Hội thảo là một trong những sự kiện thuộc Diễn đàn Nhân văn Mùa Thu Hà Nội 2026 do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức, quy tụ đông đảo giáo sư, nhà nghiên cứu uy tín đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Pháp và một số quốc gia khác. Sự kiện nhằm nhìn lại những thành tựu của ngành Nhật Bản học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nói riêng và ngành Nhật Bản học ở Việt Nam nói chung trong ba thập kỷ qua, đồng thời trao đổi, thảo luận về định hướng “quốc tế hóa nghiên cứu Nhật Bản” trong bối cảnh mới.
Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội thảo. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho biết đào tạo ngành Nhật Bản học không chỉ nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước có quan hệ hợp tác với Nhật Bản, mà còn hướng tới xây dựng đội ngũ chuyên gia có kiến thức chuyên sâu về đất nước, con người và xã hội Nhật Bản.
Bên cạnh đào tạo tại giảng đường, nhà trường chú trọng mở rộng cơ hội để sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh tham gia các chương trình thực tập, trao đổi học thuật và trải nghiệm văn hóa tại Nhật Bản. Qua đó, người học có điều kiện trực tiếp tìm hiểu lịch sử, văn hóa, đời sống và con người Nhật Bản, vận dụng kiến thức vào thực tiễn và nâng cao hiểu biết về xã hội sở tại.
Nhà trường cũng xác định việc tăng cường kết nối với các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, cùng các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài có quan hệ hợp tác với Nhật Bản. Theo ông Đặng Hồng Sơn, học tập tại giảng đường, trải nghiệm tại Nhật Bản và thực hành tại doanh nghiệp là những môi trường bổ trợ cho nhau, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức từ nhiều góc độ, nâng cao năng lực thực tiễn và khả năng thích ứng với công việc sau khi tốt nghiệp.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Cũng tại phiên khai mạc, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki chúc mừng ngành Nhật Bản học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập. Đại sứ ghi nhận những đóng góp của ngành trong nghiên cứu chuyên sâu về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử Nhật Bản và đào tạo tiếng Nhật trong suốt ba thập kỷ qua, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản.
Đại sứ bày tỏ tin tưởng ngành Nhật Bản học sẽ tiếp tục phát triển, đạt nhiều thành tựu mới, đồng thời đào tạo thêm nhiều nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên và sinh viên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành nghiên cứu Nhật Bản tại Việt Nam cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.
Ngài Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Ngay sau lễ khai mạc, phiên thảo luận bàn tròn với chủ đề “Quốc tế hóa nghiên cứu Nhật Bản” diễn ra, quy tụ các giáo sư, chuyên gia hàng đầu đến từ những trường đại học uy tín của Nhật Bản, trong đó có Đại học Tokyo, Đại học Waseda. Các diễn giả cùng trao đổi về định hướng và triển vọng quốc tế hóa nghiên cứu Nhật Bản trong bối cảnh mới…
Quang cảnh phiên thảo luận bàn tròn có chủ đề “Quốc tế hóa Nghiên cứu Nhật Bản”. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Các chuyên gia nhấn mạnh sự chuyển dịch trong tư duy tiếp cận nghiên cứu khu vực hiện đại. Trước những thách thức chung của thế giới như già hóa dân số, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, giới học thuật đề xuất định hướng “nghiên cứu về Nhật Bản như một tài sản công”, coi tri thức về đất nước, con người và kinh nghiệm phát triển của Nhật Bản là nguồn tài nguyên có giá trị, cần được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng học thuật và xã hội.
Theo đó, nghiên cứu Nhật Bản không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa và xã hội của một quốc gia, mà còn hướng tới mục tiêu “giải quyết các vấn đề toàn cầu thông qua Nhật Bản”. Những kinh nghiệm về quản trị, chính sách xã hội và mô hình phát triển của Nhật Bản sẽ được nghiên cứu, chắt lọc và vận dụng phù hợp, qua đó góp phần tìm kiếm giải pháp cho các thách thức phát triển tại Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế.