Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: Phạm Tuân - PV TTXVN tại Nhật Bản
Đây là hoạt động do Hội NPO Việt Nam Konwakai đề xuất với mục đích tăng cường hiểu biết thông qua tiếp nhận thông tin và lắng nghe giải đáp những thắc mắc trực tiếp từ Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản liên quan đến chủ trương chính sách của Chính phủ Việt Nam, tình hình thực tế môi trường hợp tác làm ăn tại Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tọa đàm có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, Chủ tịch Hội NPO Việt Nam Konwakai Hiromasa Tabuchi, cùng đại diện của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản thuộc nhiều ngành nghề khác nhau cũng như đại diện của Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA), Hiệp hội Chuyển đổi số Việt Nam tại Nhật Bản (VDAX), Hiệp hội Doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (E-Future).
Phát biểu tại tọa đàm, ông Hiromasa Tabuchi, Chủ tịch Hội NPO Việt Nam Konwakai bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là giao lưu nhân dân, giao lưu kinh tế ngày một sâu rộng. Ông Tabuchi nhấn mạnh từ khi thành lập vào năm 2014, Hội đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động theo tôn chỉ là tạo ra một địa chỉ tin cậy để các doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu thông tin, tìm hướng tiếp cận thị trường Việt Nam một cách thiết thực, hiệu quả. Tọa đàm lần này là cơ hội để các doanh nghiệp Nhật Bản đang quan tâm đến cơ hội làm ăn tại Việt Nam tiếp nhận những thông tin tốt nhất về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam hiện nay, các chính sách mới của Chính phủ Việt Nam, cũng như trao đổi khả năng hợp tác trong tương lai giữa doanh nghiệp hai nước trên nhiều lĩnh vực.
Các đại biểu tham dự Tọa đàm. Ảnh: Phạm Tuân - PV TTXVN tại Nhật Bản
Tại buổi tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã lắng nghe ý kiến phát biểu, những nội dung cần làm rõ từ đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản, bao gồm nhiều lĩnh vực như chủ trương của Chính phủ Việt Nam liên quan đến phát triển ngành công nghiệp ô tô; những thắc mắc về thủ tục hành chính như cấp giấy phép kinh doanh và thủ tục đăng ký tài sản như đăng kiểm phương tiện vận tải của doanh nghiệp Nhật Bản sau khi bộ máy hành chính vận hành theo mô hình mới; các điều chỉnh về chính sách liên quan đến đăng ký phân phối thực phẩm chức năng và thuốc từ Nhật Bản vào Việt Nam…; đề xuất kết nối với các đối tác Việt Nam trong sản xuất tấm cách nhiệt, thiết bị làm lạnh…; đề xuất mở rộng hợp tác giáo dục giữa hai nước để tăng thêm nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp Nhật Bản làm ăn tại Việt Nam.
Về phần mình, Đại sứ Phạm Quang Hiệu đã cập nhật tình hình kinh tế, chính sách mới của Việt Nam đến với đại diện các doanh nghiệp tham dự tọa đàm. Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên tăng trưởng mới với 2 dấu mốc mục tiêu quan trọng là năm 2030 sẽ trở thành nước có thu nhập trung bình cao và thu nhập cao vào năm 2045, tương ứng với hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để đạt được các mục tiêu này, Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hành động mang tính đột phá, dựa trên 4 trụ cột chính là cải cách thể chế, đổi mới khoa học công nghệ, thúc đẩy kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế mở rộng không gian phát triển.
Cũng nhân dịp này, Đại sứ Phạm Quang Hiệu chia sẻ với các lo ngại của không ít doanh nghiệp nước ngoài về những cải cách hành chính lớn tại Việt Nam như sáp nhập địa phương, sáp nhập bộ ngành. Tuy nhiên, Đại sứ khẳng định đây là chủ trương đúng đắn và được thực hiện với tầm nhìn dài hạn, góp phần thiết thực vào việc cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài như Nhật Bản.
Bên cạnh đó, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cũng lần lượt giải đáp các câu hỏi, các thắc mắc của đại diện các doanh nghiệp tham dự Tọa đàm và cam kết Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp hai nước để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động giao lưu hợp tác, cụ thể hóa các cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và ngược lại.
Cũng nhân dịp này, Đại sứ Phạm Quang Hiệu đánh giá cao nỗ lực của Hội NPO Việt Nam Konwakai vì những đóng góp thiết thực cho quan hệ kinh tế giữa 2 nước thời gian qua và bày tỏ kỳ vọng thông qua việc tổ chức các buổi tọa đàm có ý nghĩa thiết thực như lần này, doanh nghiệp hai nước sẽ có nhiều điều kiện để giao lưu, tìm hiểu cơ hội hợp tác làm ăn cả trước mắt và trong dài hạn./.