Tiêu điểm

Nâng tầm Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22-25/11, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tái khẳng định quyết tâm của Việt Nam và Nhật Bản đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á phát triển lên tầm cao mới, ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.
Điểm đặc biệt là chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ và Thủ tướng cũng là vị khách nước ngoài đầu tiên của Chính phủ mới của Nhật Bản. Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là đối tác có ảnh hưởng ngày càng lớn trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Nhìn lại gần 50 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt hơn 30 năm Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới, Nhật Bản luôn tích cực tham gia hỗ trợ, đồng hành với Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội.

Đối tác thân thiết, tin cậy


Chỉ trong hai ngày rưỡi, Thủ tướng Chính phủ đã có gần 50 hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều lãnh đạo chủ chốt của Nhật Bản từ lãnh đạo Quốc hội, các bộ trưởng trong chính quyền, các cựu lãnh đạo của Nhật Bản, lãnh đạo đảng Cộng sản, đảng Công Minh, lãnh đạo các địa phương, các trường đại học và các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam, đại diện trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Tại các cuộc gặp trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu, hai bên hoan nghênh sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ hai nước trong nhiều lĩnh vực; khẳng định Nhật Bản và Việt Nam là đối tác quan trọng của nhau, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược.

Hai bên tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản còn nhiều tiềm năng to lớn để phát triển sâu sắc hơn nữa. Nhật Bản ghi nhận vai trò ngày càng tăng và đóng góp xây dựng của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực; khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việt Nam khẳng định vai trò của Nhật Bản là đối tác quan trọng và lâu dài của Việt Nam, bày tỏ mong muốn Nhật Bản tiếp tục đóng vai trò tích cực và xây dựng đối với các vấn đề quốc tế và khu vực.



Chiều 24/11/2021, tại Dinh Thủ tướng Nhật Bản, Thủ đô Tokyo, Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam
được tổ chức trọng thể dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính
và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chụp ảnh chung. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Tối 24/11/2021 (giờ địa phương), tại Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, Thủ đô Tokyo, ngay sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính
và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác Việt Nam và Nhật Bản.
Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại lễ trao đổi các văn kiện hợp tác. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.
Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài Nguyên Môi Trường Việt Nam
và Bộ Đất đai, Hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khí tượng và thông tin địa lý. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam
và Bộ Quốc phòng Nhật Bản về hợp tác an ninh mạng. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, chiều 24/11/2021 tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính
hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Cũng trong chiều 24/11/2021, tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính
hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akiko. Ảnh: Dương Giang / TTXVN

Các thành viên của đoàn cũng có gần 20 cuộc gặp với đối tác để trao đổi sâu về các lĩnh vực hợp tác chuyên ngành và hợp tác giữa các địa phương. 11 văn kiện được ký kết, trao đổi giữa các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp hai nước.
Những chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước được duy trì thường xuyên góp phần tăng cường quan hệ chính trị. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư năng động, góp phần thúc đẩy sự kết nối giữa hai nền kinh tế. Hai bên cũng đạt được nhiều tiến triển thực chất trong hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh, nông nghiệp, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, lao động, xây dựng, công nghệ thông tin và truyền thông, y tế, văn hóa, du lịch, thể thao, giao lưu địa phương và giao lưu nhân dân.

Việt Nam cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản về sự hỗ trợ hiệu quả trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội và xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam thông qua viện trợ phát triển chính thức (ODA) trong 30 năm qua. Việt Nam đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của các doanh nghiệp Nhật Bản đối với sự nghiệp phát triển kinh tế và xây dựng đất nước của Việt Nam.

Chung sức đồng lòng vượt qua thách thức

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ra những tác động kinh tế-xã hội chưa từng có đối với mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Nhật Bản, hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Thủ tướng Kishida Fumio thông báo, Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ bổ sung 1,5 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và đánh giá cao Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đến nay đã hỗ trợ cho Việt Nam tổng cộng 5,6 triệu liều vaccine và nhiều trang thiết bị, vật tư y tế. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc nghiên cứu và sản xuất vaccine và thuốc điều trị Covid-19.

Là đối tác tin cậy của nhau, Việt Nam và Nhật Bản tuyên bố tiếp tục tăng cường hợp tác, có những đóng góp hiệu quả, thực chất vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước. Nhật Bản đánh giá cao những định hướng chiến lược của Việt Nam, được thể hiện trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030. Việt Nam đánh giá cao chiến lược kinh tế mới của chính phủ Thủ tướng Kishida Fumio về vòng tuần hoàn tăng trưởng, phân phối hợp lý và công bằng; tin tưởng chiến lược mới sẽ đưa Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển ổn định mới.



Chiều 24/11/2021, tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ngài Abe Shinzo, cựu Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang / TTXVN


Sáng 25/11/2021, tại Thủ đô Tokyo,, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ngài Suga Yoshihide, cựu Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Trước đó, trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 23/11/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm tỉnh Tochigi.
Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Ngài Fukuda Tomikazu, Thống đốc tỉnh Tochigi. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ngài Suga Yoshihide, cựu Thủ tướng Nhật Bản và ngài Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-Việt
và dự Lễ xuất hành quả quýt Unshu sang thị trưởng Việt Nam Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ngài Fukuda Tomikazu, Thống đốc tỉnh Tochigi cùng các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Nhân chuyến thăm tỉnh Tochigi, Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Tochigi
với chủ đề “Cơ hội giao lưu địa phương, kết nối doanh nghiệp”. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 23/11/2021, tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số doanh nghiệp Nhật Bản
đang đầu tư tại Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Ryutaro Hirai, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sojitz. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Sáng 24/11/2021, tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực chuyển đổi số.
Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Sáng 24/11/2021, tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản,  Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Shicichi Kitaoka, Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA.
Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Sáng 24/11/2021, tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yamaguchi Natsuo, Chủ tịch Đảng Công minh. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Sáng 24/11/2021, tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dược phẩm Shionogi đến chào xã giao.
Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Sáng 24/11/2021, tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Higashihara Toshiaki, Chủ tịch Tập đoàn Hitachi. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Sáng 24/11/2021, tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Trường Đại học Hiroshima. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Trưa 24/11/2021, tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với các nhà đầu tư Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang / TTXVN

