Tin tức

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia

Chiều 30/5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do ông Nhem Valy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia làm Trưởng đoàn, đang thăm làm việc tại Việt Nam.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Ngài Nhem Valy, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Vui mừng đón tiếp Đoàn, Phó Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe tới ngài Samdech Heng Samrin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và các lãnh đạo Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Phó Chủ tịch nước chúc mừng Campuchia đã đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN và AIPA 2022; đặc biệt, tổ chức thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), trong đó, Đoàn thể thao Campuchia và Việt Nam đều xếp thứ hạng cao.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng, Campuchia sẽ tổ chức thành công Bầu cử Quốc hội khóa VII cũng như Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12), tiếp tục góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Campuchia ở khu vực và trên thế giới cũng như đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, đoàn kết, thịnh vượng.

Phó Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên các cơ chế hợp tác song phương, tiêu biểu là cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng tháng 2 vừa qua. Hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Đánh giá cao sự hợp tác gắn bó giữa Mặt trận hai nước thời gian qua, Phó Chủ tịch nước mong muốn, Mặt trận hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, hợp tác đã ký kết; phát huy vai trò Mặt trận hai bên trong tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cũng như trong hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới hai nước.

Bên cạnh đó, Mặt trận hai nước tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và vun đắp hơn nữa cho quan hệ hai nước.

Phó Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn phía Campuchia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia, trong đó có thủ tục nhập quốc tịch, giúp người gốc Việt ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại, làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước; đồng thời tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Campuchia.

Thông tin với Phó Chủ tịch nước về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia thời gian gần đây, ông Nhem Valy bày tỏ sự biết ơn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, đặc biệt là quân tình nguyện Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh, lật đổ chế độ diệt chủng trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay./.

Báo ảnh Việt Nam/ TTXVN


Top