Tin tức

Tăng cường cơ chế trao đổi giữa Quốc hội hai nước Việt Nam – Hàn Quốc

Ngày 20/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Woo-taik tại trụ sở Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng đã tham dự các hoạt động của đoàn.
  Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Anh Nguyên, PV TTXVN tại Hàn Quốc
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Quốc hội Chung Woo-taik hoan nghênh Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Hàn Quốc. Phó Chủ tịch Quốc hội Chung Woo-taik chia sẻ những kỷ niệm và ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam vào tháng 10/2022, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường giao lưu, trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao giữa hai nước, trong đó trao đổi giữa Quốc hội hai nước, có ý nghĩa rất quan trọng, thúc đẩy hợp tác song phương nói chung và giữa Quốc hội Hàn Quốc và Việt Nam nói riêng. Ông Chung Woo-taik nêu rõ năm 2022, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Lãnh đạo hai nước đã đặt ra các mục tiêu chiến lược dài hạn và ngắn hạn cho sự phát triển các mối quan hệ song phương. Với vai trò là cơ quan lập pháp, Quốc hội hai nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình thúc đẩy giao lưu, hợp tác song phương trong thời gian tới. Phía Hàn Quốc mong muốn hai bên sẽ tích cực hợp tác, chia sẻ về kinh nghiệm lập pháp, quy trình soạn thảo và ban hành các văn bản pháp luật nhằm tạo thuận lợi cho sự phát triển mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội; thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực tiềm năng, tham gia gỡ khó trong công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ tháo gỡ những khúc mắc cho doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cũng cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Hàn Quốc vượt qua cuộc khủng hoảng về nguồn cung dung dịch Ure trong năm 2022, đồng thời đề nghị Việt Nam ủng hộ để Hàn Quốc đăng cai tổ chức Triển lãm thế giới Busan Expo 2030.
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ vui mừng khi được thăm Hàn Quốc ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời nêu bật ấn tượng tốt đẹp với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Hàn Quốc đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động phức tạp, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát, quan hệ giữa hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định. Sự tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố, hai bên đã duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp. Mới đây nhất là chuyến thăm Việt Nam tháng 1/2023 của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo, mở màn cho năm 2023 với các hoạt động thực chất, hiệu quả. 
  Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng mức đầu tư lũy kế đạt 82,2 tỷ USD; đứng thứ hai về hợp tác phát triển, du lịch và lao động; đứng thứ ba về hợp tác thương mại với kim ngạch song phương đạt 88 tỷ USD năm 2022. Giao lưu nhân dân hai nước diễn ra nhộn nhịp với khoảng 200.000 kiều dân mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia. 
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề xuất hợp tác kinh tế cần tiếp tục là trọng tâm trong quan hệ hợp tác song phương. Hai bên cần phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), phấn đấu hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD trong năm nay và đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, nhất là các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi số, năng lượng sạch, đô thị thông minh, đô thị sinh thái, khu công nghiệp xanh. Việt Nam kỳ vọng các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường sự liên kết, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất, góp phần đưa Việt Nam sớm trở thành một trung tâm trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế  độc lập, tự chủ. 
  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Hàn Quốc tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác viện trợ phát triển chính thức (ODA) với Việt Nam, trong đó có mở rộng quy mô cung cấp ODA và tăng mức độ ưu đãi đối với các khoản vay dành cho Việt Nam từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDCF); thúc đẩy các hình thức hợp tác lao động mới, mở rộng ngành, nghề tiếp nhận lao động Việt Nam như điều dưỡng, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe; đồng thời sớm triển khai Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc, góp phần đảm bảo quyền lợi của người lao động mỗi nước. Giao lưu giữa các địa phương cũng cần được thúc đẩy trong thời gian tới thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá du lịch, lễ hội văn hóa... 
  Việt Nam luôn sẵn sàng cùng Hàn Quốc tăng cường trao đổi, hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc để thực hiện thành công vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021 - 2024.  Việt Nam luôn quan tâm và sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, ủng hộ những nỗ lực nhằm duy trì hòa bình ở khu vực Đông Bắc Á thông qua đối thoại; đồng thời ủng hộ Hàn Quốc đăng cai Triển lãm thế giới Busan Expo 2030.
  * Cũng trong thời gian ở thăm Hàn Quốc, ngày 19/3, Đoàn đại biểu Quốc hội đã có cuộc tiếp xúc với Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA).
Chủ tịch KOVECA Kim Kil-soo đã chúc mừng Đoàn Đại biểu Quốc hội thăm và làm việc tại Hàn Quốc. Đại diện KOVECA cũng chúc mừng Việt Nam nhân dịp ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước, đồng thời bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển năng động vì tương lai thịnh vượng cho nhân dân. 
  Phó Chủ tịch thường trực KOVECA Kwon Sung-taek cho biết nhiều năm qua, hiệp hội đã nỗ lực kết nối các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu doanh nghiệp, tăng cường các dự án hợp tác kinh tế và văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Những năm gần đây, KOVECA chủ trương thúc đẩy các dự án cải thiện môi trường, các dự án ESG (Environmental – Social – Governance - là một bộ tiêu chuẩn đo lường những yếu tố liên quan đến hoạt động phát triển bền vững của một doanh nghiệp) và quan tâm đến việc hỗ trợ bảo tồn văn hóa và phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dân tộc thiểu số của Việt Nam. Ông Kwon Sung-taek cho biết năm nay, KOVECA kỷ niệm 10 năm thành lập và hiệp hội sẽ tiếp tục mục tiêu thúc đẩy trao đổi giao lưu kinh tế, văn hóa và dịch vụ xã hội dựa trên nhận thức chung về văn hóa và lịch sử của cả hai quốc gia, hướng tới mở rộng sang các lĩnh vực thiết thực và cụ thể hơn./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top