Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình mong nước Anh hỗ trợ đào tạo nhân sự cho trung tâm tài chính của Việt Nam
Chiều 26/2, tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian qua; nhấn mạnh, Việt Nam rất coi trọng tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Vương quốc Anh và mong muốn nâng cấp quan hệ này lên mức cao hơn trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Phó Thủ tướng đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn, nhất là cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, khuôn khổ hợp tác ASEAN – Anh; thúc đẩy thu xếp chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Anh nhân kỷ niệm 15 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2010 – 2025), qua đó nâng tầm quan hệ Việt Nam – Anh lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả hơn trên nhiều lĩnh vực.
Phó Thủ tướng thường trực cũng trao đổi một số nội dung về hợp tác thương mại – đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học, công nghệ cao, ứng phó với biến đổi khí hậu, giao lưu nhân dân. Phó Thủ tướng cho biết, trao đổi thương mại hai nước năm 2024 đã có mức tăng trưởng tích cực, đạt hơn 8 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2023; nhấn mạnh Việt Nam luôn rộng mở thương mại với Anh và trên thực tế đã nhập khẩu rất nhiều mặt hàng, nhất là dược phẩm, máy móc thiết bị; đề nghị Anh cởi mở hơn đối với hàng hóa có thế mạnh của Việt Nam mà nước này có nhu cầu.
Phó Thủ tướng mong muốn Đại sứ Iain Frew thúc đẩy hợp tác thương mại, cùng với Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Anh đầu tư tại Việt Nam, bằng hình thức đầu tư trực tiếp qua dự án và đầu tư gián tiếp thông qua các mô hình tài chính.
Chia sẻ Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách để phát triển các Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đây là chủ trương lớn của Bộ Chính trị, Chính phủ, nhằm huy động nguồn lực cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới nhanh hơn, mạnh hơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết, để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, những định hướng được lựa chọn là năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn, công nghệ cao. Điều đó đòi hỏi nguồn tài chính rất lớn, và một trong những kênh để huy động được nguồn lực chính là các trung tâm tài chính quốc tế. Đây cũng là lời khuyên của các chuyên gia tại hội thảo về phát triển Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam được tổ chức ở Đà Nẵng mới đây. Nhiều ý kiến khuyến nghị, cần tổ chức các trung tâm tài chính một cách thông thoáng, cởi mở, hấp dẫn các nhà đầu tư.
Nhiều năm qua Việt Nam đã xúc tiến xây dựng đề án hình thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, trong quá trình đó, Viện Tony Blair đã hỗ trợ rất hiệu quả. Việt Nam mong muốn học hỏi mô hình kinh nghiệm của Anh trong xây dựng tổ chức bộ máy, điều hành hoạt động của trung tâm tài chính. Phó Thủ tướng đề nghị phía Anh hỗ trợ đào tạo một số nhân viên để trở thành nhân sự nòng cốt hoạt động ở hai trung tâm tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong tương lai; đồng thời, tiếp xúc, mời gọi các nhà đầu tư, ngân hàng, quỹ, trung tâm tài chính có tiềm lực ở Anh đầu tư vào Trung tâm tài chính của Việt Nam.
Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đón và những chia sẻ về quan hệ hợp tác hai bên, Đại sứ Iain Frew khẳng định, với kinh nghiệm của mình, đặc biệt là trong vận hành Khu tài chính London, một trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu, phía Anh sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng mô hình trung tâm tài chính sao cho hiệu quả nhất, tạo nguồn lực để Việt Nam phát triển trong tương lai. Thời gian qua, hai bên đã thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này.
Theo Đại sứ, nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư, ngân hàng của Anh đã đầu tư ở Việt Nam và nhận thấy rằng việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam rất có tiềm năng./.
Chiều 26/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng trang trọng tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2025) và vinh danh Thầy thuốc Nhân dân, trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú trong Quân đội lần thứ 14. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt.