Tin tức

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nigeria

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nigeria Yemi Osinbajo thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/12/2022.
  Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đón Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nigeria Yemi Osinbajo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN  
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đón Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nigeria Yemi Osinbajo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Sáng 5/12/2022, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đón và hội đàm với Phó Tổng thống Yemi Osinbajo, tại Phủ Chủ tịch.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhiệt liệt chào mừng Phó Tổng thống Yemi Osinbajo sang thăm chính thức Việt Nam sau cuộc điện đàm giữa hai bên tháng 9/2021, đánh dấu chuyến thăm cấp cao nhất của Nigeria tới Việt Nam kể từ năm 2005. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Phó Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Nigeria đạt được về ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó với đại dịch COVID-19, cũng như củng cố vị thế quan trọng tại khu vực và trên thế giới; tin tưởng Nigeria sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong triển khai Kế hoạch Phát triển Quốc gia 2021-2025, góp phần thực hiện thành công Chương trình Nghị sự 2050, đưa Nigeria vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Phó Tổng thống Yemi Osinbajo bày tỏ vui mừng lần đầu đến thăm Việt Nam; chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà phía Việt Nam đã dành cho đoàn. Phó Tổng thống đánh giá cao những thành tựu toàn diện Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển và nâng cao vị thế đất nước trên các diễn đàn khu vực và đa phương, tin tưởng Việt Nam sẽ đóng góp hiệu quả vào hoạt động của Liên hợp quốc trong xây dựng hòa bình và phát triển.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Tổng thống Yemi Osinbajo hoan nghênh những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, ngay cả trong giai đoạn đại dịch COVID-19, trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại, đầu tư. Không chỉ triển khai nhiều tiếp xúc cấp cao (với hai đoàn thăm song phương và điện đàm giữa lãnh đạo hai nước), Việt Nam và Nigeria đã nỗ lực đưa kim ngạch thương mại vượt mức 500 triệu USD và trở thành những đối tác thương mại quan trọng của nhau tại khu vực.

Lãnh đạo hai nước nhất trí các định hướng cụ thể để thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu và hiệu quả.

  Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Phó Tổng thống CHLB Nigeria Yemi Osinbajo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN  
  Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Tổng thống CHLB Nigeria Yemi Osinbajo chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Về chính trị - ngoại giao, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp trên tất cả các kênh Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương và giao lưu nhân dân để tăng cường tin cậy chính trị, tạo xung lực mới cho hợp tác kinh tế. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc. Việt Nam và Nigeria sẵn sàng là cầu nối cho nhau để thiết lập quan hệ với các tổ chức khu vực như Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) và ASEAN.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Tổng thống Yemi Osinbajo khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác kinh tế, nâng cao kim ngạch thương mại song phương tương xứng với tiềm năng và quy mô thị trường trên 200 triệu dân của Nigeria và gần 100 triệu dân của Việt Nam. Phó Chủ tịch nước đề nghị Nigeria tạo điều kiện thuận lợi về tiếp cận thị trường cho các mặt hàng nông sản, thủy sản và hàng tiêu dùng của Việt Nam.

Hai Nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển nông nghiệp trong đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và toàn cầu, nhất trí hai nước có nhiều dư địa để hợp tác trong lĩnh vực này theo mô hình song phương hoặc ba bên; bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác đầu tư; đẩy mạnh hợp tác kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng, quốc phòng - an ninh…

Hai bên hoan nghênh việc ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ chuyến thăm, thống nhất phối hợp đẩy nhanh phê duyệt, triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết; thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần và các văn kiện hợp tác chuyên ngành khác nhằm củng cố khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Hai bên trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, thống nhất quan điểm giải quyết các vấn đề trong khu vực và trên thế giới bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Phó Tổng thống Yemi Osinbajo trân trọng mời Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm chính thức Nigeria. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị giao Bộ Ngoại giao hai bên phối hợp thu xếp thời gian phù hợp./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top