc Hội đàm. Ảnh: Quang Duy – TTXVN
Trong không khí hữu nghị, chân thành và tin cậy, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lưu Ninh đã đánh giá tích cực về mối quan hệ cấp cao mặt thiết giữa hai Đảng, hai Nhà nước; giữa Lạng Sơn và Quảng Tây ngày càng được củng cố vun đắp. Hai bên đã có những trao đổi các biện pháp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác biên mậu.

Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lưu Ninh cho biết, trên tinh thần 4 tốt là “láng giếng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” giữa hai nước và nội dung cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ những mong muốn tốt đẹp, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường phát triển, kết nối chiến lược, đi sâu hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực, thể hiện sinh động tình hữu nghị, tình đồng chí giữa hai Đảng, hai Nhà nước Trung Quốc - Việt Nam, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược, toàn diện trong thời đại mới. Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang tin tưởng rằng, với sự cố gắng chung, hợp tác song phương giao lưu giữa Quảng Tây và tỉnh Lạng Sơn chắc chắn sẽ dành được thành quả ngày càng to lớn hơn.

Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lưu Ninh cho hay, phía Quảng Tây đang quán triệt thực thi thúc đẩy phân phối tài nguyên thông suốt, tuần hoàn các yếu tố thị trường tại Trung Quốc và các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Quảng Tây sẽ cố gắng tối đa, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Việt Nam, đặc biệt là hàng nông sản vào thị trường Trung Quốc. Bí thư Khu ủy mong muốn hai bên đẩy nhanh kết nối giao thông, trọng điểm là đường cao tốc kết nối cửa khẩu. Phía Lạng Sơn đẩy nhanh xây dựng đường cao tốc đoạn từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đến Chi Lăng. Đồng thời, hai bên cùng thúc đẩy cải tạo, nâng cấp đường sắt từ Bằng Tường (Trung Quốc) đến Đồng Đăng (Lạng Sơn) và Hà Nội.
 
Hai bên cùng thúc đẩy xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh tại tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Pò Chài - Tân Thanh, thực hiện thông quan hàng hóa 24/24 giờ; tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nông sản thông quan. Xây dựng cơ chế cùng chia sẻ thông tin hàng hóa, phương tiện qua biên giới, kết nối thông tin cửa khẩu, nâng cao hiệu quả thông quan. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác quản lý biên giới, phòng, chống buôn lậu, tội phạm qua biên giới, nâng cao trình độ quản lý biên giới song phương và xây dựng tường rào biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn đánh giá cao và ghi nhận những nội dung trao đổi của Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, phía Lạng Sơn sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng những vấn đề liên quan, các đề xuất đã nêu nhằm đẩy nhanh kết nối hạ tầng, phát triển tuyến đường vận chuyển hàng hóa nhanh qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc và xây dựng cửa khẩu thông minh để cùng hợp tác triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn đề nghị Bí thư Khu ủy Quảng Tây cùng quan tâm chỉ đạo thúc đẩy triển khai một số nội dung như: tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn thúc đẩy hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực giữa các cấp ủy đảng, chính quyền; tập trung chỉ đạo thực hiện các thỏa thuận đã ký kết tại Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân các Bí thư Tỉnh ủy, Khu ủy năm 2023 và Hội nghị lần thứ 14 Ủy ban Công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Quảng Tây; đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, sớm khôi phục đồng bộ hoạt động tại các cửa khẩu biên giới gắn với thuận lợi hóa thông quan. Phía Quảng Tây sớm hoàn thành các thủ tục nội bộ cùng Lạng Sơn đưa tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089 vào hoạt động chính trước ngày 01/6/2023; đưa lối mở Cốc Nam - Lũng Nghịu (qua khu vực mốc 1104 - 1105) vào vận hành chính thức và trở thành lối thông quan thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc)…Tiếp tục hợp tác cùng thúc đẩy trình cấp có thẩm quyền hai bên phê duyệt chủ trương đầu tư khai thác và phát huy vai trò của cặp cửa khẩu quốc tế đường sắt Ga Đồng Đăng - Bằng Tường trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Cùng quán triệt, thực hiện tốt 03 văn kiện pháp lý về biên giới và Biên bản các phiên họp Ủy ban liên hợp biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn tin tưởng thời gian tới, Lạng Sơn cùng với Quảng Tây sẽ tiếp tục tập trung cao độ, chủ động tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tạo ra các đột phá, nhằm tiếp tục đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Lạng Sơn với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) trở thành điểm sáng, kiểu mẫu trong tổng thể chung quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Ngày 22/4, trong khuôn khổ Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Mỹ năm 2024, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tỉnh uỷ 6 tỉnh Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hoà Bình, Thừa Thiên - Huế và Yên Bái do đồng chí Hoàng Trung Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu.

Top