Tin tức

Tái hiện hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc

Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông (Trung Quốc) và Bảo tàng Hồ Chí Minh (Việt Nam) cùng một số đơn vị, nhà lưu niệm và bảo tàng của Trung Quốc đang cùng phối hợp tổ chức triển lãm chuyên đề “Đường cách mạng - Đồng chí Hồ Chí Minh tại Trung Quốc”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc; năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025 và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2025).
  Khách tham quan Triển lãm. Ảnh: Mạc Luyện - PV TTXVN tại Trung Quốc  

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong hành trình bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều năm hoạt động tại Trung Quốc, trong đó có khoảng thời gian vô cùng quan trọng ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (từ năm 1924-1927) khi người trực tiếp chỉ đạo thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam), tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận và tuyên truyền đưa lý luận cách mạng về trong nước để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố lãnh đạo và quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đáng chú ý, trong khoảng thời gian này, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo thành lập báo Thanh niên, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng với vai trò là người tuyên truyền, cổ động, tổ chức và lãnh đạo phong trào cách mạng của Việt Nam.

Triển lãm tái hiện lại toàn bộ 12 năm hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc với 4 phần chính, gồm cùng chung chí hướng, đoàn kết chống ngoại xâm, mối quan hệ thân thiết và chương sử rực rỡ của quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi hoạt động cách mạng tại Trung Quốc đã lần lượt đến nhiều nơi như Quảng Châu, Hong Kong, Quế Lâm, Trùng Khánh, Côn Minh, Tĩnh Tây, Liễu Châu và Long Châu… để sát cánh cùng các nhà lãnh đạo tiền bối Trung Quốc đấu tranh cách mạng. Ngược lại, dưới sự giúp đỡ to lớn của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo thắng lợi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Nội dung, hình ảnh và tư liệu liên quan tại triển lãm nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối, nhân dân Việt Nam và Trung Quốc đã đồng cam cộng khổ, sát cánh bên nhau vượt qua những năm tháng gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc ở mỗi nước. Do đó, “Mối tình thắm thiết Việt-Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em" không chỉ là tài sản vô cùng quý báu của nhân dân hai nước mà sẽ mãi mãi trường tồn với mai sau.

  Triển lãm tái hiện những dấu chân cách mạng của Bác tại Trung Quốc. Ảnh: Mạc Luyện - PV TTXVN tại Trung Quốc  

Trong khuôn khổ triển lãm còn có không gian trưng bày hình ảnh và những hiện vật của “Lưỡng quốc tướng quân” Nguyễn Sơn, người đã để lại nhiều dấu ấn trong cuộc đời hoạt động cách mạng ở cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc. "Lưỡng quốc tướng quân" Nguyễn Sơn từng theo học Trường Quân sự Hoàng Phố, Lớp huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam tại Quảng Châu, sau đó tham gia cuộc Vạn lý trường chinh và kháng chiến của nhân dân Trung Quốc. Năm 1945, ông trở về Việt Nam tiếp tục đóng góp cho cách mạng Việt Nam.

Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, Trung Quốc và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950. Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước đã có những chuyến thăm hữu nghị và giao lưu thân thiết, trực tiếp xây dựng và vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn cuộc đời cho việc thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, là người mở ra cánh cửa quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia và luôn nhận được sự kính trọng, tưởng nhớ của người dân Trung Quốc. Những di tích gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Trung Quốc là minh chứng cho hành trình cách mạng của Người, đồng thời cũng là những di tích lưu niệm quan trọng của tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng việc bảo tồn và đã tiến hành trùng tu, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích này, tạo thành những “địa chỉ đỏ” cho công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tổ chức hoạt động giao lưu cho các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Triển lãm không chỉ là sự kiện có ý nghĩa to lớn, tái hiện lại những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc mà còn gián tiếp cho thấy tình cảm đoàn kết, gắn bó và hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt trong Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025.

Theo kế hoạch, triển lãm sẽ được tổ chức luân phiên tại một số bảo tàng của Việt Nam và Trung Quốc./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc: Mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước tiến mạnh mẽ và cần thiết

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc: Mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước tiến mạnh mẽ và cần thiết

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 30/6, trong không khí cả nước đồng loạt trang trọng tổ chức “Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu”, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh (Trung Quốc), đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đã tập trung theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp đặc biệt của Đài Truyền hình Việt Nam.

Top