Việt Nam và Nhật Bản nhất trí tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp hai bên, cải thiện môi trường đầu tư thông qua hợp tác trong những lĩnh vực như chuyển đổi số, đa dạng hóa cơ sở sản xuất, phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng bền vững trên phạm vi toàn cầu, gồm cả ở Việt Nam và Nhật Bản. Những nỗ lực này là chìa khóa khôi phục kinh tế sau đại dịch. Hai bên tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, xem xét mở rộng quy mô hợp tác về đào tạo và tham vấn về đổi mới, kết nối kinh doanh, xây dựng năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo nhằm giúp các doanh nghiệp này tham gia vào chuỗi cung ứng của các công ty Nhật Bản ở Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới.

Nhật Bản là đối tác số 1 về cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA), số 2 về đầu tư, số 3 về du lịch, số 4 về thương mại của Việt Nam, là nơi cộng đồng gần 450.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc.
Chia sẻ nhận thức về chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, khi xã hội số đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn hậu Covid-19, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển đô thị thông minh thông qua các nghiên cứu hình thành dự án, hạ tầng băng thông rộng bao gồm 5G và an ninh thông tin.

Đối thoại với các tập đoàn, nhà đầu tư hàng đầu của Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các doanh nghiệp Nhật Bản lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư; tái khẳng định Việt Nam cam kết xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, sẵn sàng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Chính phủ hai nước nhất trí phối hợp chặt chẽ tháo gỡ vướng mắc trong triển khai một số dự án sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản tại Việt Nam, thúc đẩy kết nối khu vực cũng như các dự án cơ sở hạ tầng giao thông trọng điểm, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp.
Hai nước nhất trí tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác sử dụng ODA của Nhật Bản trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19 nhằm đáp ứng các nhu cầu và lợi ích của hai nước, đặt trọng tâm trong bốn lĩnh vực, gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, y tế và chuyển đổi số.

Việt Nam và Nhật Bản nhất trí đẩy mạnh hợp tác du lịch và tạo điều kiện đi lại cho nhân dân hai nước, phấn đấu sớm phục hồi trao đổi khách du lịch đạt 1,5 triệu lượt như mức trước đại dịch, hướng đến mục tiêu cao hơn trong các năm sau. Các nhà lãnh đạo hai nước khẳng định tiếp tục trao đổi để sớm công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau giữa hai nước.

Đóng góp cho hòa bình và phát triển tại khu vực.

Trong Tuyên bố chung Hướng tới một giai đoạn mới của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á, hai bên khẳng định lại cam kết tăng cường hợp tác sâu rộng tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, như Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM), Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Nhật Bản..., nhằm đóng góp tích cực duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Nhấn mạnh Việt Nam và ASEAN là những đối tác quan trọng, Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định, Nhật Bản sẵn sàng ủng hộ và hợp tác theo nguyên tắc tôn trọng vai trò trung tâm của Hiệp hội. Khẳng định tầm quan trọng của việc quản lý và phát triển bền vững sông Mekong, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả và vai trò của hợp tác Mekong-Nhật Bản.



Sáng 25/11/2021, tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Sasaki Nobuhiko, Chủ tịch Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro).
Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Sáng 25/11/2021, tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản
với chủ đề “Việt Nam-Nhật Bản nâng tầm quan hệ, hợp tác cùng phát triển”. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến Lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp 2 nước. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Sáng 25/11/2021, tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa. Ảnh: Dương Giang / TTXVN



Tối 25/11/2021, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) diễn ra Lễ bàn giao 1.540.000 vaccine AstraZeneca do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại
và 1 triệu USD do ngân hàng SMBC (Nhật Bản) tài trợ để hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Kiên / TTXVN



Hai Thủ tướng cũng nhất trí thúc đẩy hơn nữa tự do thương mại, trong đó có việc đề cao các tiêu chuẩn của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và phối hợp bảo đảm thực thi đầy đủ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), dự kiến có hiệu lực từ năm 2022.
 
Về hợp tác phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu, hai bên khẳng định lại quyết tâm triển khai các thỏa thuận và cam kết toàn cầu, trong đó có Chương trình nghị sự đến năm 2030 về phát triển bền vững, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và Khung giảm nhẹ rủi ro thiên tai Sendai giai đoạn 2015-2030. Nhằm thực hiện các cam kết nêu trên, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, cắt giảm khí thải, tăng cường năng lực ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

 
TTXVN / Báo ảnh Việt Nam

Tôn vinh giá trị của lễ hội Việt

Tôn vinh giá trị của lễ hội Việt

Trong không khí rộn ràng, háo hức của những ngày đầu xuân mới, các lễ hội truyền thống được tổ chức trên suốt chiều dài dải đất hình chữ S, từ khắp các nẻo đường, người người, nhà nhà lại nô nức đi trẩy hội để tưởng nhớ đến công ơn của những người đã có công với quê hương, đất nước và cầu mong cho một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt. Đó chính là nét đẹp văn hóa ngàn năm của lễ hội Việt cần được tôn vinh.

Top