Ngày 28/8, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an nhân dân VI, nhằm tạo môi trường học tập, rèn luyện toàn diện cho con thương binh, liệt sĩ Công an nhân dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...
Các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai bút mở trường. Ảnh: Trịnh Duy Hưng - TTXVN
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ sung Trường Văn hóa Công an nhân dân VI vào tổ chức bộ máy Công an tỉnh Nghệ An và Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập nhà trường.
Theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An, Trường Văn hóa Công an nhân dân VI là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc dân. Nhà trường chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Công an tỉnh Nghệ An; đồng thời chịu sự quản lý, hướng dẫn chuyên môn về giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. Trụ sở trường đặt tại khối Long Sơn 3, phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.
Năm học 2026-2027, nhà trường dự kiến tuyển 270 học sinh, tổ chức thành 9 lớp, gồm 3 lớp 5, 3 lớp 6 và mỗi khối 7, 8, 9 một lớp.
Đối tượng tuyển sinh gồm con thương binh, liệt sĩ Công an nhân dân thuộc gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; trẻ em người nước ngoài trong các chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cho biết, việc thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân VI tại Nghệ An thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đây cũng là kết quả cụ thể của phong trào thi đua Ba Nhất “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, qua đó tăng cường những đóng góp hiệu quả, thực chất của lực lượng Công an vào sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Thượng tướng Phạm Thế Tùng Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trịnh Duy Hưng - TTXVN
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung xây dựng Trường Văn hóa Công an nhân dân VI trở thành mô hình giáo dục, đào tạo, bảo đảm an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội theo hướng “vượt trội, tiêu biểu, toàn diện, bền vững”, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Đảng ủy Công an Trung ương.
Theo Thứ trưởng, trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số và con em các gia đình chính sách phải được xác định là chủ thể, là trung tâm. Các nguồn lực từ bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân cần được huy động đồng bộ và sử dụng hiệu quả, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt để xây dựng Trường Văn hóa Công an nhân dân VI được vận hành chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững, vượt trội, là “điểm sáng điển hình” trong sự nghiệp trồng người của quốc gia.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cho biết, việc thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân VI trên địa bàn tỉnh góp phần bổ sung cơ sở giáo dục đặc thù, tạo môi trường để học sinh học tập, rèn luyện toàn diện, đồng thời góp phần thực hiện nhiệm vụ chăm lo, phát triển nguồn nhân lực cho địa phương. Thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, Công an tỉnh và nhà trường tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường từng bước nâng cao chất lượng hoạt động.
Đối với học sinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong các em nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phát huy tinh thần vượt khó, trở thành những công dân có ích, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.
Tại buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức khai bút mở trường./.