Tin tức

Lễ hội Bình Đà hào khí Lạc Hồng hội tụ và lan tỏa

Sáng ngày 22/4/2026 (tức mùng 6 tháng Ba năm Bính Ngọ), Lễ rước, tế và dâng hương Đức Quốc tổ Lạc Long Quân đã được tổ chức trang nghiêm tại Đền Nội Bình Đà, xã Bình Minh (Hà Nội). Sự kiện là điểm nhấn quan trọng nhất trong khuôn khổ Lễ hội Bình Đà 2026, thu hút đông đảo nhân dân địa phương cùng du khách thập phương và cộng đồng người Việt khắp nơi hướng về cội nguồn.
  Lễ hội năm 2026 được tổ chức với quy mô hoành tráng, nằm trong chuỗi sự kiện "Tuần Văn hóa Cội nguồn.   
  Người dân và du khách dâng tham gia nghi lễ dâng hương, tưởng nhớ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Đền Nội Bình Đà trong ngày chính hội.  

Được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2014, Lễ hội Bình Đà gắn liền với không gian đặc biệt thờ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân tại vùng đất cổ Bình Minh.

Lễ hội năm 2026 được tổ chức với quy mô hoành tráng, nằm trong chuỗi sự kiện "Tuần Văn hóa Cội nguồn Việt" kéo dài từ ngày 19/4 đến hết ngày 22/4. Năm nay, lễ hội mang thông điệp ý nghĩa "Về với cội nguồn để ra thế giới", không chỉ tôn vinh giá trị lịch sử ngàn đời mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại mới. Xuyên suốt những ngày diễn ra lễ hội, ban tổ chức đã kết hợp hài hòa giữa các nghi thức tâm linh cổ truyền và chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc, tạo nên một không gian sinh hoạt tín ngưỡng thiêng liêng nhưng cũng vô cùng sống động và gần gũi với công chúng.

  Đoàn rước tiến về khu vực hành lễ trong không khí trang nghiêm .

Trong buổi sáng ngày chính hội, nghi thức thả chim bồ câu và thượng cờ đã diễn ra trong không khí vô cùng hào sảng. Lần đầu tiên, một lá cờ hội ngũ sắc khổng lồ mang dòng chữ "Lạc Long Quân" biểu trưng cho sự hội tụ của các tỉnh thành đã được khinh khí cầu kéo lên không trung. Ngay sau đó là màn biểu diễn võ trống, lân sư rồng và đặc biệt là sự xuất hiện của mô hình rồng dài kỷ lục Việt Nam lên tới 120 mét. Những tiếng trống hội rộn rã cùng hình tượng rồng bay lượn đã khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào về dòng máu "Con Rồng cháu Tiên" trong lòng mỗi người tham dự.

  Nghi thức dâng lễ được thực hiện trong không khí trang nghiêm.  

Sau phần hội là nghi lễ trọng tâm – lễ rước, tế và dâng hương tưởng niệm Quốc Tổ. Trong tiếng nhạc lễ trang nghiêm, đoàn rước với các bậc cao niên, đội nghi trượng, chức sắc và đại diện địa phương thực hiện nghi thức truyền thống, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với tiền nhân đã khai mở non sông, đặt nền móng cho nền văn hiến Việt Nam.

  Đoàn rước tiến về khu vực hành lễ trong không khí trang nghiêm  

Vượt lên trên khuôn khổ của một sinh hoạt tín ngưỡng thông thường, Lễ hội Bình Đà đang dần chuyển mình thành một không gian văn hóa mở, nơi sợi dây gắn kết cộng đồng được thắt chặt và các giá trị truyền thống tiếp tục mạch sống trong thời đại mới. Thành công của mùa lễ hội năm 2026 một lần nữa minh chứng cho vị thế của một điểm tựa tâm linh vững chắc. Đây là dịp quý báu để mỗi người con đất Việt thành kính tri ân bậc tiền nhân, bồi đắp lòng tự hào và khắc sâu hơn cội rễ thiêng liêng của dòng máu "Con Rồng cháu Tiên"./.

 

Thực hiện: Trương Ngọc Quỳnh


Top