Tin tức

Lễ hội làng Bát Tràng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tối ngày 12/3, tại đình làng Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội), Lễ công bố quyết định “Hội làng Bát Tràng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” đã được tổ chức vô cùng long trọng.
  Lễ công bố quyết định “Hội làng Bát Tràng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”  

Lễ công bố diễn ra trong không khí trang trọng, thu hút đông đảo người dân, nghệ nhân và du khách tham gia. Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị của Hội làng Bát Tràng trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Làng Bát Tràng tồn tại và phát triển không ngừng, từ những sản phẩm gạch, gốm phục vụ kiến trúc cho đến đồ gia dụng, đồ thờ cúng, gốm mỹ thuật trang trí. Bên cạnh đó, các sản phẩm gốm của làng nghề còn góp phần hình thành một nền văn hóa đặc sắc, là niềm tự hào của nhân dân.Năm 2023, nghề gốm Bát Tràng chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thể hiện sự ghi nhận, tinh thần gìn giữ bảo tồn đối với những giá trị văn hóa mà nghề gốm đã mang lại cho cộng đồng. Lễ hội làng Bát Tràng hàng năm là dịp để những người con quê hương tưởng nhớ và tri ân tổ nghề, Thành hoàng làng và các bậc tiền nhân. Các nghi lễ trang trọng, như: Lễ dâng hương, lễ Tam sinh, lễ Rước kiệu, lễ Cấp thủy, lễ Nhập thủy, lễ Tế thần.

Việc Hội làng Bát Tràng được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã khẳng định tầm quan trọng của lễ hội trong đời sống tinh thần của người dân. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để quảng bá rộng rãi nét đẹp văn hóa của làng nghề Bát Tràng đến với du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

  Ông Trương Văn Học, Phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, Trưởng ban tổ chức phát biểu tại buổi lễ. 

 Hội làng Bát Tràng diễn ra vào ngày 14 - 16 tháng Hai âm lịch hằng năm, nhằm tôn vinh công đức của các bậc tiền nhân có công khai dựng làng nghề. Đây không chỉ là dịp để người dân bày tỏ lòng tri ân mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân gian thông qua nhiều hoạt động phong phú như rước kiệu, tế lễ, trình diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao và giới thiệu sản phẩm gốm sứ truyền thống. Lễ hội được tổ chức tại Đình Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Đình Bát Tràng là nơi thờ 6 vị thần có công trong việc giúp dân giữ nước, gồm: Bạch Mã Đại Vương, Phan Đại Tướng, Tràng Thuận Nghi Dung, Cai Minh Đại Vương, Lưu Thiên Tử Đại Vương, Hồ Quốc Thần Đại Vương./.

Thực hiện: Hà Anh - Mai Huyền

Áp dụng sớm quy chuẩn khí thải ô tô, xe máy tại thành phố lớn để hạn chế ô nhiễm

Áp dụng sớm quy chuẩn khí thải ô tô, xe máy tại thành phố lớn để hạn chế ô nhiễm

Đối với những thành phố, đô thị có mức ô nhiễm không khí cao như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, cần nghiên cứu sớm áp dụng quy chuẩn về khí thải ô tô, xe máy để hạn chế phương tiện gây ô nhiễm, trước hết là tại một số khu vực, tuyến đường, phố trọng điểm. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với một số bộ, ngành, nghe báo cáo về xây dựng và lộ trình áp dụng các quy chuẩn Việt Nam về khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành; diễn ra chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ.

Top