Tin tức

Nghị quyết 23: Phát huy nguồn lực người Việt tại Thụy Sĩ cho phát triển khoa học, công nghệ

heo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva ngày 26/9 đã có buổi làm việc với một số chuyên gia, trí thức người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Thụy Sĩ và các tổ chức quốc tế tại Geneva nhằm trao đổi về việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại buổi gặp, Đại sứ nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được Việt Nam xác định là những động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững, trong đó Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra nhiều định hướng và nhiệm vụ nhằm tạo đột phá trong các lĩnh vực này. Đồng thời, các chủ trương mới về công tác người Việt Nam ở nước ngoài được nêu trong Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định vai trò, tiềm năng và nguồn lực của đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

Cán bộ phái đoàn cùng các chuyên gia người Việt tại Thụy Sĩ. Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Đại sứ bày tỏ mong muốn đội ngũ chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thụy Sĩ tiếp tục đóng góp thông qua nhiều hình thức như tư vấn, góp ý chính sách; tham gia nghiên cứu và đào tạo; chuyển giao công nghệ; kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế với các đối tác Việt Nam.

Tại buổi làm việc, các đại biểu bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ đối với định hướng phát triển khoa học, công nghệ mà Nghị quyết số 57-NQ/TW đã đặt ra cũng như chủ trương thu hút sự đóng góp của đội ngũ chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài tại Nghị quyết 23/NQ-TW.

Các đại biểu nêu lên nhiều ý kiến tâm huyết nhằm củng cố vững chắc nền tảng giáo dục trong nước, làm nền tảng xây dựng sức mạnh các ngành khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng của Việt Nam. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi về một số kinh nghiệm của Thụy Sĩ trong phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sĩ; khả năng tăng cường kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tại Geneva, trong đó có các lĩnh vực viễn thông, công nghệ số, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao tri thức.

Buổi gặp diễn ra trong không khí cởi mở, thực chất, góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan đại diện Việt Nam với cộng đồng chuyên gia, trí thức tại Thụy Sĩ, hướng tới hình thành thêm các sáng kiến và dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới./.

Báo ảnh Việt Nam/ TTXVN

Chia sẻ giải pháp phát triển đô thị xanh, thích ứng biến đổi khí hậu

Chia sẻ giải pháp phát triển đô thị xanh, thích ứng biến đổi khí hậu

Chiều 26/9, tại phường Việt Trì, Ban Quản lý Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II” phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ tổ chức Chương trình chia sẻ, giới thiệu các sản phẩm tri thức của Dự án, góp phần hỗ trợ địa phương phát triển đô thị xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á, do Cục Môi trường là chủ dự án và Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là cơ quan đồng thực hiện.

Top