Nghề làm tượng Phật giữa lòng Sài Gòn

Có tuổi đời gần 100 năm, làng nghề làm tượng Phật nằm trong một con hẻm gần chùa Giác Hải (phường 12, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh) là nơi làm ra các tác phẩm khá phong phú, đa dạng từ tượng Phật Thích Ca tọa tòa sen, Quán Thế Âm Bồ tát, Phổ Hiền, Di Lặc, Hộ pháp, các danh nhân, Tứ đại Thiên vương… với nhiều kích cỡ khác nhau. Các pho tượng ở đây đều theo mẫu dân gian Nam Bộ vẫn tìm thấy trên các bức tượng có chất liệu gỗ, đất sét, thạch cao cổ hiện đặt tại các ngôi chùa cổ ở TP.HCM.
Cách đây gần 100 năm, hai ông Mai Văn Lai và Lê Văn Chánh là những người bạn cùng nhau tu hành tại chùa Giác Hải. Cả hai cùng siêng năng và có nhiều sáng kiến khi học nghề điêu khắc trên gỗ từ ông Huệ Ngân. Do nhu cầu mỗi lúc một khác nên ông Huệ Ngân đã sáng kiến dạy học trò cách làm tượng bằng cách độn rơm làm nộm, sau đó bẻ sắt đắp lên làm cốt và trét xi măng

/MediaUpload/Video/2024/01/29/lang-tuong-phat-giua-long-sg-29-9-12-41.mp4

Du lịch cộng đồng, dòng sản phẩm du lịch mới nhiều tiềm năng của Đà Nẵng

Du lịch cộng đồng, dòng sản phẩm du lịch mới nhiều tiềm năng của Đà Nẵng

Những năm gần đây, bên cạnh các loại hình du lịch thế mạnh như du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sự kiện, du lịch thể thao, du lịch hội thảo… Đà Nẵng còn chú trọng phát triển thêm loại hình du lịch cộng đồng vừa nhằm làm mới các dòng sản phẩm du lịch của mình vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương./. 

Top