Văn hóa

Rực rỡ lễ hội khinh khí cầu Hội An

Tiếp nối chuỗi các hoạt động khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2022 “Quảng Nam điểm đến du lịch xanh”, sáng 25/3, tại quảng trường sông Hoài, thành phố Hội An, đã diễn ra lễ hội khinh khí cầu quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại phố cổ Hội An.

Lần đầu tiên, trên bầu trời Di sản Thế giới phố cổ Hội An, 17 quả khinh khí cầu đủ màu sắc và kích thước, trong đó có 12 khinh khí cầu mini, 3 quả khinh khí cầu cấp 7 và 2 quả khinh khí cầu hơi, được bố trí bay treo cố định bên dòng sông Hoài lộng gió để du khách có thể đến tham quan và tận hưởng bầu không khí lễ hội sau thời gian dài bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hình ảnh những chiếc khinh khí cầu rực rỡ trong nắng vàng trên nền trời di sản thế giới cũng đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của phố cổ Hội An trong niềm hân hoan sau chặng đường dài vượt bão dịch COVID-19 để hôm nay có thể tự tin chào đón du khách trở lại trong an toàn và rạng rỡ niềm vui.

Phố cổ Hội An rực rỡ sắc màu lễ hội khinh khí cầu. Ảnh: Thanh Hòa/VNP
Những quả khinh khí cầu đưa du khách lên nền trời phố cổ Hội An. Ảnh: Thanh Hòa/VNP
Quảng trường sông Hoài, nơi diễn ra lễ hội khinh khí cầu Hội An. Ảnh: Viết Đức
Du khách bơi sub ngắm vẻ đẹp rực rỡ của những quả khinh khí cầu bên sông Hoài. Ảnh: Thanh Hòa/VNP
Hình ảnh bình yên đặc trưng của phố Hội. Ảnh: Thanh Hòa/VNP
Chiều bên sông Hoài. Ảnh: Thanh Hòa/VNP
Nhịp điệu bình thường mới sau dịch. Ảnh: Thanh Hòa/VNP
Du khách tham quan lễ hội khinh khí cầu Hội An. Ảnh: Thanh Hòa/VNP
Lung linh phố Hội. Ảnh: Thanh Hòa/VNP
Khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Thanh Hòa/VNP
Sắc màu phố Hội. Ảnh: Thanh Hòa/VNP
Bơm khí gas cho khinh khí cầu. Ảnh: Thanh Hòa/VNP
Những quả khí khí cầu khoe sắc trong nắng sớm. Ảnh: Thanh Hòa/VNP
Lễ hội đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng các hoạt động du lịch của phố cổ Hội An sau hơn 2 năm "đóng băng" vì dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Hòa/VNP
Cuộc trình diễn khinh khí cầu chào mừng ngày Hội An trở lại. Ảnh: Thanh Hòa/VNP

 

Bài, ảnh: Thanh Hòa


Top