Tin tức

Mở lối để đồng bào Khmer vươn lên thoát nghèo

Với gần 400.000 người dân tộc Khmer, chiếm khoảng 8% dân số toàn tỉnh, An Giang xác định chăm lo đời sống, hỗ trợ sinh kế, đầu tư hạ tầng và bảo tồn bản sắc văn hóa là những nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân tộc. Từ những tuyến đường bê tông nối liền phum, sóc đến các mô hình sinh kế thiết thực, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đang tiếp thêm nguồn lực, giúp đồng bào Khmer tỉnh An Giang từng bước vươn lên làm chủ cuộc sống, gìn giữ bản sắc văn hóa và xây dựng vùng biên giới giàu đẹp.

Ở vùng đất Ô Lâm (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang), hoạt động thi công tuyến đường vào chùa Tà Miệt (ấp Tà Miệt) diễn ra khẩn trương. Con đường gập ghềnh trước đây đang dần được thay bằng con đường bê tông rộng rãi, kiên cố. Với người dân địa phương, con đường mới không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt, nhất là vào những dịp lễ, Tết, mà còn mở thêm cơ hội giao thương, kết nối các phum, sóc.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Ô Lâm và cán bộ ấp Sà Lôn thăm hỏi đời sống và tình hình chăn nuôi của gia đình ông Chau Hoanh Na. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Ông Chau Nho (ngụ ấp Tà Miệt, xã Ô Lâm) cho biết, tuyến đường được nâng cấp giúp việc đi lễ chùa, sinh hoạt văn hóa và vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn. Cùng với tuyến đường này, nhiều tuyến giao thông nông thôn liên ấp, liên xã, đường vào các phum, sóc trên địa bàn cũng được đầu tư, nâng cấp, tạo điều kiện để người dân đi lại, sản xuất, giao thương và học sinh đến trường an toàn hơn. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, bà con Khmer rất vui, phấn khởi, an tâm sinh sống, lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội.

Tại các địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống, nhiều tuyến đường về phum, sóc được đầu tư, nâng cấp. Ở khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, ông Chau Che là một trong những người tích cực đóng góp cho cộng đồng. Không chỉ thường xuyên vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, vợ chồng ông Chau Che còn tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất và bỏ ra hàng trăm triệu đồng mua đất để mở đường vào sóc Tà Xắp.
Học sinh xã Ô Lâm (An Giang) tập đánh dàn nhạc ngũ âm - nhạc cụ dân tộc truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Từ sự chung tay của gia đình ông và người dân, tuyến đường sau đó được chính quyền đầu tư bê tông hóa. Con đường hoàn thành không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn cho thấy sức dân đang trở thành nguồn lực quan trọng trong xây dựng nông thôn, củng cố sự gắn kết cộng đồng.

Chủ tịch UBND xã Ô Lâm Phan Thanh Lương cho biết, Ô Lâm là xã đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm trên 65% dân số toàn xã. Thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của hệ thống chính trị, sự phối hợp của các cấp, ngành và sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo vùng đồng bào Khmer trên địa bàn ngày càng khởi sắc. Địa phương luôn ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu. Nhiều tuyến đường giao thông được thảm nhựa, bê tông hóa. Hệ thống điện, trường học, trạm y tế được xây mới, nâng cấp, giúp người dân tiếp cận bình đẳng các dịch vụ công, tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top