Theo anh Ma Văn Thiện, cán bộ Trung tâm Dịch vụ công ích xã Quan Sơn, việc ứng dụng AI đã giúp truyền tải thông điệp thông tin trở nên sinh động, dễ hiểu hơn đối với người dân vùng nông thôn; đồng thời rất nhiêu chủ trương lớn được lan tỏa nhanh thông qua fanpage của xã và các nhóm Zalo thôn, bản, giúp người dân dễ tiếp cận và nắm bắt kịp thời, đầy đủ thông tin.
*Hướng tới nền hành chính hiện đại
Tại xã Chi Lăng, việc đưa vào vận hành những Trạm số hóa và KIOSK Dịch vụ công AI đang tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, mang lại sự thuận tiện hơn cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.
Với nhiều người dân khi lần đầu tiếp cận hình thức giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số thì không khỏi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, qua sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ, các thao tác số hóa giấy tờ, kê khai thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến đã đơn giản hơn, giúp người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thay vì phải chuẩn bị nhiều loại giấy tờ, chờ đợi đến lượt tiếp nhận như trước đây, người dân có thể chủ động số hóa hồ sơ ngay tại Trạm số hóa, sau đó thực hiện các thủ tục trên hệ thống điện tử. Điều này giúp giảm áp lực cho bộ phận một cửa, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ.
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy - TTXVN
Anh Lương Trung Đô, người dân xã Chi Lăng chia sẻ, mô hình còn khá mới nhưng quá trình thực hiện được cán bộ hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu. Nếu hệ thống vận hành ổn định thì người dân sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian so với việc chờ đợi làm thủ tục theo phương thức truyền thống.
Hiện nay, các thủ tục được triển khai tại Trạm số hóa chủ yếu là những thủ tục hành chính thiết yếu, gắn trực tiếp với nhu cầu của người dân như đăng ký kết hôn, cấp bản sao trích lục hộ tịch, đăng ký khai sinh, chứng thực di chúc và cấp bản sao từ sổ gốc… Sau khi được số hóa, các giấy tờ sẽ được lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, tái sử dụng trong những lần thực hiện thủ tục hành chính tiếp theo.
Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chi Lăng Triệu Minh Hiếu thông tin, trung bình mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận bình quân từ 50-60 hồ sơ ở nhiều lĩnh vực khác nhau; từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận trên 7.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có hơn 3.700 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời cập nhật các ứng dụng, quy trình mới nhằm hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn.
Việc triển khai các Trạm số hóa và KIOSK Dịch vụ công AI ở Lạng Sơn là một giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Tuy nhiên, để các mô hình này phát huy hiệu quả bền vững, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng công nghệ, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và người sinh sống ở khu vực nông thôn, miền núi, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp hỗ trợ người dân để bảo đảm mọi người đều có thể tiếp cận và sử dụng thành thạo các dịch vụ công trực tuyến./.